Kỷ Tầm Chu không thèm nghe cô giải thích. Anh bước một bước dài, khoảng cách giữa hai người lập tức bị xóa bỏ.
Thân hình to lớn như một ngọn núi nhỏ của anh ta hoàn toàn bao trùm lấy cô, mùi mồ hôi nam tính nồng đậm quyện với mùi cồn sát trùng tạo nên một loại áp bức nghẹt thở.
Anh vươn bàn tay quấn băng gạc thô bạo túm lấy cằm cô, ép cô phải ngước gương mặt đẫm nước lên đối diện với mình.
“Hôm qua đi theo thằng khốn Tang Diên kia, hôm nay liền bị người ta chỉnh thành cái dạng này?”
Đáy mắt Kỷ Tầm Chu hằn lên những tia máu đỏ, lực tay ở cằm cô vô thức siết chặt, mang theo sự tức giận điên cuồng vì món đồ chơi mình đang nhắm tới lại bị kẻ khác chà đạp.
“Nói, là ai làm?”
Hạ Tiểu Du đau đến mức khẽ thút thít, nước mắt lại trào ra từ khóe mắt, thấm vào lớp băng gạc trên tay anh ta. Cô lắc đầu, đôi môi run rẩy:
“Không có ai… là em tự ngã…”
“Tự ngã mà ướt nhẹp cả người thế này à? Hạ Tiểu Du, em coi tôi là thằng ngu chắc?”
Kỷ Tầm Chu cười lạnh, sự ngạo mạn và khinh miệt đối với giai cấp nghèo hèn của cô hiện rõ trên mặt. Hắn cúi đầu sát vào tai cô, hơi thở nóng rực phả lên làn da cổ lạnh ngắt:
“Tôi đã nói rồi, đi theo tôi, tôi cho em tiền. Sao cứ phải đâm đầu vào làm trò cười cho đám người kia? Hửm?”
Đối với Kỷ Tầm Chu, Hạ Tiểu Du lúc này chỉ là một sinh vật yếu ớt, đáng thương nhưng lại ngu ngốc đến mức khiến hắn vừa ngứa mắt vừa muốn độc chiếm dưới trướng của mình.
Hắn không hề thích cô, hắn chỉ thích cái cảm giác bẻ gãy sự kiên cường giả tạo của đóa bạch liên hoa này.
Nhưng ngay trong khoảnh khắc lồng ngực cô phập phồng vì sợ hãi, áp sát vào người Kỷ Tầm Chu, ngón tay Hạ Tiểu Du giấu sau lưng đã âm thầm bấm nút gửi một tệp ghi âm nặc danh từ điện thoại thẳng đến hòm thư cá nhân của Kỷ Tầm Chu.
Tiêu đề thư chỉ vỏn vẹn một dòng chữ: Chó săn của Tang gia định dùng tiền tài trợ để thao túng câu lạc bộ quyền anh của Kỷ thiếu gia sao?
Bên trong chính là đoạn ghi âm Lâm Tuệ An sỉ nhục cô, nhưng đã được cô khéo léo cắt xén bối cảnh, khiến người nghe có cảm giác Lâm gia đang cậy thế Tang gia để khinh thường sức ảnh hưởng của Kỷ Tầm Chu tại Thịnh Hoa, xem câu lạc bộ của anh ta như một nơi để chúng thích thì ban phát tiền, thích thì giẫm đạp sinh viên nghèo.
Kỷ Tầm Chu là ai? Hắn là một con thú hoang kiêu ngạo, ghét nhất là bị kẻ khác dùng tiền để áp chế hoặc lợi dụng.
Hạ Tiểu Du nhắm mắt lại, che giấu tia sáng lạnh lùng đang lóe lên dưới đáy mắt.
Cô biết, sau khi Kỷ Tầm Chu nghe thấy đoạn ghi âm này, Lâm thị và dự án tài trợ giải quyền anh kia sẽ lập tức biến thành tro bụi.
Tang Diên mất đi một cánh tay đắc lực, còn Kỷ Tầm Chu thì sẽ tự tay xé rách cái gọi là “mối quan hệ quen biết sơ sơ” giữa hai nhà Kỷ – Tang.
Quân cờ thứ hai, chính thức lên sàn.
Ánh sáng âm u từ khung cửa sổ phòng y tế hắt lên sườn mặt góc cạnh, đằng đằng sát khí của Kỷ Tầm Chu.
Lực tay của anh ta ghìm chặt lấy cằm Hạ Tiểu Du, ép cô phải đối diện với sự thô bạo của mình.
Nước mắt của cô nhỏ xuống lớp băng gạc quấn quanh mu bàn tay anh ta, nóng hổi đến mức khiến Kỷ Tầm Chu cảm thấy có chút bỏng rát đầy phiền muộn.
Anh ta nhìn bộ dạng khúm núm, cam chịu của cô, trong lòng dâng lên một sự mỉa mai tột cùng.
Đám người ở Thịnh Hoa này đều nghĩ Kỷ Tầm Chu anh ta là một kẻ điên cuồng bạo, chỉ biết dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề, và việc anh ta luôn nhìn chằm chằm vào đóa liên hoa nghèo hèn này chẳng qua là một thú vui nhất thời của một kẻ săn mồi.