Tiếng cười của Bùi Dư An qua điện thoại mang theo một thứ tạp âm rè rè do sóng từ bị nhiễu bởi màn mưa đặc quánh bên ngoài tòa nhà hiệu bộ.
Thẩm Gia Dực đứng bất động giữa hành lang khu Tây, chiếc áo khoác len của Tần Nhược Sơ bị anh ta siết chặt trong tay đến mức biến dạng.
“Bùi Dư An, cậu biết từ bao giờ?”
Thẩm Gia Dực trầm giọng, thanh âm lạnh đến mức có thể đóng băng cả khoảng không gian xung quanh.
“Tôi biết cái gì cơ?”
Đầu dây bên kia vang lên tiếng lật trang sách loạt soạt, giọng điệu của Bùi Dư An vẫn thong thả, bất cần như cũ.
“Tôi chỉ biết là con thỏ nhỏ mà chúng ta đặt cược hình như không dễ thương như vẻ bề ngoài đâu. Hội trưởng Thẩm, đừng quên giao kèo giữa chúng ta.”
Thẩm Gia Dực thẳng tay ngắt cuộc gọi. Anh chậm rãi tháo chiếc kính gọng vàng xuống, dùng khăn chuyên dụng lau đi vệt nước sương mờ bám trên mặt kính.
Đúng vậy, bọn họ có một lời cá cược.
Một trò chơi giải trí vô thưởng vô phạt của đám thiếu gia đứng trên đỉnh tháp giai cấp khi bước vào học kỳ mới: Dùng thời hạn ba tháng để xem ai là kẻ khiến đóa bạch liên hoa nghèo hèn Hạ Tiểu Du tình nguyện dâng hiến cả trái tim lẫn lòng tự trọng của mình.
Đối với bọn họ, cô chỉ là một món đồ chơi để giải khuây sau những giờ phút đấu đá thương trường nghẹt thở.
Nhưng giờ đây, món đồ chơi đó lại đang cầm dao, lẳng lặng rạch từng vết xước lên đế chế của bọn họ mà không để lại bất kỳ một dấu vết kỹ thuật nào.
Chiếc điện thoại rác bỏ trong túi áo Tần Nhược Sơ, chiếc thẻ sim bị bẻ đôi vứt vào thùng rác công cộng không có dấu vân tay — tất cả đều sạch sẽ đến mức hoàn hảo.
Dù Thẩm Gia Dực có nghi ngờ đến mức nào, anh ta cũng không có một bằng chứng xác thực nào để định tội cô.
Nếu anh ta tự ý vạch trần cô mà không có chứng cứ, anh ta sẽ chính thức thua cuộc trong mắt đám nam chính còn lại, và quan trọng hơn, tự tôn của một Thẩm thiếu gia không cho phép anh ta thừa nhận mình bị một đứa con gái nghèo dắt mũi.
Anh đeo lại kính, ánh mắt khôi phục vẻ cấm dục thường ngày, lạnh lùng quay sang trợ lý:
“Xóa sạch đoạn clip khôi phục của camera số 4. Chuyện Hạ Tiểu Du xuất hiện ở phòng y tế, ngoại trừ tôi, không người nào được phép hé răng.”
…
Hai tiếng sau, tại sảnh chính tòa nhà Lâm thị.
Cơn cuồng phong của Kỷ Tầm Chu cuối cùng cũng được dập tắt khi ba chiếc xe cảnh sát tư nhân của gia tộc họ Kỷ có mặt để phong tỏa hiện trường.
Tang Diên đứng tựa vào cửa chiếc Porsche, khóe môi đã được dán một miếng gạc y tế màu trắng, che đi vệt máu rách.
Lâm thị bị tổn thất nặng nề về mặt danh tiếng, nhưng dưới sự dàn xếp ngầm của Tang Diên và bối cảnh quân đội của Kỷ gia, hai bên đều chọn cách giải quyết trong im lặng để tránh rò rỉ thông tin ra thị trường chứng khoán.
Kỷ Tầm Chu hừ lạnh một tiếng, thô bạo giật phăng lớp băng gạc cũ trên tay ném xuống đất, rồi lên xe rời đi.
Giữa hắn và Tang Diên lúc này là một vết rạn nứt không thể hàn gắn, nhưng trước mặt truyền thông và học viện, bọn họ vẫn phải duy trì cái bọc F4 hoàn hảo.
Tang Diên lười biếng ném chiếc bật lửa Zippo lên không trung rồi bắt lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào chiếc xe đang xa dần của Kỷ Tầm Chu. Đúng lúc này, trợ lý bước tới, đưa cho hắn một tệp tài liệu giấy:
“Thiếu gia, đã kiểm tra xong hành tung của Lâm Tuệ An và Hạ Tiểu Du sáng nay. Lâm Tuệ An thực sự đã dội nước lạnh vào người Hạ Tiểu Du ở hành lang khu Tây, nhưng sau đó Hạ Tiểu Du chỉ vào phòng y tế sưởi ấm rồi ra cổng phụ bằng lối vườn sinh học.
Điện thoại của cô ta không hề có lịch sử cuộc gọi hay tin nhắn nào gửi cho Kỷ thiếu gia. Tệp ghi âm gửi cho Kỷ thiếu gia được xác định là từ một hòm thư rác có IP đặt tại nước ngoài, hoàn toàn không liên quan đến thiết bị của Hạ Tiểu Du.”
Tang Diên nhướng mày, ngón tay thon dài gõ nhịp nhàng lên tập hồ sơ.
Không có bằng chứng.