Đến nội dung chính

Chương 14

admin 850 Chữ Cài Đặt

Dòng nước mát lạnh tuôn ra từ vòi sứ trắng, gột rửa đi lớp máu ứ bám trên những ngón tay thiếu nữ do siết quá chặt, đồng thời xóa sạch vệt nước mắt giả tạo trên gò má nhợt nhạt của Hạ Tiểu Du.

Nhìn mình trong gương lớn của phòng y tế, đôi mắt hạnh của cô không còn một tia gợn sóng, lạnh lẽo và tĩnh lặng như đáy giếng cổ sâu hun hút.

Cô thong thả dùng chiếc khăn tay màu xám tro của Bùi Dư An lau khô tay, sau đó vứt nó vào thùng rác y tế một cách không thương tiếc.

Cùng lúc đó, tại khu nhà hiệu bộ trung tâm của Thịnh Hoa.

Bầu không khí bên trong phòng hội nghị cách âm cao cấp ngột ngạt đến mức khiến người ta khó thở.

Thẩm Gia Dực đứng bên cạnh cha mình – Thẩm tổng của gia tộc Thẩm thị, gương mặt anh giấu sau tròng kính gọng vàng không một chút cảm xúc, chỉnh tề và hoàn hảo như một pho tượng điêu khắc.
Đối diện họ là Tần đổng cùng vị tiểu thư Tần Nhược Sơ vừa mới từ hành lang bước vào.

“Dự án cảng biển phía Nam lần này, Thẩm thị chúng tôi rất hoan nghênh sự gia nhập của Tần thị.” Thẩm tổng cười nhã nhặn, đẩy tập hồ sơ về phía trước.

Tần Nhược Sơ ngồi bên cạnh cha, tâm trí cô ta dường như không đặt vào những con số hàng tỷ đô trên bàn đàm phán.

Ánh mắt cô ta thỉnh thoảng lại lướt qua chiếc điện thoại đang đặt trên đùi. Cô ta đang đợi tin nhắn của Tang Diên.

Đêm qua, chứng kiến hắn dẫn một kẻ thuộc tầng lớp đáy xã hội như Hạ Tiểu Du đến bữa tiệc lớn của gia tộc, lòng đố kỵ và bất an của một thiên kim tiểu thư vốn luôn được nuông chiều bắt đầu nhen nhóm.

Cô ta không hiểu, tại sao một người phong lưu, cao ngạo như Tang Diên lại chấp nhận để loại người thấp kém đó đến gần.
Thẩm Gia Dực đứng ở phía sau, thu hết mọi biểu cảm của Tần Nhược Sơ vào tầm mắt.

Đối với vị Hội trưởng cấm dục này, nể tình giao hảo giữa hai gia tộc nên anh mới có vài phần dung túng cô ta, còn sự si mê vô vọng của cô ta dành cho Tang Diên thật là một sự hạ thấp thân phận.

Anh nhẹ nhàng đẩy gọng kính, ánh mắt vô tình lướt qua tập tài liệu đính kèm bên dưới tay cha mình — bản sao của tài liệu ngầm: “Khấu trừ 7% quỹ dự phòng của Tang thị”.

Một cái bẫy hoàn hảo do Thẩm gia giăng ra để nuốt chửng vây cánh của Tang gia, và Tần thị sẽ là cái lá chắn hoàn hảo đứng mũi chịu sào nếu mọi chuyện bại lộ.

Mọi thứ vốn dĩ phải diễn ra một cách êm đẹp dưới sự kiểm soát tuyệt đối của Thẩm Gia Dực. Cho đến khi, chiếc máy tính bảng của trợ lý Thẩm tổng đột nhiên vang lên một tiếng tinh trầm đục.
Người trợ lý liếc nhìn màn hình, sắc mặt lập tức đại biến, bước vội tới ghé sát tai Thẩm tổng thì thầm vài câu. Nụ cười trên môi Thẩm tổng bỗng chốc cứng đờ, ánh mắt sắc lẹm như dao ngay lập tức phóng về phía Thẩm Gia Dực.

Thẩm Gia Dực nhíu mày, bước tới nhận lấy máy tính bảng. Trên màn hình là giao diện của diễn đàn mật giới tài phiệt, một bài viết nặc danh đang chễm chệ ở trang đầu với tốc độ lan truyền chóng mặt, vạch trần âm mưu rút lõi 7% quỹ dự phòng của Thẩm thị nhắm vào Tang thị.

Kèm theo đó là một dòng trạng thái đầy tính khiêu khích:

“Kẻ đi săn đôi khi lại là con mồi nằm trong tầm ngắm của kẻ khác.”

Đôi mắt sau tròng kính của Thẩm Gia Dực co thắt lại dữ dội, ngón tay siết chặt lấy cạnh máy tính bảng đến mức khớp xương chuyển sang màu trắng bệch.

Tài liệu này là tuyệt mật, tại sao kẻ nặc danh lại biết chính xác vị trí của mục khoản vay bắc cầu ở trang 24?

“Anh Gia Dực, có chuyện gì sao?” Tần Nhược Sơ nhận ra sự thay đổi sắc mặt hiếm hoi của vị Hội trưởng luôn điềm tĩnh, cô ta tò mò hỏi.

Thẩm Gia Dực nhanh chóng thu lại vẻ thất thố, khôi phục lại phong thái lạnh lùng thường ngày:

“Không có gì, chỉ là một chút trục trặc nhỏ từ thị trường phía Nam. Tôi cần ra ngoài xử lý một lát.”

Anh bước ra khỏi phòng hội nghị, bước chân trầm ổn nhưng mỗi nhịp giẫm xuống nền nhà đều mang theo một sự phẫn nộ điên cuồng. Sự tự tôn của anh đang bị sỉ nhục bởi một kẻ giấu mặt. Anh lập tức gọi cho bộ phận an ninh mạng.