Hơi lạnh từ chiếc cốc thủy tinh rỗng thấm qua da lòng bàn tay, mang theo cảm giác buốt giá nhỏ nhặt nhưng chân thực.
Hạ Tiểu Du hạ rèm cửa sổ khu Tây xuống, bóng tối lập tức phủ lên nửa gương mặt thanh tú, che giấu hoàn toàn ánh nhìn suy tư đang phóng thẳng về phía bãi đỗ xe VIP bên dưới.
Tiếng bước chân gấp gáp của đám nhân viên an ninh bắt đầu vang lên ở đầu hành lang chính, kèm theo tiếng bộ đàm rè rè ngắt quãng.
Lệnh phong tỏa toàn bộ hệ thống camera khu vực này từ văn phòng Hội trưởng đang được thực thi một cách ráo riết.
Không một ai trong số họ chú ý đến bóng hình nhỏ bé vừa thản nhiên lướt qua lối thoát hiểm ngập mùi gỗ mục của vườn sinh học phía sau.
Ở phía bên kia khuôn viên, chiếc Porsche màu xanh thẫm của Tang Diên vẫn nổ máy êm ru, nhưng bầu không khí xung quanh nó đã biến thành một bãi chiến trường câm lặng.
Tần Nhược Sơ đứng bất động bên cạnh cửa xe, những ngón tay siết chặt lấy xấp tài liệu trước ngực đến mức các góc giấy hơi cong lên, hằn sâu vào lớp da thịt mịn màng.
“Anh Tang Diên, vết thương của anh cần phải sát trùng ngay, nếu không…”
Giọng nói của cô ta nghẹn lại ở cổ họng khi nhìn thấy ánh mắt của hắn qua tấm kính chiếu hậu.
Đó không phải là sự chán ghét, mà là một sự thờ ơ tột cùng — thứ ánh sáng sắc lạnh của một thương nhân đang bận rộn tính toán sự hỏng hóc của một cỗ máy, hoàn toàn không có chỗ cho thứ tình cảm thiếu nữ nông nổi.
“Nhược Sơ, về phòng hội nghị đi. Chuyện ở đây không liên quan đến em.”
Tang Diên buông một câu đều đều, ngón tay thon dài gõ nhịp nhàng lên vô lăng, gạt phăng sự hiện diện của thiên kim Tần thị sang một bên.
Chiếc Porsche lao vút đi, để lại một mình cô ta đứng trơ trọi giữa làn khói xám nhạt và những ánh mắt săm soi bàn tán của đám người hiếu kỳ.
Lúc này, tại văn phòng Hội học sinh đặt ở tầng cao nhất của tòa nhà hiệu bộ, Thẩm Gia Dực đang tựa lưng vào ghế da, tròng kính gọng vàng phản chiếu luồng ánh sáng xanh loang lổ từ ba màn hình máy tính cỡ lớn.
Trên màn hình, các đoạn clip giám sát hành lang khu Tây đang được tua đi tua lại với tốc độ chậm.
“Hội trưởng, chúng tôi đã lọc ra danh sách những người xuất hiện tại phòng y tế trong khoảng thời gian bài viết nặc danh được đăng tải.”
Người trợ lý cúi đầu, cẩn trọng đặt một bản danh sách in sẵn lên bàn đàm phán.
Thẩm Gia Dực không vội cầm lấy tập hồ sơ. Ánh mắt anh ta khóa chặt vào một khung hình bị đóng băng trên màn hình trung tâm.
Trong góc khuất của camera số 4, vạt áo khoác len dệt kim màu trắng tinh khôi của Tần Nhược Sơ lọt vào ống kính, ngay sau đó là bóng dáng cao lớn, quấn băng gạc đầy ngạo mạn của Kỷ Tầm Chu.
Đôi lông mày thanh tú của vị Hội trưởng khẽ nhíu lại. Sự trùng hợp này vượt quá mức độ ngẫu nhiên cho phép của một kế hoạch rò rỉ thông tin thương mại.
Tần thị vừa mới bước chân vào dự án cảng biển phía Nam, và người duy nhất có khả năng tiếp cận mục khoản vay bắc cầu ở trang 24 chính là những người tham gia buổi ký kết sáng nay.
“ID đăng bài được mã hóa qua ba lớp máy chủ ảo đặt tại Thụy Sĩ, nhưng có một tín hiệu định vị ngắn hạn xuất hiện ngay tại trạm phát sóng nội bộ khu Tây.”
Trợ lý tiếp tục báo cáo, giọng nói thấp xuống đầy căng thẳng.
Thẩm Gia Dực đứng dậy, thong thả bước đến trước khung cửa sổ sát đất, nhìn xuống toàn cảnh học viện Thịnh Hoa đang chìm trong màn mưa mờ mịt.
Ngón tay anh ta khẽ đẩy gọng kính, một tia suy đoán lạnh lùng lướt qua đáy mắt. Nếu Tần gia muốn dùng Tang thị làm lá chắn, đồng thời mượn tay Kỷ Tầm Chu để gây hấn nhằm phân tán sự chú ý của Thẩm thị, thì nước đi này quả thực rất táo bạo.
Nhưng Tần Nhược Sơ chỉ là một đứa con gái ngây thơ, cô ta không có đủ tàn nhẫn và sắc bén để sắp xếp một bàn cờ tinh vi đến thế.
Trừ khi… có kẻ đứng sau dung túng, hoặc mượn danh nghĩa của cô ta để hành động.