Đến nội dung chính

Chương 15

admin 774 Chữ Cài Đặt

“Tra ID của bài viết kia. Cho dù có phải lật tung cái thành phố này, cũng phải tìm ra kẻ đứng sau cho tôi.”

Trong khi Thẩm Gia Dực đang điên cuồng truy tìm dấu vết, thì ở bãi xe phía Tây của học viện, Kỷ Tầm Chu đã ngồi vào trong chiếc xe thể thao mui trần màu đen của mình. Tay lái bị bàn tay quấn băng gạc siết đến kêu răng rắc.

Màn hình điện thoại của anh ta đang hiển thị một tệp âm thanh gửi từ một hòm thư rác. Thanh âm chua ngoa, ngạo mạn của Lâm Tuệ An vang lên bên tai:

“…Cái câu lạc bộ quyền anh của Kỷ thiếu gia thì có gì ghê gớm? Chẳng qua cũng chỉ sống bằng tiền tài trợ của Lâm gia chúng ta thôi. Tang thiếu gia đã nói rồi, cứ dùng tiền mà đập vào mặt bọn họ…”

“Rầm!”

Kỷ Tầm Chu đấm mạnh một phát vào vô lăng, còi xe vang lên một tiếng chói tai. Gương mặt anh ta hằn lên những đường gân xanh vặn vẹo vì tức giận.
Lâm gia? Một con chó săn của Tang gia mà dám dùng cái giọng điệu thượng đẳng đó để phán xét anh ta?

Sự ngạo mạn và bạo lực bẩm sinh đã che mờ lý trí của con thú hoang này. Anh ta chỉ biết một điều: Lâm gia phải trả giá, và Tang Diên — kẻ đứng sau dung túng cho đám người này — cũng đừng hòng yên ổn.

Anh ta mạnh bạo nhấn chân ga. Chiếc xe thể thao gầm rú lao vút đi trong màn mưa, hướng thẳng về phía khu đỗ xe VIP ở tòa nhà phía đối diện — nơi anh ta biết Tang Diên đang có tiết học ở đó.

Lúc này tại hành lang tầng hai, Hạ Tiểu Du đang cầm một hộp sữa ấm, lẳng lặng nhìn theo vệt nước bắn tung tóe từ bánh xe của Kỷ Tầm Chu.

Cô không vội vã, chỉ khẽ lấy chiếc áo khoác len của Tần Nhược Sơ từ trong cặp ra, treo lại vào một chiếc móc trống ngay cạnh cửa sổ.

Cùng lúc đó, tiếng bước chân hối hả từ cầu thang phía sau vang lên, kèm theo giọng nói quen thuộc của một nữ sinh qua đường đang gọi với vào:
“Tiểu Du! Cậu còn ở đây à? Hội trưởng Thẩm đang cùng người của bộ kỹ thuật điên cuồng lục soát camera toàn bộ khu Tây đấy, mau tránh đi!”

Ngón tay đang vuốt lại nếp áo của Hạ Tiểu Du khẽ khựng lại một nhịp.

Một giọt nước lạnh ngắt từ lọn tóc bết dính của Hạ Tiểu Du chậm rãi rơi xuống, vỡ tan trên mu bàn tay thanh tú.

Cô nhìn hộp sữa ấm trong tay đang tỏa ra những làn khói mỏng mờ mịt, rồi lẳng lặng tiến lại gần chiếc móc treo sát cửa sổ phòng y tế, chiếc áo khoác len dệt kim của Tần Nhược Sơ được treo lên đó.

Vị trí này rất chính diện. Chỉ cần bất kỳ ai bước vào hoặc đứng từ góc check camera hành lang khu Tây nhìn qua tấm kính mờ, việc đầu tiên họ thấy sẽ là sắc trắng tinh khôi cùng mùi hương hoa bách hợp đặc trưng của thiên kim Tần thị.

Hạ Tiểu Du vuốt lại nếp áo đồng phục còn vương chút hơi ẩm, xoay người đi theo lối cửa sau dẫn ra vườn sinh học.
Ở Thịnh Hoa, camera chỉ dày đặc ở các hành lang chính để giám sát đám học sinh, còn những lối đi bộ ngập tràn cây bụi của tầng lớp lao công thì luôn là điểm mù hoàn hảo.

Khi Thẩm Gia Dực cho người lật tung hệ thống giám sát khu Tây vì bài đăng nặc danh, thứ anh ta tìm thấy sẽ là một chuỗi hành động đan xen của những gương mặt quyền lực nhất: Lâm Tuệ An bắt nạt, Bùi Dư An đứng nhìn, Tần Nhược Sơ đến ban ơn, và Kỷ Tầm Chu hung hãn xông vào.

Một bàn cờ mà ai cũng có tâm tư riêng, sự xuất hiện của Tần Nhược Sơ — người có cha đang ngồi trong phòng hội nghị ký kết hợp đồng — mới là thứ đáng ngờ nhất.

Thẩm Gia Dực là kẻ đa nghi bẩm sinh, anh ta sẽ tự động kết nối các dữ kiện đó lại theo logic của một nhà kinh doanh, và người bị đặt vào tầm ngắm đầu tiên chắc chắn không phải là một sinh viên đặc cách vô danh như cô.