Đến nội dung chính

Chương 24

admin 703 Chữ Cài Đặt

Đầu dây bên kia, Bùi Dư An khẽ huýt sáo một tiếng đầy phóng túng. Tiếng nhạc jazz cổ điển của một quán bar ngầm làm nền cho giọng nói lười biếng của hắn:

“Tiểu Du, em diễn đạt đến mức tôi suýt chút nữa cũng muốn lao đến che chở cho em rồi đấy. Nhưng em có biết, Thẩm Gia Dực đã tự tay xóa sạch đoạn camera số 4 không?

Anh ta nghi ngờ em, nhưng anh ta lại đang bao che cho em trước mặt Tang Diên. Ván cược này, xem ra Hội trưởng của chúng ta sắp tự chuốc lấy thất bại rồi.”

Hạ Tiểu Du khẽ nhướng đuôi mắt, một nụ cười thâm trầm thoáng hiện.

Thẩm Gia Dực xóa camera không phải vì động lòng, mà vì lòng tự tôn của anh ta quá lớn. Anh ta thà tự mình âm thầm điều tra cô, còn hơn là để lộ sơ hở trong trò chơi cá cược của bốn người.

“Vậy sao? Vậy thì tôi nên tặng cho anh ta thêm một manh mối mới chứ nhỉ.”
Cô cúp điện thoại, đứng dậy đẩy cửa bước ra ngoài hiên quán, hòa mình vào dòng người che ô hối hả trên con phố đối diện cổng phụ Thịnh Hoa.

Mưa đêm mỗi lúc một dày, ánh đèn đường nhòe nhoẹt hắt xuống mặt đường nhựa ướt sũng.

Đúng lúc này, một chiếc xe màu bạc sang trọng mang biển số của bộ ngoại giao đột ngột giảm tốc độ rồi đỗ xịch ngay bên cạnh cô.

Cửa kính phía sau hạ xuống, lộ ra gương mặt thanh tú nhưng mang theo nét ngạo mạn, sắc sảo của một cô gái trẻ.

Tô Gia Ninh — đại tiểu thư của tập đoàn vận tải biển Tô thị, người vừa từ Anh quốc trở về để chuẩn bị cho hôn ước thương mại với Thẩm gia.

Đi cùng cô ta là phó hội trưởng hội sinh viên mới nhậm chức — Lục Thanh Hàn, một kẻ nổi tiếng với sự lạnh lùng và những chiêu trò thanh trừng nội bộ phe phái tại Thịnh Hoa.
“Cô là Hạ Tiểu Du?” Tô Gia Ninh chống cằm, ánh mắt nhìn Hạ Tiểu Du từ trên xuống dưới đầy sự dò xét và khinh miệt.

“Tôi nghe nói Lâm Tuệ An bị Kỷ Tầm Chu phế bỏ vây cánh, mà nguyên nhân lại bắt nguồn từ một đứa con gái nghèo hèn ở khu Tây. Nhìn qua thế này, Thẩm Gia Dực và Tang Diên quả thực là mắt nhìn người càng ngày càng kém.”

Lục Thanh Hàn ngồi bên cạnh khẽ đẩy gọng kính cận màu bạc, ánh mắt hắn sắc lẹm như lưỡi dao, lướt qua tà áo đồng phục còn hơi ẩm của Hạ Tiểu Du, rồi dừng lại trên chiếc điện thoại cũ nứt màn hình cô đang cầm trên tay.

Hắn cười nhạt, giọng nói không một chút hơi ấm:

“Gia Ninh, đừng lãng phí thời gian với loại người này. Hội trưởng Thẩm đang triệu tập cuộc họp khẩn cấp tại phòng kỷ luật để xử lý vụ việc của Lâm thị và Kỷ gia. Chúng ta cần có mặt trước.”
Hạ Tiểu Du đứng dưới mưa, đôi mắt hạnh khẽ chớp, lùi lại một bước đầy vẻ tự ti và rụt rè, đôi bàn tay gầy gò đan chặt vào nhau như đang sợ hãi trước sự uy hiếp của hai nhân vật quyền lực mới xuất hiện.

“Em… em xin lỗi Tô tiểu thư, em không biết gì về chuyện của anh Kỷ cả… Em chỉ là đi ngang qua thôi…”

Tô Gia Ninh hừ lạnh một tiếng, cửa kính xe từ từ kéo lên, chiếc xe ngoại giao lao vút đi, hắt một vệt nước mưa tung tóe lên mặt đường.

Bản danh sách những kẻ muốn dẫm đạp lên cô tại Thịnh Hoa này lại dài thêm hai cái tên, nhưng Hạ Tiểu Du lại khẽ cười.

Tô Gia Ninh xuất hiện quá đúng lúc.

Một vị hôn thê danh chính ngôn thuận của Thẩm gia, kết hợp với một Lục Thanh Hàn đầy dã tâm muốn lật đổ ghế Hội trưởng của Thẩm Gia Dực, bàn cờ này càng lúc càng đông vui.