Dự án phía Nam? Cuộc gặp mặt giữa Tần gia và Thẩm gia?
Bọn họ nghĩ rằng Tần Nhược Sơ là nữ chính, là người sẽ có được tất cả. Nhưng bọn họ không biết rằng, thông tin mật mà cô vừa thả ra sẽ biến Tần gia thành kẻ thế mạng đầu tiên cho sự tham lam của Thẩm thị.
Sự lương thiện của Tần Nhược Sơ hôm nay sẽ là chiếc xẻng tự tay chôn cất gia tộc của chính cô ta vào ngày mai.
Quân cờ đầu tiên đã đi đúng vị trí. Hạ Tiểu Du quay người bước đi, gót giày dẫm lên vũng nước bẩn trên sàn, để lại những vệt nước loang lổ đầy tàn nhẫn.
Tiếng bước chân xa dần của Thẩm Gia Dực và Tần Nhược Sơ trả lại cho hành lang dãy phòng nghệ thuật một sự cô quạnh.
Hạ Tiểu Du không tháo chiếc áo khoác len dệt kim đắt tiền của Tần Nhược Sơ xuống, cô chỉ lẳng lặng siết chặt vạt áo bám đầy hơi nước lạnh, kéo thấp vành mũ đồng phục rồi chậm rãi bước về phía phòng y tế của học viện.
Phòng y tế nằm ở cuối tầng một khu nhà hướng Tây, nơi hiếm khi có bóng người qua lại ngoại trừ đám con nhà giàu đến đây nằm trốn tiết.
Không gian bên trong ngập tràn mùi cồn sát trùng và mùi tinh dầu bạc hà dìu dịu. Cô y tá trực ban hôm nay lại có việc ra ngoài, để lại một gian phòng trống trải với những tấm rèm trắng muốt khẽ lay động theo gió từ khung cửa sổ mở hờ.
Hạ Tiểu Du đóng cửa lại, khóa chốt bên trong. Cô bước đến trước gương lớn treo trên tường, nhìn bản thân trong gương. Mái tóc đen dài ướt đẫm bết vào hai bên má, đôi môi trắng bệch vì lạnh, và đôi mắt hạnh thì sưng mọng, đỏ hoe.
Bộ dạng thảm hại chuẩn mực của một kẻ bị dẫm đạp ở Thịnh Hoa.
Cô chậm rãi cởi chiếc áo khoác len của Tần Nhược Sơ ra, treo lên móc. Ngón tay cô thọc sâu vào túi áo đồng phục, lấy ra chiếc máy ghi âm mini đã tắt hẳn.
Đoạn ghi âm tiếng Lâm Tuệ An sỉ nhục cô và tiếng đổ nước khoáng vang lên vô cùng rõ ràng.
Ánh mắt Hạ Tiểu Du lướt qua bảng thông báo điện tử trên tường phòng y tế, nơi đang cập nhật danh sách các doanh nghiệp tài trợ cho giải đấu quyền anh sắp tới của trường. Vị trí nhà tài trợ kim cương lớn nhất, nổi bật ba chữ: Lâm Thị Tập Đoàn.
Lâm gia là công ty con của Tang gia, dạo gần đây đang tìm cách lấy lòng Kỷ Tầm Chu bằng cách đổ tiền vào câu lạc bộ quyền anh của anh ta để tìm kiếm một cơ hội hợp tác với Kỷ thị.
Mà Kỷ Tầm Chu — tên điên cộc cằn, ngạo mạn đó, vốn dĩ chỉ coi đám phú nhị đại bám đuôi này như những bao cát di động để hắn tiêu khiển.
“Cạch.”
Tiếng chốt cửa phía sau phòng nghỉ bên trong phòng y tế đột ngột vang lên.
Hạ Tiểu Du giật mình, theo bản năng lập tức cất chiếc máy ghi âm vào sâu trong túi áo, xoay người lại, gương mặt lại khôi phục vẻ hoảng sợ, yếu ớt như một con thỏ nhỏ gặp nguy hiểm.
Từ sau tấm rèm trắng, một bóng hình cao lớn, vạm vỡ bước ra. Kỷ Tầm Chu chỉ mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen, bả vai rộng lớn và cơ ngực săn chắc lộ ra ngoài, bên trên còn vương vài giọt mồ hôi do vừa từ phòng tập bước sang.
Bàn tay anh ta vẫn quấn đầy băng gạc trắng, mang theo mùi thuốc xịt giảm đau nồng nặc.
Kỷ Tầm Chu liếc nhìn Hạ Tiểu Du, đôi lông mày rậm nhíu chặt lại thành một đường thẳng, ánh mắt sặc mùi thuốc súng khóa chặt vào thân hình nhỏ bé đang run rẩy của cô.
Anh bước tới, mỗi bước chân đều mang theo áp lực của một dã thú vùng hoang dã.
“Mẹ kiếp, em làm cái bộ dạng quỷ tha ma bắt gì thế này?”
Kỷ Tầm Chu gằn giọng, thanh âm trầm thấp, khàn đặc vang lên trong không gian khép kín của phòng y tế.
Hạ Tiểu Du run lên một cái, loạng choạng lùi lại phía sau cho đến khi lưng chạm sát vào mép bàn cẩm thạch. Cô cúi gục đầu, giọng nói run rẩy đến tội nghiệp:
“Anh Kỷ… em, em chỉ đến đây lấy chút thuốc…”