Nửa tiếng sau, tại phòng kỷ luật khu hiệu bộ trung tâm.
Bầu không khí căng thẳng bao trùm khắp căn phòng rộng lớn. Thẩm Gia Dực ngồi ở vị trí chủ tọa, gương mặt lạnh lùng không một chút biểu cảm.
Đối diện anh ta là Lục Thanh Hàn vừa mới bước vào, trên tay cầm một tệp tài liệu số liệu tài chính của dự án cảng biển phía Nam.
“Hội trưởng, bộ phận kiểm toán vừa phát hiện ra một tài khoản nặc danh từ Thụy Sĩ vừa bơm một nguồn vốn khổng lồ vào quỹ dự phòng của Tang thị, bù đắp hoàn toàn phần trăm bị rò rỉ.”
Lục Thanh Hàn mỉm cười, nụ cười mang theo sự khiêu khích rõ ràng: “Và điều thú vị là, lệnh giao dịch này được ký từ một thiết bị định vị ngay tại… ký túc xá khu Đông của trường chúng ta.”
Thẩm Gia Dực khựng lại, ngón tay đang gõ trên mặt bàn bỗng chốc đông cứng.
Ký túc xá khu Đông, đó là nơi ở của những sinh viên nhận học bổng đặc chế.
Cùng lúc đó, tại một góc khuất của hành lang tầng ba khu hiệu bộ, Tang Diên đang đứng tựa lưng vào lan can, tay cầm một điếu thuốc đang cháy dở.
Trợ lý của hắn hớt hải chạy từ phía cầu thang lên, giọng nói run rẩy không thành tiếng:
“Thiếu gia! Lâm Tuệ An khai ra rồi… Cô ta nói trước khi bị Kỷ thiếu gia chặn đường, cô ta có đánh rơi một chiếc thẻ sim dự phòng trong phòng nghỉ y tế, và người nhặt được nó là…”
Điếu thuốc trên tay Tang Diên khựng lại giữa không trung. Làn khói xám nhạt bị ngọn gió lùa qua hành lang thổi tan tác, để lộ đôi đồng tử hẹp dài đang co rút lại đầy nguy hiểm.
“Người nhặt được là ai?” Giọng hắn thấp xuống, lạnh lùng và không mang theo một chút độ ấm nào.
Người trợ lý nuốt một ngụm nước bọt, trán lấm tấm mồ hôi hột, run rẩy đưa chiếc máy ghi âm mini lên:
“Lâm Tuệ An nói… lúc cô ta và đám nữ sinh khu Tây xô xát, chiếc ví cầm tay bị bung khóa. Trong đó có một chiếc thẻ sim rác đã kích hoạt, chứa toàn bộ danh bạ ngầm của Lâm gia với các đầu mối làm ăn của Tang thị.
Lúc cô ta quay lại tìm thì không thấy đâu nữa, nhưng camera hành lang lúc đó chỉ ghi nhận duy nhất… Hạ Tiểu Du bước vào dọn dẹp.”
Tang Diên bật cười, một tiếng cười khan khốc phát ra từ lồng ngực.
Thẻ sim rác của Lâm Tuệ An. Bản danh sách nặc danh bơm vốn từ Thụy Sĩ định vị tại ký túc xá khu Đông. Tất cả các manh mối lỏng lẻo, đứt gãy bỗng chốc được một bàn tay vô hình xâu chuỗi lại thành một chiếc thòng lọng hoàn hảo, siết chặt lấy cổ cả ba gia tộc lớn.
Nhưng điều khiến Tang Diên cảm thấy máu trong huyết quản mình như sôi lên chính là: Hắn không có chứng cứ xác thực.
Lâm Tuệ An chỉ nhìn thấy Hạ Tiểu Du vào dọn dẹp, hoàn toàn không nhìn thấy cô nhặt chiếc sim.
Trên phương diện luật pháp hay quy chế của Thịnh Hoa, một lời khai vô căn cứ của một kẻ vừa bị phế vị như Lâm Tuệ An chẳng có một chút trọng lượng nào.
“Thiếu gia, có cần tôi cho người…” Trợ lý làm một động tác dứt khoát ngang cổ.
“Ngu xuẩn.” Tang Diên nhàn nhạt mắng, ngón tay thon dài dụi tắt điếu thuốc vào thanh lan can sắt.
“Thẩm Gia Dực đã tự tay xóa camera khu Tây, chứng tỏ anh ta cũng đã ngửi thấy mùi vị của cô ta rồi. Bây giờ ai động vào Hạ Tiểu Du trước, kẻ đó sẽ là mục tiêu của phe cánh còn lại. Đám cáo già chúng ta đang chơi cá cược, chứ không phải đi làm từ thiện cho đối thủ.”
Hắn quay người, bước chân thong thả hướng về phía phòng kỷ luật trung tâm. Trò chơi này, hắn càng ngày càng không muốn thua.
…
Bên trong phòng kỷ luật, bầu không khí đã cô đặc đến mức một tiếng kim rơi cũng có thể làm bùng nổ ngòi nổ.
Thẩm Gia Dực vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trên chiếc ghế chủ tọa bằng da thuộc cao cấp. Ánh mắt anh ta lướt qua tà áo măng tô còn vương nước mưa của Lục Thanh Hàn, rồi dừng lại trên tập hồ sơ định vị ký túc xá khu Đông.
“Phó hội trưởng Lục có vẻ rất quan tâm đến tình hình tài chính của Tang thị?”
Thẩm Gia Dực cười như không cười, ngón tay thon dài gõ nhẹ lên mặt bàn, tròng kính gọng vàng phản chiếu ánh đèn neon lạnh lẽo.
“Tôi chỉ quan tâm đến sự minh bạch của học viện Thịnh Hoa, thưa Hội trưởng.”