Kỷ Tầm Chu bước vào phòng khi trên người vẫn còn nồng nặc mùi mưa trộn lẫn vị cồn nhàn nhạt.
Bản tính nóng nảy của hắn không thích hợp với những trò thăm dò đường vòng. Hắn đứng sừng sững giữa không gian chật hẹp của căn phòng 302, bóng người cao lớn đổ dài lên chiếc bàn học bằng gỗ ép rẻ tiền.
“Thẻ sim của Lâm Tuệ An đang ở đâu? Hắn lặp lại, giọng điệu cộc cằn, thô bạo nhưng mang theo sự nôn nóng lộ liễu.
“Đừng dùng cái bộ dạng ngơ ngác đó nhìn tôi. Cả cái Thịnh Hoa này đang lật tung khu Tây lên vì một dải băng tần bị rò rỉ, mà người cuối cùng xuất hiện ở phòng y tế lại là em.”
Hạ Tiểu Du lùi lại nửa bước, lưng chạm vào cạnh bàn. Cô không khóc, cũng không vội vã phủ nhận.
Đôi mắt hạnh khẽ chớp, phản chiếu thứ ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn đường hắt qua khe cửa sổ. Sự im lặng của cô vào lúc này giống như một sự chịu đựng vô tội hơn là một lời thú tội.
Kỷ Tầm Chu hừ lạnh một tiếng, thô bạo kéo chiếc ghế duy nhất trong phòng ra góc rồi ngồi xuống, hai tay khoanh trước ngực:
“Cứ im lặng đi. Đêm nay tôi ngồi đây xem có kẻ nào dám bò qua cửa sổ phòng em để lấy khẩu cung nữa không. Đầu óc đã chẳng bằng ai còn thích ôm việc vào người, tự rước phiền phức.”
Hắn buông lời độc địa, đầy khinh miệt nhưng hành động lại vô tình biến bản thân thành một rào chắn kiên cố nhất.
Hạ Tiểu Du cúi đầu, làn tóc đen xõa xuống che đi độ cong lạnh ngắt vừa thoáng qua nơi khóe môi.
Con sói điên này luôn nghĩ mình là kẻ săn mồi, nhưng lại là quân cờ dễ bị dắt mũi vào vị trí phòng thủ nhất trên bàn cờ.
10 giờ sáng hôm sau, phòng hội nghị khu hiệu bộ.
Bầu không khí căng thẳng bao trùm khi sơ đồ định vị IP từ ký túc xá khu Đông được Lục Thanh Hàn công khai trên màn hình máy chiếu.
Dòng tiền lậu từ Thụy Sĩ chuyển vào quỹ dự phòng của Tang thị đã biến cuộc họp chất vấn thành một phiên tòa không chính thức.
Tô Gia Ninh ngồi ở dãy ghế bên cạnh, ngón tay sơn đỏ gõ nhịp nhàng lên mặt bàn, ánh mắt sắc sảo đầy vẻ chế giễu quét qua người Hạ Tiểu Du.
Đối diện cô ta, Thẩm Gia Dực lạnh lùng như một pho tượng tạc, còn Tang Diên lại lười nhác dựa lưng vào ghế, đôi mắt hẹp dài nheo lại đầy nguy hiểm.
“Tài khoản đăng nhập mạng nội bộ vào thời điểm phát lệnh giao dịch trùng khớp hoàn toàn với mã sinh viên của Hạ Tiểu Du.”
Lục Thanh Hàn đẩy gọng kính cận, thanh âm trầm ổn nhưng giấu giếm dã tâm hạ bệ rõ ràng:
“Tôi nghĩ Hội trưởng Thẩm cần có một lời giải thích hợp lý về việc quản lý nhân sự khu Đông.
Hạ Tiểu Du đứng ở bục chất vấn, hai bàn tay đan chặt vào nhau, bờ vai gầy khẽ run lên. Cô nhìn Lục Thanh Hàn, giọng nói nhỏ nhưng rõ ràng, mang theo sự hoảng loạn của tầng lớp dưới:
“Phó hội trưởng Lục… Đêm qua máy tính ở thư viện khu Đông bị lỗi hệ thống, em chỉ đăng nhập để nộp bài tập giải thuật… Em hoàn toàn không biết gì về dòng tiền Thụy Sĩ…”
“Không biết?” Tô Gia Ninh cười nhạt, cắt ngang.
“Một sinh viên học bổng nghèo hèn lại có thể vô tình vướng vào bộ mã hóa cấp cao sao? Biện hộ này quá nực cười rồi.”
“Người nực cười là cô đấy, Tô tiểu thư.”
Tang Diên thong thả lên tiếng, giọng điệu ngạo mạn xen lẫn sự độc địa thường thấy. “
Nhìn cái điện thoại nứt màn hình của cô ta xem, dùng còn giật lag thì thao túng hệ thống ngân hàng bằng niềm tin à? Phó hội trưởng Lục muốn mượn gió bẻ măng thì cũng nên tìm một cái cớ có chút chất xám đi chứ.
Thẩm Gia Dực lúc này mới chậm rãi đứng dậy. Anh ta không nhìn Hạ Tiểu Du, ánh mắt khóa chặt vào thuật toán hiển thị trên màn hình:
“Sơ đồ dòng tiền này có một điểm sụt lún logic. Lục Thanh Hàn, cậu nói đây là mã hóa Fibonacci kết hợp định vị đa điểm. Nhưng cậu lại quên mất rằng, hệ thống ngân hàng Thụy Sĩ sử dụng chuẩn bảo mật ngẫu nhiên theo thời gian thực (Timestamp).
Nếu lệnh giao dịch thực sự phát ra từ ký túc xá khu Đông, độ trễ tín hiệu do băng thông thấp ở đó sẽ khiến lệnh bị hủy ngay từ giây thứ ba.”