Đến nội dung chính

Chương 33

admin 795 Chữ Cài Đặt

Thẩm Gia Dực lạnh lùng buông một câu, ánh mắt lướt qua Hạ Tiểu Du.

“Ngày mai 7 giờ sáng, có mặt ở phòng Hội trưởng. Đi muộn một phút, trừ một điểm rèn luyện.”

Nói rồi, anh xoay người bước đi thẳng, bóng lưng cao lớn cô độc khuất dần sau dãy kệ sách.

Hạ Tiểu Du cúi đầu, hai vai khẽ run lên như thể đang vô cùng ấm ức và sợ hãi trước sự độc đoán của Hội trưởng. Nhưng dưới bóng tối của mái tóc dài, đôi mắt hạnh của cô lấp lánh một tia giễu cợt đầy thỏa mãn.

Thẩm Gia Dực, anh tự đắc cho rằng mình đang lập ra một chiếc lồng kính để bảo vệ một con thỏ con? Anh không biết rằng, chính anh đang tự rước một mầm độc vào ngay trung tâm quyền lực của mình.

…

Sáng hôm sau, lúc 6 giờ 45 phút.

Văn phòng Hội trưởng Hội sinh viên nằm ở tầng cao nhất của tòa nhà hiệu bộ, không gian rộng lớn được thiết kế tối giản với hai tông màu chủ đạo đen và trắng.
Toàn bộ một mặt tường là kính cường lực sát đất, từ đây có thể phóng tầm mắt bao quát toàn bộ học viện Thịnh Hoa danh giá.

Hạ Tiểu Du mặc bộ đồng phục khu Đông đã cũ nhưng được giặt ủi phẳng phiu, hai tay ôm một tệp hồ sơ dày cộm, rụt rè đứng trước cửa phòng. Cô hít một hơi thật sâu, lấy lại vẻ mặt rụt rè, cẩn trọng thường ngày rồi khẽ gõ cửa.

“Vào đi.” Thanh âm trầm thấp của Thẩm Gia Dực vang lên.

Anh đã ngồi đó từ bao giờ, áo sơ mi trắng chỉnh tề đến từng nếp gấp, tay lật giở những tờ báo cáo tài chính của các CLB thượng lưu. Khi thấy Hạ Tiểu Du bước vào, anh không ngẩng đầu lên, miệng buông lời lạnh lùng:

“Đến sớm 15 phút. Xem ra đầu óc em chưa đến mức vô phương cứu chữa. Để đống hồ sơ đó xuống bàn, rồi đi pha cho tôi một tách cà phê đen không đường.”
“Vâng, thưa Hội trưởng…” Hạ Tiểu Du nhỏ giọng đáp, ngoan ngoãn đi về phía quầy bar nhỏ ở góc phòng.

Trong lúc cô đang lóng ngóng với máy pha cà phê, cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy mạnh ra mà không thèm gõ. Tô Gia Ninh khoác chiếc áo khoác lông sang chảnh bước vào, theo sau cô ta là Lục Thanh Hàn và vài nữ sinh trong ban truyền thông.

“Thẩm Gia Dực! Anh điên rồi, tại sao lại để loại rác rưởi này vào phòng làm việc riêng chứ?”

Tô Gia Ninh đi thẳng đến bàn làm việc, đập mạnh chiếc túi xách xuống, ánh mắt khinh miệt quét qua bóng lưng của Hạ Tiểu Du.

Hạ Tiểu Du giật nảy mình, làm đổ vài hạt cà phê ra bàn đá, vội vàng cúi đầu, hai tay đan chặt vào nhau đầy lúng túng.

Lục Thanh Hàn đứng bên cạnh, đẩy gọng kính cận, cười như không cười:

“Hội trưởng Thẩm nuôi một trợ lý thế này, e là tiến độ công việc của Hội sinh viên sẽ bị kéo lùi lại mất. Một sinh viên học bổng đến cái máy pha cà phê cao cấp còn không biết sử dụng, thì làm sao xử lý được các số liệu kiểm toán?”
Thẩm Gia Dực lúc này mới chậm rãi đặt chiếc bút máy xuống mặt bàn. Anh ngước mắt, tròng kính gọng vàng lóe lên một tia sắc lạnh khiến đám nữ sinh đi theo Tô Gia Ninh vô thức lùi lại một bước.

“Việc tôi dùng người từ khi nào cần đến ban kiểm toán và ban truyền thông phê duyệt?” Thẩm Gia Dực lạnh nhạt cất lời, giọng nói tuy nhỏ nhưng mang theo uy áp bức người của người đứng đầu gia tộc họ Thẩm.

“Tô tiểu thư, nếu có thời gian ở đây quản chuyện bao đồng, thì tốt nhất nên xem lại tiến độ dự án cảng biển phía Nam đi. Ban giám đốc đang không hài lòng với bản báo cáo tiến độ tuần này của Tô thị đâu.”

Tô Gia Ninh nghẹn họng, sắc mặt lập tức trở nên khó coi. Cô ta không ngờ Thẩm Gia Dực lại vì một đứa con gái nghèo hèn mà công khai gạt phăng thể diện của cô ta trước mặt người ngoài.

“Được, Thẩm Gia Dực, anh hãy nhớ kỹ lời nói hôm nay!”

Tô Gia Ninh hậm hực quay người, gót giày cao gót nện xuống sàn đá cộp cộp đầy giận dữ rồi bỏ đi. Lục Thanh Hàn cũng khẽ nheo mắt nhìn Hạ Tiểu Du một cái đầy dò xét rồi cũng nối gót bước ra ngoài.