Đến nội dung chính

Chương 19

admin 809 Chữ Cài Đặt

Tiếng động cơ gầm rú từ phía cửa lớn đột ngột cắt ngang bầu không khí nghẹt thở.

Chiếc Porsche màu xanh thẫm phanh gấp ngay trên bậc thềm đá, Tang Diên bước xuống xe, khóe môi bị rách một vệt đỏ sẫm từ cú đấm lúc sáng ở trường làm tăng thêm vài phần âm tàn cho gương mặt phong lưu thường ngày.

Hắn lững thững bước vào sảnh, ánh mắt quét qua hiện trường hoang tàn, rồi dừng lại trên người Kỷ Tầm Chu.

Nụ cười lười biếng thường ngày hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự lạnh thấu xương của một con cáo già đang bị dồn vào thế phải động thủ.

“Cậu Kỷ thích chơi lớn như vậy sao? Nghĩ Kỷ gia có chút bối cảnh quân đội là có thể tùy tiện dẫm đạp lên địa bàn của tôi?”

Tang Diên trầm giọng, ngón tay thon dài chậm rãi tháo chiếc cúc măng sét bằng bạc trên cổ tay áo sơ mi, ném bộp xuống sàn.
Trong khi ngòi nổ giữa hai gia tộc lớn nhất Thịnh Hoa chực chờ bùng phát trong làn khói khét của sảnh lớn Lâm thị, thì tại phòng y tế học viện khu Tây, không khí lại mang một thứ hàn sắc hoàn toàn khác biệt.

Thẩm Gia Dực một mình đứng trước chiếc móc treo áo sát cửa sổ. Anh ta vươn bàn tay thon dài, thong thả gỡ chiếc áo khoác len màu trắng tinh khôi của Tần Nhược Sơ xuống.

Đôi mắt sau tròng kính gọng vàng nhìn chằm chằm vào chiếc nhãn mác thêu tay tinh xảo của thương hiệu xa xỉ dành riêng cho thiên kim Tần thị.

Thiết bị phát tín hiệu kết nối diễn đàn mật nằm ngay trong chiếc túi áo này.

Một chiếc điện thoại phổ thông loại rẻ tiền, màn hình vẫn còn sáng, hiển thị lịch sử gửi đi của tệp tài liệu ngầm “Khấu trừ 7% quỹ dự phòng”.

Sắc mặt Thẩm Gia Dực không một chút thay đổi, điềm tĩnh đến mức đáng sợ.
Anh ta tắt màn hình chiếc điện thoại rác, thong thả bỏ nó vào túi quần mình, rồi cầm chiếc áo khoác của Tần Nhược Sơ bước ra ngoài.

Mọi chứng cứ thu được ở đây đều chỉ thẳng về phía Tần gia. Logic kinh doanh và chứng cứ hiện trường đã hoàn chỉnh đến mức hoàn hảo, hoàn hảo đến mức khiến một kẻ đa nghi bẩm sinh như anh ta ngửi thấy một mùi vị sắp đặt đầy tinh vi.

Anh ta bước ra hành lang chính, nơi người trợ lý đang đứng đợi cùng xấp hồ sơ camera vừa khôi phục.

“Hội trưởng, đã khôi phục được đoạn góc khuất của camera số 4 lúc 9 giờ sáng nay. Người cuối cùng bước ra khỏi phòng nghỉ y tế trước khi Kỷ thiếu gia vào…”

Người trợ lý ngập ngừng, sắc mặt tái đi khi đưa màn hình máy tính bảng về phía Thẩm Gia Dực.

Trong đoạn clip mờ nhòe do dính nước mưa, một bóng dáng gầy guộc đang chậm rãi bước ra từ lối cửa sau của phòng y tế.
Cô gái đó không nhìn vào ống kính, chỉ lẳng lặng lấy từ trong túi áo ra một vật nhỏ, thảy nhẹ vào thùng rác hành lang trước khi khuất bóng sau vườn sinh học.

Đó là một chiếc thẻ sim điện thoại bị bẻ làm đôi.

Thẩm Gia Dực khóa chặt ánh mắt vào gương mặt thanh tú nghiêng nghiêng của người con gái trong khung hình bị đóng băng.

Đôi lông mày của vị Hội trưởng khẽ giật mạnh một nhịp, tròng kính gọng vàng phản chiếu một thứ ánh sáng lạnh lẽo đến thấu xương.

“Hạ… Tiểu… Du.”

Anh ta nghiến răng thốt ra ba chữ, thanh âm trầm thấp chứa đựng một sự chấn động tột cùng bộc phát từ sâu trong lý trí.

Đứa con gái nghèo hèn nhờ bám vào chút tiền học bổng, kẻ mà anh ta vừa dùng ranh giới giai cấp để cảnh cáo, lại chính là bàn tay vô hình đang lật nhào cả ba gia tộc lớn của Thịnh Hoa.

Ngay lúc đó, chiếc điện thoại cá nhân trong túi áo Thẩm Gia Dực đột ngột rung lên một hồi dài. Số hiển thị trên màn hình là một dãy số lạ được mã hóa bảo mật cấp cao quốc tế.

Anh ta bấm nút nghe, chưa kịp lên tiếng thì đầu dây bên kia đã vang lên một tiếng cười khẽ, trầm thấp và mang theo sự cợt nhả đầy quen thuộc của một người đàn ông:

“Hội trưởng Thẩm, tìm thấy cô ấy rồi chứ? Có muốn tôi giúp một tay không?”

Thẩm Gia Dực khựng lại, đồng tử co rút dữ dội khi nhận ra chất giọng lười biếng nhưng đầy nguy hiểm của kẻ vừa lên tiếng.

Bùi Dư An.