“Chiếc ô của tôi đọng lại một lượng vừa đủ để máy phân tích trong phòng thí nghiệm của tôi đưa ra kết quả sau mười lăm phút. Hạ Tiểu Du, em đã đến khu Tây trước khi quay lại quán cà phê. Em gặp ai ở đó?”
Hạ Tiểu Du chậm rãi ngẩng đầu lên. Đôi mắt hạnh của cô không còn vẻ ngấn lệ, hoảng sợ như lúc sáng ở phòng hội nghị.
Cô nhìn thẳng vào mắt Thẩm Gia Dực qua tròng kính gọng vàng của anh ta, ánh mắt tĩnh lặng, lạnh lẽo đến đáng sợ.
“Hội trưởng Thẩm, nếu đã biết câu trả lời, sao còn phải đến đây hỏi em?” Cô nói, giọng điệu nhàn nhạt, không một chút ấm áp.
Thẩm Gia Dực khẽ nheo mắt, tay anh ta đặt lên mép bàn, hơi cúi người xuống, khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc lại bao phủ lấy cô:
“Em đang chơi một trò chơi rất nguy hiểm. Kỷ Tầm Chu có thể bảo vệ em một đêm, Tang Diên có thể che chắn cho em một lần, nhưng nếu để tôi tìm thấy chiếc thẻ sim đó trước… em biết kết cục của mình sẽ là gì không?”
Hạ Tiểu Du không né tránh áp lực từ anh ta, cô khẽ đóng cuốn sách lại, mỉm cười — một nụ cười thuần khiết nhưng chứa đầy nọc độc:
“Anh sẽ không tìm thấy nó đâu, Hội trưởng. Bởi vì… chiếc thẻ sim đó chưa từng rời khỏi phòng y tế. Người nhặt được nó, hiện tại đang ngồi ngay trong phòng hội nghị của anh đấy.”
Thẩm Gia Dực khựng lại. Đúng lúc đó, tiếng chuông báo động của hệ thống an ninh toàn trường đột ngột vang lên dồn dập, cắt ngang không gian yên tĩnh của thư viện.
Hệ thống đèn chiếu sáng vụt tắt, đẩy toàn bộ tòa nhà vào một màu đen kịt.
Tiếng còi báo động chói tai xé toạc không gian yên tĩnh của thư viện trung tâm. Hệ thống điện bị ngắt đột ngột, đẩy toàn bộ dãy kệ sách cao ngất ngưởng vào màn đêm đặc quánh.
Ánh sáng duy nhất còn sót lại là ánh trăng mờ ảo hắt qua ô cửa kính sát đất, kéo dài bóng của hai con người đang đứng ở góc khuất.
Giữa bóng tối đổ ập xuống, Thẩm Gia Dực theo bản năng gạt bỏ vẻ cấm dục thường ngày.
Anh tiến lên một bước, cánh tay dài duỗi ra trong khoảng không, chính xác khóa chặt lấy cổ tay mảnh khảnh của Hạ Tiểu Du khi cô vừa định lùi lại.
“Đừng động.” Giọng anh trầm thấp nhưng nhịp thở lại có chút dồn dập không rõ lý do.
Cổ tay cô quá nhỏ, da thịt mềm mại và lành lạnh chạm vào lòng bàn tay ấm nóng của anh, tạo nên một sự tương phản rõ rệt.
Hạ Tiểu Du không kháng cự, cô khẽ giật mình, cả cơ thể gầy guộc vô thức đổ về phía trước, va sầm vào vòm ngực rộng lớn, vững chãi của Thẩm Gia Dực.
Mùi hương gỗ tuyết tùng quen thuộc trên áo măng tô của anh bao bọc lấy cô, hòa lẫn với mùi giấy cũ của thư viện.
“Hội trưởng… Em sợ…”
Giọng cô rất nhỏ, có chút run rẩy, mang theo sự ỷ lại đầy hoảng hốt của một cô gái nhỏ đối diện với nguy hiểm. Đôi bàn tay nhỏ bé của cô túm chặt lấy vạt áo sơ mi của anh như thể anh là chiếc cọc cứu mạng duy nhất lúc này.
Thẩm Gia Dực khựng lại. Thân hình anh cứng đờ dưới cái ôm bất ngờ của cô. Từ nhỏ đến lớn, những đại tiểu thư danh giá như Tô Gia Ninh khi tiếp cận anh đều mang theo sự kiêu kỳ, diễm lệ hoặc trang nhã cẩn trọng.
Chưa từng có một ai, yếu ớt và thuần khiết đến mức này, tựa vào anh với một niềm tin vô điều kiện như vậy.
Sự nghi ngờ thâm sâu tích tụ suốt cả ngày qua trong đầu vị Hội trưởng thiên tài bỗng chốc bị một cái chạm nhẹ nhàng này làm cho lung lay dữ dội.
Một cô gái yếu thế, không có gia thế, đối mặt với những âm mưu tài chính nghìn tỷ của Thịnh Hoa, làm sao có thể là chủ mưu được?
Anh tự hỏi. Chắc chắn cô chỉ là một quân cờ tội nghiệp bị những kẻ dã tâm như Lục Thanh Hàn hay các thế lực ẩn danh đem ra làm bình phong chịu tội.
Nghĩ đến đây, trái tim vốn lạnh lùng như băng đá của Thẩm Gia Dực khẽ lỗi một nhịp. Cảm giác muốn che chở, muốn bảo bọc cô gái đơn thuần này đột ngột trỗi dậy, mạnh mẽ đến mức chính anh cũng phải ngỡ ngàng.