“Điểm phát tín hiệu cụ thể là ở phòng nào?”
Thẩm Gia Dực trầm giọng hỏi, thanh âm không một chút gợn sóng nhưng chứa đựng áp lực nghẹt thở.
“Báo cáo, là phòng nghỉ số 2 bên trong phòng y tế khu Tây. Thiết bị kết nối được xác định là một dòng máy phổ thông thuộc phân khúc giá rẻ…”
Tiếng gõ cửa dồn dập đột ngột cắt ngang lời người trợ lý. Một nam sinh thuộc bộ phận kỷ luật hớt hải bước vào, gương mặt tái mét vì hoảng sợ:
“Hội trưởng! Xe của Kỷ thiếu vừa đâm thẳng vào cổng chính của tòa nhà Lâm thị rồi! Người của Kỷ gia đang bao vây toàn bộ sảnh lớn, Tang thiếu cũng đang trên đường đến đó!”
Thẩm Gia Dực khựng lại, chiếc bút ký tên trong tay anh ta bị siết chặt đến mức phát ra tiếng kêu răng rắc.
Tình hình đang vuột khỏi tầm kiểm soát một cách quá nhanh chóng.
Kỷ Tầm Chu động thủ với Lâm thị đồng nghĩa với việc hai gia tộc Kỷ – Tang chính thức khai chiến, và dự án phía Nam của Thẩm thị sẽ bị kéo vào vũng bùn thanh tra tài chính.
Cùng lúc đó, tại một quán cà phê sách nhỏ nằm khuất sau con phố đối diện cổng phụ của Thịnh Hoa. Hạ Tiểu Du ngồi ở góc tối nhất gần cửa sổ, thong thả lật sang một trang sách mới.
Tiếng còi xe cảnh sát từ xa vọng lại, xé toạc bầu không khí âm u của ngày mưa.
Trên mặt bàn gỗ, chiếc điện thoại màn hình nứt nẻ của cô khẽ sáng lên, hiển thị một dòng tin nhắn ngắn gọn từ một số máy lạ không có danh bạ:
“Chiếc áo khoác của Tần tiểu thư vẫn còn ở phòng y tế. Thẩm Gia Dực đang tự mình xuống lấy.”
Hạ Tiểu Du nhìn chằm chằm vào dòng chữ trên màn hình, ngón tay khẽ vuốt qua vết nứt mặt kính. Đuôi mắt cô hơi nhướng lên, một nụ cười mờ nhạt dâng lên nơi khóe môi nhưng rất nhanh liền tan biến.
Ánh đèn LED từ màn hình điện thoại hắt lên mặt bàn gỗ loang lổ vết nước của quán cà phê sách, nhuộm dòng tin nhắn nặc danh thành một thứ sắc màu lạnh lẽo.
Hạ Tiểu Du khẽ cong ngón tay, màn hình lập tức tối rầm, đem theo cả câu nói lửng lơ về Thẩm Gia Dực chìm vào khoảng không tĩnh lặng.
Chiếc áo khoác len của Tần Nhược Sơ cố tình để lại ở phòng y tế là mồi nhử, nhưng kẻ gửi tin nhắn nhắc nhở cô lúc này mới thực sự là kẻ nằm ngoài vòng kiểm soát.
Kẻ đó biết rõ hành tung của Thẩm Gia Dực, biết rõ nước đi của cô, và hơn hết, kẻ đó đang đứng từ trong bóng tối để thưởng thức màn kịch này giống như cô.
Cô không vội trả lời tin nhắn, chậm rãi đứng dậy, đem cuốn sách cũ trả lại vị trí ban đầu trên giá gỗ, rồi thong thả bước ra ngoài hiên.
Tiếng mưa rơi trên mái hiên vang rầm rập, che khuất cả tiếng còi xe cảnh sát đang dồn dập vang lên phía đại lộ trung tâm — nơi Kỷ Tầm Chu vừa cho xe đâm nát bộ mặt của Lâm thị.
Cùng lúc đó, tại sảnh chính tòa nhà Lâm thị.
Mảnh kính vỡ từ chiếc cửa xoay tự động văng tung tóe khắp sàn đá hoa cương, phản chiếu ánh đèn neon lấp loáng đầy hỗn loạn.
Chiếc siêu xe của Kỷ Tầm Chu găm chặt nửa thân vào cột trụ bằng thép, khói trắng bốc lên khét lẹt. Bản thân anh ta đang đứng giữa sảnh, bàn tay quấn băng gạc nhuốm chút máu tươi từ vết rách cũ, ánh mắt đằng đằng sát khí quét qua đám vệ sĩ đang run rẩy bao quanh.
“Kỷ thiếu gia! Đây là trụ sở của Lâm thị, anh làm thế này là công khai tuyên chiến với Tang gia chúng tôi sao?!”
Giám đốc điều hành của Lâm thị bước ra, trán lấm tấm mồ hôi hột nhưng vẫn cố cậy thế Tang thị để lên giọng.
Kỷ Tầm Chu cười gằn, bước chân nặng nề dẫm lên đống mảnh kính vỡ phát ra những tiếng rợn người.
Anh ta không thèm nói một lời, trực tiếp túm lấy cổ áo vị giám đốc, ném thẳng gã vào chiếc bàn lễ tân bằng đá cứng, lực đạo mạnh mẽ đến mức tập tài liệu trên bàn bay tứ tung.
Sự ngạo mạn bẩm sinh của một dã thú vùng hoang dã khiến hắn không sợ bất kỳ thế lực nào tại Thịnh Hoa này, một khi danh dự của hắn bị chà đạp.
“Gọi Tang Diên đến đây. Hôm nay nếu nó không phế đôi tay của con mụ Lâm Tuệ An, tôi con mẹ nó sẽ dẹp sạch cái Lâm thị khỏi đất thủ đô này.”