Đến nội dung chính

Chương 26

admin 920 Chữ Cài Đặt

Lục Thanh Hàn không hề lép vế, hắn kéo ghế ngồi xuống đối diện Thẩm Gia Dực, nụ cười trên môi đầy vẻ tính toán của một kẻ sẵn sàng lật đổ vương quyền.

“Một nguồn vốn lậu từ Thụy Sĩ chuyển đi từ khu ký túc xá nghèo nàn nhất trường, chuyện này nếu để ban giám đốc biết được, ghế Hội trưởng của anh… e là không ngồi vững nữa đâu.”

Đúng lúc đó, cánh cửa gỗ sồi của phòng kỷ luật thô bạo bị đẩy ra.

Tô Gia Ninh kiêu ngạo bước vào, gót giày cao gót đắt tiền nện xuống sàn đá nghe “cộp cộp” sắc lẹm.

Theo sau cô ta là Tang Diên với gương mặt dán băng gạc nhưng khí chất lười biếng, ngạo mạn vẫn vẹn nguyên như cũ.

“Gia Dực, anh vẫn còn thời gian ngồi đây đôi co với phó hội trưởng sao?”

Tô Gia Ninh đi thẳng đến bên cạnh Thẩm Gia Dực, đặt chiếc túi xách Hermes xuống bàn, giọng nói mang theo sự chất vấn của một vị hôn thê danh chính ngôn thuận.
“Cái đứa con gái tên Hạ Tiểu Du đó rốt cuộc là có lai lịch gì mà lại khiến cả Kỷ Tầm Chu lẫn Tang Diên đảo điên lên như thế? Anh là Hội trưởng, sao lại để loại rác rưởi đó làm loạn Thịnh Hoa?”

Thẩm Gia Dực khẽ cau mày, một tia chán ghét xoẹt qua đáy mắt nhưng nhanh chóng bị che giấu bởi vẻ lạnh lùng cấm dục thường ngày.

Anh ta không nhìn Tô Gia Ninh, mà ánh mắt lại khóa chặt vào Tang Diên — kẻ vừa thản nhiên kéo một chiếc ghế ở góc phòng, lười nhác tựa lưng vào đó như một khán giả xem kịch vui.

“Tang thiếu gia, cậu có ý kiến gì về việc này không?” Thẩm Gia Dực trầm giọng hỏi.

Tang Diên nhướng mày, ngón tay thon dài nghịch chiếc cúc măng sét bằng bạc, nhàn nhạt cất lời:

“Ý kiến gì cơ? Khu Đông là địa bàn của sinh viên học bổng, mà suất học bổng đặc cách đó lại do chính tay tôi ký. Phó hội trưởng Lục đây đang muốn ám chỉ tôi dùng người để rửa tiền sao? Chứng cứ đâu? Nếu không có chứng cứ xác thực…”
Giọng hắn bỗng chốc hạ thấp xuống, mang theo sự uy hiếp nồng nặc của loài thú ăn thịt.

” …Thì cái ghế Phó hội trưởng này của cậu, ngày mai có thể đổi người rồi đấy.”

Lục Thanh Hàn biến sắc, nụ cười trên môi lập tức cứng đờ. Hắn biết, dù hắn có dã tâm lớn đến đâu, thì trước mặt hai đỉnh cao của F4, việc không có bằng chứng trong tay chính là tử huyệt.

…

Mười một giờ đêm, tại phòng ngủ số 302 của ký túc xá khu Đông.

Căn phòng nhỏ hẹp chỉ có một chiếc giường đơn và chiếc bàn học bằng gỗ ép rẻ tiền. Hạ Tiểu Du đã thay một bộ đồ ngủ bằng cotton màu trắng giản dị, mái tóc đen dài còn hơi ẩm xõa tung trên bờ vai gầy guộc.

Cô lẳng lặng đứng bên cửa sổ, nhìn xuống khuôn viên trường học chìm trong bóng tối và màn mưa rả rích.

Trên mặt bàn, chiếc điện thoại màn hình nứt nẻ bỗng nhiên rung lên.
Không phải là tin nhắn của Bùi Dư An, cũng không phải cuộc gọi của bất kỳ ai trong F4.

Trên màn hình chỉ hiển thị một dòng thông báo ngắn gọn từ hệ thống ngân hàng ngầm quốc tế:

“Giao dịch tài khoản ảo Thụy Sĩ đã hoàn tất. 7% quỹ dự phòng đã được hoàn trả. Tài khoản nguồn đã tự động hủy.”

Hạ Tiểu Du khẽ cong khóe môi, một nụ cười thuần khiết, ngây thơ như một đóa bạch liên hoa nở rộ giữa màn đêm, nhưng ánh mắt cô lại lạnh lẽo, tĩnh lặng như mặt hồ không một gợn sóng.

Bọn họ nghi ngờ cô thì đã sao?

Tìm kiếm cô thì đã sao?

“Cốc… Cốc… Cốc…”

Tiếng gõ cửa dồn dập, nặng nề đột ngột vang lên giữa đêm khuya thanh vắng, phá vỡ sự yên lặng của khu ký túc xá.

Hạ Tiểu Du không vội mở cửa. Cô chậm rãi bước lại gần chiếc gương lớn treo trên tường, dùng tay dụi mạnh vào mắt cho đến khi hai hốc mắt đỏ hoe, ngập tràn nước mắt và vẻ hoảng sợ rụt rè quen thuộc.

Cô hít một hơi thật sâu, run rẩy vặn mở ổ khóa cửa.

Bên ngoài hành lang ngập ánh đèn vàng tối tăm, một bóng người cao lớn, toàn thân ướt đẫm nước mưa đang đứng đó.

Chiếc áo sơ mi trắng của hắn dính chặt vào vòm ngực săn chắc, bàn tay quấn băng gạc rách nát còn rỉ máu tươi.

Kỷ Tầm Chu.

Đôi mắt hắn đỏ ngầu như một con thú hoang bị dồn vào đường cùng, hơi thở dồn dập pha lẫn mùi rượu nồng nặc phả thẳng vào mặt cô.

Hắn không nói một lời, thô bạo đẩy cửa bước vào, ép Hạ Tiểu Du lùi mạnh về phía sau cho đến khi lưng cô chạm hẳn vào mép bàn học cứng ngắc.

“Hạ Tiểu Du…”

Kỷ Tầm Chu gằn giọng, bàn tay to lớn, thô ráp bỗng chốc bóp chặt lấy hai vai cô, lực đạo mạnh đến mức tưởng như muốn bẻ gãy khúc xương gầy guộc của cô.

“Nói cho tôi biết… Thẻ sim của Lâm Tuệ An, rốt cuộc đang ở đâu?”