Thẩm Gia Dực nhìn bàn tay trống rỗng của mình, nơi vẫn còn vương lại chút hơi ấm mềm mại của cô. Anh đẩy gọng kính cận, che giấu tia cảm xúc đang cuộn trào mãnh liệt trong lòng, nhàn nhạt cất lời:
“Hệ thống bị hack không phải chuyện đùa. Tang Diên, cậu kiểm tra lại bảo mật của Tang thị đi. Còn Hạ Tiểu Du…”
Anh dừng lại một chút, ánh mắt khóa chặt vào khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.
“Từ ngày mai, em chuyển đến phòng làm việc của Hội sinh viên trợ giúp tôi xử lý tài liệu. Tôi sẽ trực tiếp giám sát em.”
Tang Diên và Kỷ Tầm Chu đồng thời biến sắc. Quyết định này của Thẩm Gia Dực không chỉ là để “giám sát”, mà rõ ràng là anh ta đang muốn đặt cô dưới đôi cánh bảo hộ của chính mình.
Hạ Tiểu Du cúi đầu, hai tay siết chặt vạt áo để che đi nụ cười đắc thắng đang dần hiện rõ.
Bước đi này của Thẩm Gia Dực đã chính thức biến anh thành quân cờ trung thành nhất trên bàn cờ của cô. Màn kịch này, càng lúc càng hay rồi.
Quyết định điều Hạ Tiểu Du về phòng làm việc riêng của Hội trưởng giống như một gáo nước lạnh dội thẳng vào bầu không khí vốn đã căng như dây đàn của phòng thư viện.
Kỷ Tầm Chu là kẻ phản ứng đầu tiên. Hắn siết chặt bả vai Hạ Tiểu Du, kéo cô lùi lại một bước, ánh mắt găm thẳng vào Thẩm Gia Dực đầy thù địch:
“Giám sát? Thẩm Gia Dực, anh bớt dùng ba cái danh nghĩa công vụ đó để nhốt người đi. Bản thân anh còn chưa sạch sẽ sau vụ xóa camera khu Tây đâu. Hạ Tiểu Du ngốc như vậy, ném vào tay anh chẳng phải sẽ bị anh quay như dế sao?”
Tang Diên đứng bên cạnh bỗng bật cười một tiếng khô khốc.
Hắn thong thả tiến lại gần, ngón tay thon dài gạt nhẹ một sợi tóc mai còn vương nước mưa trên trán Hạ Tiểu Du. Hành động dịu dàng hiếm hoi nhưng lời độc địa phát ra từ khuôn miệng ấy vẫn không giảm nửa phân:
“Kỷ thiếu gia nói đúng. Hội trưởng Thẩm của chúng ta nổi tiếng thích vắt kiệt sức lao động của cấp dưới. Hạ Tiểu Du, nếu em bị anh ta bắt nạt, có thể tìm tôi.”
“Tang Diên! Anh nói cái gì đó?” Kỷ Tầm Chu lập tức xù lông, chắn ngang giữa Tang Diên và Hạ Tiểu Du.
Trước những lời khiêu khích công khai từ hai đại thiếu gia, Thẩm Gia Dực chỉ nhàn nhạt đẩy lại gọng kính cận.
Tròng kính phản chiếu chút ánh sáng vừa khôi phục của hệ thống đèn dự phòng, che giấu hoàn toàn sự xao động mãnh liệt đang cuộn trào trong lồng ngực anh.
Hơi ấm từ bàn tay nhỏ bé của cô vừa rồi dường như vẫn còn lưu lại trên vạt áo sơ mi của anh.
Nhìn cô gái nhỏ đang run rẩy, nép sau lưng Kỷ Tầm Chu với ánh mắt ngập tràn sợ hãi và uất ức, Thẩm Gia Dực càng thêm tin chắc một điều: Cô cực kỳ đơn thuần.
Một bông hoa dại không có chỗ dựa như cô, nếu không đặt dưới sự bảo hộ trực tiếp của anh, sớm muộn gì cũng bị đám cáo già ở Thịnh Hoa này nuốt chửng cả xương.
“Quyết định của Hội sinh viên đã có văn bản ký duyệt, không đến lượt các cậu can thiệp.”