Tang Diên nheo mắt, ánh mắt đảo qua chiếc khăn tay của Thẩm Gia Dực rồi dừng lại trên gương mặt đẫm lệ của Hạ Tiểu Du. Hắn khẽ nới lỏng lực đạo ở cổ tay cô, cười nửa miệng:
“Được thôi, nể mặt Hội trưởng Thẩm. Nhưng Hạ Tiểu Du này…”
Hắn cúi đầu, ghé sát tai cô, hơi thở ấm nóng trộn lẫn mùi thuốc lá bạc hà phả vào vành tai đang đỏ ửng của cô, thanh âm trầm thấp chỉ đủ cho hai người nghe.
“…Cuộc hẹn ăn tối của chúng ta, em không quỵt được đâu.”
Nói rồi, Tang Diên buông hẳn tay cô ra, lướt qua vai Thẩm Gia Dực với một cái thúc nhẹ đầy khiêu khích.
Hắn đẩy cửa bước ra ngoài màn mưa, chiếc Porsche xanh thẫm gầm rú lao đi, để lại một khoảng không gian chỉ còn tiếng mưa rơi lộp bộp trên mặt kính.
Quán cà phê trở nên tĩnh lặng đến mức nghe rõ cả tiếng thở dốc vì sợ hãi của Hạ Tiểu Du.
Thẩm Gia Dực vẫn giữ nguyên tư thế đưa chiếc khăn tay. Anh lẳng lặng nhìn cô gái nhỏ đang đứng co rụt trước mặt. Sự dịu dàng giả tạo của một kẻ săn mồi phủ lên gương mặt lạnh lùng của anh.
“Lau nước mắt đi.” Anh nhàn nhạt nói, thanh âm đã bớt đi vài phần sắc bén.
Hạ Tiểu Du rụt rè nhận lấy chiếc khăn, ngón tay cô vô tình chạm nhẹ vào mu bàn tay lạnh ngắt của Thẩm Gia Dực, khiến anh khẽ khựng lại một nhịp.
Cô áp chiếc khăn thơm mùi gỗ tuyết tùng lên mặt, thút thít nói:
“Cảm ơn Hội trưởng… Em… Em thực sự không làm gì sai cả… Tại sao các anh ấy cứ…”
“Tôi biết em không làm gì sai.”
Thẩm Gia Dực cắt ngang lời cô, chiếc cằm thanh tú hơi nâng lên. Anh ta cúi xuống, khoảng cách giữa hai gương mặt chỉ còn chưa đầy một gang tay, tròng kính phản chiếu ảnh ngược của cô.
“Nhưng Hạ Tiểu Du, ở Thịnh Hoa, yếu đuối cũng là một cái tội. Em nghĩ một suất học bổng có thể bảo vệ em mãi mãi sao?”
Hạ Tiểu Du ngước nhìn anh ta, đôi mắt ngây thơ lộ ra vẻ mờ mịt, hoang mang tột độ như không hiểu anh ta đang nói gì.
Nhưng bên dưới tà áo đồng phục rộng thùng thình, ngón tay cô đang thong thả bấm một dãy số trên chiếc điện thoại cũ nứt màn hình.
Cuộc gọi được kết nối ngay lập tức.
Ở đầu dây bên kia, một giọng cười lười biếng, trầm thấp vang lên thông qua chiếc tai nghe bluetooth ẩn giấu sau làn tóc đen dày của cô.
“Hội trưởng Thẩm của chúng ta bắt đầu động lòng rồi sao?”
Giọng của Bùi Dư An từ trong tai nghe truyền đến, mang theo sự giễu cợt đầy thích thú khi nghe trộm toàn bộ cuộc đối thoại qua thiết bị nghe lén mà chính hắn đã cài vào điện thoại của cô từ trước.
Hạ Tiểu Du khẽ chớp mắt, một giọt nước mắt nữa lại lăn dài, thấm đẫm chiếc khăn lụa của Thẩm Gia Dực.
Cô nhìn thẳng vào đôi mắt sâu hoắm của vị Hội trưởng cấm dục trước mặt, trong lòng khẽ vang lên một tràng cười lạnh ngắt.
Tiếng cười trầm thấp của Bùi Dư An trong tai nghe bị lấp liếm hoàn toàn bởi tiếng sấm rền rĩ ngoài vòm trời.
Thẩm Gia Dực không hề hay biết sự tồn tại của luồng tín hiệu ẩn sau làn tóc đen của Hạ Tiểu Du, anh ta chỉ im lặng nhìn chiếc khăn lụa màu xanh đang thấm đẫm những giọt nước mắt run rẩy của cô gái nhỏ.
Khoảng cách quá gần khiến mùi hương gỗ tuyết tùng lạnh lẽo từ cơ thể anh ta bao phủ lấy cô, tựa như một loại xiềng xích vô hình của giai cấp thượng lưu.
Anh ta đứng thẳng dậy, gạt bỏ sự rung động mơ hồ vừa xẹt qua trong lòng, khôi phục lại phong thái của một vị Hội trưởng cấm dục, cao quý vô tình.
“Tài xế của tôi sẽ đưa em về ký túc xá khu Đông. Đêm nay Thịnh Hoa không yên bình đâu, đừng đi lung tung.”
Thẩm Gia Dực để lại một câu đầy ẩn ý, quay lưng đẩy cánh cửa kính bước ra ngoài màn mưa.
Chiếc Rolls-Royce sang trọng nổ máy, lặng lẽ lướt đi trong đêm tối như một bóng ma.
Hạ Tiểu Du đợi cho bóng xe khuất hẳn, tiếng khóc thút thít của cô lập tức ngưng bặt.
Cô thản nhiên dùng chiếc khăn lụa đắt tiền của Thẩm Gia Dực lau đi vệt nước ẩm cuối cùng trên khóe mắt, rồi vứt nó lên mặt bàn gỗ một cách hờ hững.
Ngón tay cô khẽ chạm vào chiếc tai nghe nhỏ ẩn giấu, nhàn nhạt cất lời:
“Nghe đủ chưa, Bùi thiếu gia?”