Thẩm Gia Dực xoay người lại, đặt tách cà phê xuống mặt bàn gỗ sồi. Anh ta nhìn Lục Thanh Hàn, ánh mắt không một chút gợn sóng, lạnh lẽo như một dòng nước ngầm:
“Cậu nói nhiều quá, Thanh Hàn. Việc của cậu là hoàn thành dự án cảng biển phía Nam với Tô thị. Những chuyện khác, nếu không có bằng chứng, tốt nhất đừng để tôi nghe thấy lần thứ hai.
Miệng độc một chút thì không sao, nhưng nếu cái đầu không tỉnh táo để biết giới hạn, cậu sẽ tự đẩy mình ra khỏi Thịnh Hoa trước khi kịp leo lên cái ghế này đấy.”
Lục Thanh Hàn mím môi, cúi đầu chào rồi quay lưng bước ra ngoài. Khi cánh cửa khép lại, nụ cười trên môi hắn lập tức biến mất, thay vào đó là một tia âm lãnh.
Hắn không tin không tìm ra sơ hở của trò chơi này.
Cùng lúc đó, tại sân thượng tòa nhà thể chất khu Bắc.
Bùi Dư An đang ngồi vắt vẻo trên thanh lan can bảo vệ, một chân buông thõng giữa khoảng không, gió thổi làm mái tóc hắn rối bời.
Tiếng bước chân lười biếng từ phía cầu thang đi lên cắt ngang tiếng nhạc phát ra từ chiếc máy nghe nhạc cầm tay của hắn.
Tang Diên bước ra khỏi cửa thoát hiểm, trên tay cầm hai lon nước tăng lực, ném một lon về phía Bùi Dư An.
“Cậu rảnh rỗi quá nhỉ?” Tang Diên tựa lưng vào tường, miệng ngậm điếu thuốc chưa thắp, giọng điệu độc địa quen thuộc.
“Đêm qua bận rộn chỉnh sửa thuật toán nghịch đảo cho thỏ con, hôm nay đã có thời gian lên đây hóng gió rồi?”
Bùi Dư An đón lấy lon nước, khẽ bật cười, điệu bộ phóng túng không chút che giấu:
“Tang Diên, cậu đang ghen tị vì tôi được cô ta nhờ vả sao? Tôi chỉ là giúp cô ta sửa một vài dòng lệnh bị lỗi thôi mà. Ai ngờ Hội trưởng Thẩm của chúng ta lại có khứu giác nhạy bén đến thế, nhìn một cái là ra ngay điểm sụt lún logic.”
“Thẩm Gia Dực biết rõ đó là do cậu làm.” Tang Diên nhướng mày, ánh mắt hẹp dài nheo lại:
“Nhưng anh ta vẫn chọn cách dùng nó để vặn gãy tay Lục Thanh Hàn. Chuyện chiếc thẻ sim của Lâm Tuệ An, Kỷ Tầm Chu đã tra hỏi cả đêm nhưng không cạy được nửa lời từ miệng cô ta. Con thỏ đó… đóng kịch quá đạt, hoặc có lẽ cô ta thực sự không biết gì.”
“Cậu nghĩ cô ta không biết?”
Bùi Dư An nhảy xuống khỏi lan can, đi đến trước mặt Tang Diên, nụ cười trên môi thu hẹp lại, thay vào đó là sự thích thú đầy nguy hiểm.
“Đêm qua, tài khoản ảo Thụy Sĩ đó đã tự động hủy sau khi hoàn tất giao dịch. Nhưng tôi đã kịp quét lại một dải băng tần phản hồi. Lệnh hủy không phát ra từ ký túc xá khu Đông, cũng không phải từ khu hiệu bộ. Nó phát ra từ… máy tính cá nhân của Tô Gia Ninh.”
Tang Diên khựng lại, điếu thuốc trên môi suýt rơi xuống.
“Tô Gia Ninh?” Hắn nheo mắt: “Cô ta muốn tự tay triệt hạ dự án của chính gia tộc mình sao? Không thể nào.”
“Đúng vậy, cô ta không có lý do để làm như vậy.”
Bùi Dư An thì thầm:
“Trừ khi… có kẻ đã chiếm quyền điều khiển thiết bị của cô ta từ trước khi cô ta từ Anh trở về. Một kẻ hiểu rõ thói quen mã hóa của Tô gia, biết rõ điểm yếu tài chính của Tang thị, và thừa khả năng mượn danh nghĩa khu Đông để kích động Thẩm Gia Dực.”
Tang Diên im lặng. Bản đồ quyền lực của Thịnh Hoa đang xuất hiện một vùng xám mà cả bốn người bọn họ đều chưa từng chạm tới.
…
Năm giờ chiều, thư viện trung tâm học viện Thịnh Hoa.
Hạ Tiểu Du ngồi ở góc khuất nhất của dãy bàn gỗ, xung quanh là những kệ sách triết học cao ngất ngưỡng che khuất tầm nhìn. Cô đang lật xem một cuốn tài liệu về Hệ thống mật mã học cổ điển.
Một bóng đen đột ngột đổ xuống trang sách. Cô không ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy một đôi giày da đen bóng loáng và gấu quần tây được cắt may thủ công tỉ mỉ dừng lại trước mặt mình.
“Hàm lượng muối kiềm trong nước mưa đêm qua ở khu Tây là 0.04%.” Giọng nói trầm thấp, cấm dục của Thẩm Gia Dực vang lên ngay trên đỉnh đầu cô.