Đến nội dung chính

Chương 34

admin 738 Chữ Cài Đặt

Căn phòng trở lại sự yên tĩnh. Hạ Tiểu Du bưng tách cà phê đã pha xong, run rẩy bước lại gần bàn làm việc, đặt nhẹ xuống trước mặt anh:

“Hội trưởng… Em xin lỗi vì đã làm phiền anh… Hay là để em xin rút khỏi Hội sinh viên… Em không muốn vì em mà anh và Tô tiểu thư phải…”

“Ngậm miệng.” Thẩm Gia Dực cắt ngang, giọng điệu có chút thiếu kiên nhẫn nhưng ánh mắt nhìn cô đã bớt đi vài phần lạnh lẽo.

Anh nâng tách cà phê lên nhấp một ngụm, rồi nhàn nhạt nói:

“Chỉ là một đám người rảnh rỗi sinh nông nổi, em sợ cái gì? Ở lại đây làm cho tốt việc của em. Không có lệnh của tôi, không ai có quyền đuổi em đi.”

Nói xong, anh cúi đầu tiếp tục làm việc, nhưng khóe mắt lại vô thức chú ý đến bàn tay nhỏ nhắn đang khẽ run vì sợ của cô. Thẩm Gia Dực âm thầm thở dài trong lòng.
Người này quá lương thiện, quá đơn thuần, đến mức bị người ta bắt nạt đến cửa mà vẫn chỉ biết nhận lỗi về mình.

Sự rung động nhẹ nhàng một lần nữa lại len lỏi vào tim anh, biến thành một cảm giác chiếm hữu và bảo bọc chưa từng có.

Ở góc khuất mà Thẩm Gia Dực không nhìn thấy, Hạ Tiểu Du cúi đầu nhận việc, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười nhạt.

Hội trưởng Thẩm cao cao tại thượng, cuối cùng cũng đã hoàn toàn sa lưới vào ảo tưởng do chính anh vạch ra.

Ván cờ này, phe phản diện đã bắt đầu rối loạn, còn cô, chỉ cần đứng trong chiếc lồng kính này và xem họ tự tàn sát lẫn nhau.

Sự yên tĩnh trong phòng làm việc của Hội trưởng không kéo dài được lâu. Đúng lúc Thẩm Gia Dực vừa lật sang trang hồ sơ tiếp theo, tiếng chuông điện thoại nội bộ trên bàn anh vang lên một hồi dài phá vỡ không gian yên ắng.
“Hội trưởng, có học sinh phòng y tế muốn gặp anh để bàn giao lại bệnh án phục hồi của khu Tây.”

Giọng của nữ sinh trực ban ở tầng dưới vang lên qua loa thoại.

Thẩm Gia Dực khẽ nhíu mày, tròng kính gọng vàng phản chiếu ánh đèn led lạnh lùng:

“Bảo cô ấy nộp cho thư ký ban đời sống, tôi không rảnh xử lý việc vặt.”

“Nhưng… cô ấy nói mình là Tần Nhược Sơ, người trực tiếp hỗ trợ bác sĩ trường trong đêm xảy ra vụ rò rỉ băng tần của Lâm gia. Cô ấy bảo có tài liệu quan trọng cần phải đưa tận tay anh.”

Cái tên “Tần Nhược Sơ” vừa lọt vào tai, động tác lật sách của Hạ Tiểu Du ở góc phòng liền khựng lại trong một nhịp rất nhỏ. Đôi mắt hạnh vốn đang giả vờ chăm chú vào những dòng mật mã cổ điển bỗng chốc tối sầm xuống.

Nữ chính nguyên tác.

Kẻ đáng lẽ phải là trung tâm của mọi sự hào nhoáng tại học viện Thịnh Hoa, kẻ mà theo đúng quỹ đạo sẽ được F4 điên cuồng theo đuổi và bảo vệ, cuối cùng cũng đã chịu bước ra khỏi vùng an toàn.
Từ ngày Hạ Tiểu Du thức tỉnh ý thức và âm thầm thay đổi các thuật toán logic để đẩy bản thân vào tầm ngắm của bốn vị thiếu gia, sự hiện diện của Tần Nhược Sơ đã bị làm mờ đi rất nhiều.

Nhưng một khi cốt truyện gốc vẫn còn hiệu lực, hào quang của nữ chính nguyên tác sẽ luôn tìm cách tự sửa lỗi để quay về đúng vị trí của nó.

“Cho cô ấy vào.” Thẩm Gia Dực nhàn nhạt buông một câu rồi cúp máy.

Năm phút sau, cánh cửa gỗ sồi mở ra. Tần Nhược Sơ bước vào, mang theo một làn gió thanh xuân vườn trường đúng nghĩa.

Cô mặc bộ đồng phục chỉnh tề, mái tóc đuôi ngựa buộc cao thanh thoát, gương mặt không chút phấn son nhưng bừng sáng nét kiên cường, chính trực — một vẻ đẹp hoàn toàn đối lập với sự rụt rè, u uất và đầy tính toán của Hạ Tiểu Du.

“Hội trưởng Thẩm, đây là báo cáo y tế và danh sách những sinh viên có mặt tại khu Tây vào đêm hôm đó.”