Đến nội dung chính

Chương 31

admin 722 Chữ Cài Đặt

Anh chậm rãi đưa bàn tay còn lại lên, không ôm lấy cô, nhưng khẽ vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy đang run rẩy của Hạ Tiểu Du, thanh âm độc miệng thường ngày bỗng chốc dịu xuống, pha chút bất lực:

“Ngốc chết đi được. Có tôi ở đây, em sợ cái gì? Đứng yên đó.”

Bên ngoài hành lang thư viện, tiếng bước chân và tiếng la hét của các sinh viên khác bắt đầu hỗn loạn.

“Chuyện gì thế này? Hệ thống an ninh tối tân của Thịnh Hoa mà lại mất điện sao?”

“Ôi trời ơi, tối quá, ai chạm vào tôi đấy?”

Tô Gia Ninh cùng đám nữ sinh thân cận đang từ quán cà phê đi ngang qua sảnh thư viện, nhìn thấy cảnh tượng hỗn loạn liền nhíu mày đầy chán ghét. Cô ta bật flash điện thoại, giọng nói kiêu ngạo vang lên giữa đám đông:

“Trưởng ban an ninh đâu rồi? Làm ăn kiểu gì thế hả? Để một chút sự cố này xảy ra, các người có biết một phút mất điện của Thịnh Hoa đáng giá bao nhiêu tiền không?”
“Tô tiểu thư, nghe nói có kẻ đã hack vào phòng máy chủ ở khu Tây để xóa dấu vết gì đó, nên hệ thống mới tự động kích hoạt chế độ phong tỏa khẩn cấp!”

Một nam sinh qua đường vội vàng chạy lại báo cáo, ánh mắt không giấu nổi sự kính sợ trước đại tiểu thư Tô gia.

Tô Gia Ninh hừ lạnh một tiếng, ánh mắt sắc sảo lập tức quét về hướng khu Đông.

Đêm qua dòng tiền Thụy Sĩ, hôm nay hệ thống sập nguồn. Trong đầu cô ta chỉ có một cái tên duy nhất: Hạ Tiểu Du. Con hồ ly tinh đó chắc chắn đang dùng chiêu trò để thu hút sự chú ý của F4.

Trở lại góc khuất của thư viện, ánh đèn flash từ điện thoại của các sinh viên bên ngoài bắt đầu hắt vào qua các khe cửa, tạo thành những vệt sáng loang lổ.

Thẩm Gia Dực dắt tay Hạ Tiểu Du, thong thả bước ra từ khu khuất sách. Lúc này, cửa thư viện bị thô bạo đẩy ra từ phía bên ngoài.
Kỷ Tầm Chu bước vào, trên người vẫn khoác chiếc áo khoác da đầy bụi bặm, gương mặt hầm hầm đầy sát khí. Đi ngay sau hắn là Tang Diên, tay đút túi quần, điệu bộ lười nhác nhưng đôi mắt hẹp dài lại vô cùng sắc bén quét qua toàn bộ căn phòng.

Khi nhìn thấy bàn tay của Thẩm Gia Dực đang nắm chặt lấy cổ tay Hạ Tiểu Du, cả Kỷ Tầm Chu và Tang Diên đều khựng lại. Khí áp trong phòng thư viện bỗng chốc hạ xuống.

“Hội trưởng Thẩm, bảo vệ sinh viên học bổng có cần phải động chạm như thế không?”

Tang Diên nhướng mày, giọng điệu ngậm một điếu thuốc chưa thắp, mở miệng là phun ra lời độc địa quen thuộc.

“Hay là anh cũng muốn thử cảm giác làm “anh hùng cứu mỹ nhân” giống như Kỷ thiếu gia?”

Kỷ Tầm Chu thì không nhịn được như thế, hắn lao lên, thô bạo gạt tay Thẩm Gia Dực ra, kéo Hạ Tiểu Du về phía sau lưng mình, gằn giọng:
“Thẩm Gia Dực, anh con mẹ nó đừng có dùng cái bộ dạng đó để lừa gạt cô ấy đi. Hạ Tiểu Du, em ngốc vừa thôi, ai bảo em đi theo anh ta vào chỗ tối hả?”

Hạ Tiểu Du bị kéo mạnh, lảo đảo núp sau lưng Kỷ Tầm Chu, hai mắt lại ngấn lệ, bờ môi mím chặt đầy uất ức:

“Em… em không có… Vừa rồi tối quá, em không nhìn thấy đường… Hội trưởng chỉ là tốt bụng đỡ em thôi… Các anh đừng cãi nhau mà…”

Nhìn giọt nước mắt lăn dài trên má cô, cả ba người đàn ông quyền lực nhất Thịnh Hoa bỗng chốc im lặng.

Sự nghi ngờ, dò xét về chiếc thẻ sim hay thuật toán đêm qua gần như bay biến sạch sẽ trước vẻ mặt vô hại của cô.

Trong mắt họ lúc này, Hạ Tiểu Du chỉ là một cô gái thuần khiết, ngây thơ đến mức đáng thương, vô tình bị cuốn vào vòng xoáy âm mưu của những kẻ dã tâm ngoài kia.