Hạ Tiểu Du ngước nhìn Tần Nhược Sơ, đôi mắt hạnh ngập sương cố tình lộ ra sự tự ti cùng hoảng hốt của một kẻ thuộc tầng lớp đáy xã hội khi chạm mặt phượng hoàng. Cô vội vàng rụt người lại, giọng nói khàn đặc vì lạnh:
“Tần… Tần tiểu thư, tôi không sao. Đừng làm bẩn quần áo của cô…”
“Đồ đạc bẩn rồi có thể giặt, nhưng nếu cậu bị cảm lạnh thì không tốt đâu.”
Tần Nhược Sơ dịu dàng mỉm cười, nụ cười chuẩn mực của một thánh mẫu được nuôi dạy trong nhung luyên. Cô ta tháo chiếc áo khoác len dệt kim đắt giá trên người mình ra, ân cần khoác lên bờ vai gầy guộc, ướt đẫm của Tiểu Du.
Hành động này của Tần Nhược Sơ lập tức nhận được những ánh mắt ngưỡng mộ từ đám nhân vật qua đường xung quanh.
Trong mắt bọn họ, Tần Nhược Sơ chính là biểu tượng của sự hoàn hảo. Nhưng trong mắt Hạ Tiểu Du, chiếc áo khoác này nặng nề như một sự bố thí mang tính ban ơn.
Cái gọi là lương thiện của Tần Nhược Sơ, chẳng qua chỉ là thứ trang sức xa xỉ mà một tiểu thư khuê các dùng để làm đẹp cho bản thân, dùng sự thảm hại của người khác để làm nổi bật lên sự cao thượng của chính mình.
Trong nguyên tác, chính sự “thánh mẫu” này của Tần Nhược Sơ đã vô số lần đẩy Hạ Tiểu Du nguyên chủ vào tình thế ghen ghét, để rồi bị F4 hiểu lầm là kẻ tâm cơ, độc ác và nhận lấy kết cục thảm khốc.
“Đi thôi, tôi đưa cậu đến phòng y tế.” Tần Nhược Sơ đỡ Tiểu Du đứng dậy.
Hạ Tiểu Du cúi đầu, ngoan ngoãn đi theo, bàn tay giấu trong túi áo khẽ chạm vào màn hình điện thoại vừa mới tắt.
Trên diễn đàn mật của giới tài phiệt, bài đăng nặc danh của cô về vụ “khấu trừ 7% quỹ dự phòng” đang bắt đầu dấy lên một trận cuồng phong ngầm. Các tài khoản cấp cao của các công ty môi giới đang điên cuồng xác minh thông tin.
Lúc này, ở phía cuối hành lang, một bóng hình quen thuộc bước tới.
Thẩm Gia Dực tay cầm tập tài liệu, ánh mắt lạnh lùng sau tròng kính gọng vàng quét qua hai người.
Khi nhìn thấy chiếc áo khoác của Tần Nhược Sơ đang nằm trên người Hạ Tiểu Du, đôi lông mày của anh khẽ nhíu lại, một tia sắc lạnh lướt qua đáy mắt.
“Nhược Sơ, em đang làm cái gì vậy?” Giọng nói của Thẩm Gia Dực trầm thấp, mang theo sự không hài lòng rõ rệt.
Anh bước đến bên cạnh Tần Nhược Sơ, hoàn toàn ngó lơ sự tồn tại của Hạ Tiểu Du, giống như cô chỉ là một làn không khí trong suốt.
“Anh Gia Dực, cậu ấy bị người ta bắt nạt, em chỉ muốn giúp…” Tần Nhược Sơ nhỏ nhẹ giải thích, ánh mắt nhìn Thẩm Gia Dực đầy vẻ ỷ lại.
Thẩm Gia Dực liếc nhìn bờ vai run rẩy của Hạ Tiểu Du, trong lòng dâng lên một cảm giác cáu bẳn khó tả.
Người này, hôm qua còn ở trong vòng tay của Tang Diên, sáng hôm nay lại bày ra bộ dạng tội nghiệp này để lôi kéo sự chú ý của Tần Nhược Sơ. Quả nhiên là loại phụ nữ tâm cơ, không từ thủ đoạn.
“Em quá lương thiện rồi, Nhược Sơ. Ở nơi này, có những người không xứng đáng để em phải phí lòng tốt.”
Thẩm Gia Dực lạnh lùng buông câu vạch rõ ranh giới giai cấp, ngữ khí đầy sự cảnh cáo nhắm thẳng vào Hạ Tiểu Du.
Anh nắm lấy cánh tay Tần Nhược Sơ, kéo cô ta đi:
“Đi thôi, cha em đang ở phòng hội nghị đợi chúng ta để bàn về dự án phía Nam.”
Tần Nhược Sơ hơi do dự, nhưng dưới áp lực của Thẩm Gia Dực, cô ta chỉ kịp quay lại nhìn Tiểu Du bằng ánh mắt áy náy rồi bước đi.
Hành lang một lần nữa trả lại sự yên tĩnh. Hạ Tiểu Du đứng trơ trọi một mình, chiếc áo khoác len đắt tiền của Tần Nhược Sơ vẫn còn vương lại mùi hương hoa bách hợp thanh khiết.
Cô chậm rãi đưa tay lên, vuốt đi giọt nước đọng trên má, nụ cười trên môi lúc này không còn sót lại một chút hơi ấm nào.