Chiếc ô đen bung mở giữa màn mưa, sắc đen tuyền kịch tính gạt phăng những hạt nước đang điên cuồng trút xuống từ bầu trời Thịnh Hoa.
Thẩm Gia Dực đẩy cửa bước vào.
Tiếng chuông gió mạ đồng trên đỉnh cửa một lần nữa reo vang khốc liệt, thô bạo xé toạc bầu không khí ám muội vừa được nhen nhóm bên bàn gỗ.
Bên trong quán cà phê sách cổ kính, ba bóng người, ba tầng tâm tư giao nhau trong một khoảng không gian chật hẹp bỗng chốc ngột ngạt đến mức cực điểm.
Tang Diên không buông tay khỏi cằm Hạ Tiểu Du. Ngón tay hắn vẫn lười biếng miết nhẹ trên làn da mềm mại của cô, đuôi mắt hẹp dài khẽ hất lên, mang theo bảy phần cợt nhả cùng ba phần lạnh lùng hướng về phía kẻ vừa phá bĩnh.
“Hội trưởng Thẩm sao hôm nay lại có nhã hứng ghé thăm cái xó xỉnh của tầng lớp bình dân này?”
Tang Diên cười khẩy, giọng điệu trầm thấp đầy từ tính, lười nhác vang lên.
Thẩm Gia Dực không vội đáp. Anh thong thả khép ô, đặt nó tựa vào bục cửa, động tác rũ nước mưa chuẩn xác và thanh lịch như một nghi thức được lập trình sẵn.
Tròng kính gọng vàng phản chiếu ánh đèn vàng vọt của quán sách, giấu đi đôi đồng tử đen sẫm đang khóa chặt vào vị trí các ngón tay của Tang Diên.
“Dự án phía Nam đang có biến động lớn, tôi nghĩ Tang thiếu gia nên dành thời gian cho cổ đông hơn là ở đây… bắt nạt một sinh viên đặc cách.”
Thẩm Gia Dực thản nhiên tiến lại gần, bước chân trầm ổn dẫm lên nền gỗ phát ra những tiếng “khô khốc”.
Anh dừng lại cách hai người chừng một mét, khoảng cách hoàn hảo của một quý ông lịch lãm nhưng áp lực vô hình từ vóc dáng cao gầy kia lại khiến người ta nghẹt thở.
“Bắt nạt?” Tang Diên bật cười, âm thanh phát ra từ lồng ngực mang theo sự ngạo mạn tột cùng.
Hắn buông tay khỏi cằm Hạ Tiểu Du, nhưng lại thong thả chuyển xuống nắm lấy cổ tay cô, kéo nhẹ một cái, ép cô phải đứng sát vào sườn mình.
“Tôi đang đòi tiền bồi thường cho vết thương trên mặt mình. Hội trưởng quản cả việc riêng tư của F4 từ bao giờ thế?”
Cổ tay bị siết chặt đến mức chuyển sang màu đỏ ửng, nhưng Hạ Tiểu Du không hề kêu đau. Cô rụt đầu vào trong chiếc áo đồng phục ẩm ướt, đôi vai gầy run rẩy dữ dội như một chú thỏ nhỏ đứng trước hai con dã thú đang tranh giành lãnh địa.
Đôi mắt hạnh ngập nước của cô nhìn Thẩm Gia Dực, chất chứa sự hoảng loạn, tự ti và một tia cầu cứu yếu ớt.
“Hội trưởng Thẩm… Em… Em xin lỗi, em sẽ về trường ngay lập tức… ”
Giọng cô nghẹn ngào, nhỏ như tiếng muỗi kêu, bàn tay còn lại ra sức gỡ những ngón tay của Tang Diên ra nhưng bất thành.
Vẻ đáng thương, bất lực của cô lúc này chính là thứ dung môi hoàn hảo nhất kích thích bản năng chiếm hữu của những kẻ đứng trên đỉnh cao quyền lực.
Bọn họ đang cá cược xem ai thuần phục được cô, nhưng chính cái bẫy không một chút phòng bị này lại đang kéo biên độ tiếp cận của cả hai lại gần hơn bao giờ hết.
Thẩm Gia Dực nhìn những giọt nước mắt chực trào trên hàng mi của Hạ Tiểu Du. Trong đầu lập tức hiện lên hình ảnh cô gái gầy guộc thản nhiên bẻ đôi chiếc thẻ sim vứt vào thùng rác trong đoạn clip camera số 4.
Sự tương phản giữa một “Hạ Tiểu Du tâm cơ” trong bóng tối và một “Hạ Tiểu Du tội nghiệp” trước mắt khiến lồng ngực anh dấy lên một cảm giác rúng động đầy kích thích.
Anh không có bằng chứng, và cũng không muốn vạch trần cô trước mặt Tang Diên để tự mình nhận lấy thất bại trong ván cược.
Anh bước lên nửa bước, thò tay vào túi quần, thong thả rút ra một chiếc khăn tay bằng lụa màu xanh navy, đưa về phía cô.
“Tang Diên, buông cô ấy ra. Đừng để tôi phải dùng đến quy chế kỷ luật của học viện đối với cậu ngay tại đây.”
Giọng Thẩm Gia Dực không cao, nhưng sự cấm dục và uy nghiêm của kẻ nắm quyền lực tuyệt đối tại Thịnh Hoa khiến đám phú nhị đại ngoài kia nghe thấy cũng phải cúi đầu.