Đến nội dung chính

Chương 16

admin 825 Chữ Cài Đặt

Cùng lúc đó, tại khu đỗ xe VIP tòa nhà phía đối diện.

“Bốp!”

Âm thanh va đập trầm đục của nắm đấm nện thẳng vào xương quai hàm vang lên giữa khoảng sân trống.

Tang Diên lảo đảo ngã khuỵu xuống mui chiếc Porsche màu xanh thẫm, điếu thuốc chưa kịp thắp trên tay bay ra xa, rơi tõm vào vũng nước bẩn dưới đất.

Khóe môi hắn lập tức rách một vệt lớn, máu tươi rỉ ra, nhuộm đỏ một mảng da thịt trắng sứ.

Đám phú nhị đại và vài sinh viên qua đường đứng cách đó không xa đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh, đứng chôn chân tại chỗ.

Hai vị thiếu gia của công khai động thủ ngay tại khuôn viên trường học, đây là tiền lệ chưa từng có ở Thịnh Hoa.

“Kỷ Tầm Chu, cậu phát điên cái gì?”

Tang Diên dùng mu bàn tay chậm rãi lau đi vết máu ở khóe miệng. Ánh mắt vốn dĩ luôn ngập tràn tiếu ý của hắn bỗng chốc lạnh thấu xương, khí chất âm tàn của loài cáo tuyết bắt đầu lộ nguyên hình dưới lớp mặt nạ phong lưu.
Kỷ Tầm Chu bước tới, thô bạo túm lấy cổ áo Tang Diên, dí thẳng màn hình điện thoại đang phát đoạn ghi âm cắt xén của Lâm Tuệ An vào sát mặt hắn, gằn giọng từng chữ:

“Dạy dỗ lại con chó nhà cậu đi. Lâm gia cậy thế Tang thị để dùng tiền đập vào mặt tôi? Tang Diên, cậu nghĩ Kỷ Tầm Chu này sống bằng tiền bố thí của cậu đấy à?”

Thanh âm chua ngoa, ngạo mạn của Lâm Tuệ An từ điện thoại phát ra, rõ ràng đến mức khiến đồng tử của Tang Diên khẽ co rút.

Đầu óc hắn vốn dĩ phi thường nhạy bén với những mưu đồ chính trị, lập tức nhận ra điểm bất thường.

Lâm Tuệ An không ngu đến mức đi khiêu khích Kỷ Tầm Chu, và thời điểm đoạn ghi âm này xuất hiện quá mức trùng hợp — ngay sau đêm hắn dùng suất học bổng để uy hiếp Hạ Tiểu Du đến bữa tiệc gia tộc.
“Anh Tang Diên! Anh Kỷ, mau buông tay, hai người làm cái gì vậy?”

Tần Nhược Sơ từ phía lối đi bộ hớt hải chạy tới, ôm chặt lấy xấp tài liệu trước ngực.

Nhìn thấy Tang Diên bấy bị đánh đến khoé môi bật máu, cô ta không chần chừ lao nhanh vào giữa, đôi bàn tay mảnh mai run rẩy cố gắng gỡ những ngón tay quấn băng gạc của Kỷ Tầm Chu ra.

Kỷ Tầm Chu hừ lạnh một tiếng, thô bạo hất tay Tần Nhược Sơ ra khiến cô ta loạng choạng lùi lại phía sau.

Đối với người con gái chỉ có chút quan hệ giao hảo này, hắn không hề có kiên nhẫn.

Hắn buông cổ áo Tang Diên ra, nhổ một ngụm nước bọt lẫn máu xuống đất, lạnh lùng để lại một câu:

“Dự án tài trợ giải quyền anh quý này, Kỷ thị rút vốn. Còn cái tập đoàn Lâm thị của cậu, chuẩn bị đón nhận đợt thanh tra tài chính từ cục thuế đi.”
Chiếc siêu xe mui trần gầm rú lao vút đi, để lại một khoảng sân đầy vệt bánh xe đen kịt cùng một bầu không khí hỗn loạn bốc mùi thuốc súng.

“Anh Tang Diên, anh có sao không? Để em đưa anh đến phòng y tế…”

Tần Nhược Sơ vội vàng rút khăn giấy, run rẩy muốn đưa lên lau vết thương cho hắn, ánh mắt nhìn hắn ngập tràn xót xa chưa từng giấu giếm.

Nhưng Tang Diên lại lạnh lùng gạt tay cô ta ra, lực đạo không nhẹ cũng không nặng, nhưng đủ để vạch rõ một khoảng cách ngút ngàn của sự từ chối.

Hắn lấy điện thoại ra, bỏ qua sự tồn tại của vị thiên kim Tần thị đang đứng sượng sùng tại chỗ, gọi thẳng cho trợ lý thân cận:

“Kiểm tra cho tôi xem hôm nay Lâm Tuệ An đã gặp những ai, đặc biệt là… Hạ Tiểu Du.”

Tần Nhược Sơ đứng chết trân tại chỗ, đôi bàn tay đưa ra giữa không trung khẽ hạ xuống, siết chặt lấy tà váy phẳng phiu.

Ánh mắt cô ta vô thức nhìn theo hướng Tang Diên đang nhìn — tòa nhà khu Tây, nơi mà cái tên “Hạ Tiểu Du” vừa được thốt ra từ khuôn miệng của người đàn ông cô ta yêu cùng cái nghiến răng đầy nghiền ngẫm.

Phía trên tầng hai tòa nhà đối diện, Hạ Tiểu Du đứng khuất sau tấm rèm cửa sổ bằng kính màu xám đục, lẳng lặng chứng kiến toàn bộ màn kịch hoang tàn phía dưới.

Cô chậm rãi mở lòng bàn tay, nhìn những đường chỉ tay rời rạc, đứt gãy của chính mình, khẽ nhấp một ngụm sữa cuối cùng đã nguội ngắt.