“Cảm ơn mọi người đã đến đêm diễn hôm nay…” Giọng điệu của Seo-min và Do-yoon vẫn đang thao thao bất tuyệt, hoàn toàn không dám quay sang nhìn sự thân mật đến mức ngột ngạt đang diễn ra bên góc phải khung hình.
Từ góc độ của ống kính hắt lại, khoảng cách giữa An và Ren đã bị triệt tiêu hoàn toàn. Khung cảnh thu vào màn hình điện thoại tạo ra một ảo giác thị giác cực kỳ ái muội và chấn động: Cậu idol người Việt bị ghét nhất mạng xã hội, với khuôn mặt lạnh băng ngạo mạn, trông như thể đang ngoan ngoãn ngồi lọt thỏm trên đùi của trưởng nhóm thiên tài luôn u buồn vậy.
Mùi hương trên người Ren bủa vây lấy An, khóa chặt cậu trong một lồng giam vô hình. Qua lớp quần áo, An có thể cảm nhận rõ hơi nóng và nhịp đập từ lồng ngực người phía sau. Bàn tay đang siết eo cậu không hề có ý định nới lỏng, ngược lại, ngón tay cái của Ren còn thong thả miết nhẹ lên chất vải da cứng nhắc, một sự vuốt ve đầy ám muội và sặc mùi chiếm hữu.
Lại thêm một cớ để anti-fan chửi rủa.
An thừa biết, khi đoạn clip này được đăng tải, hàng chục ngàn bình luận sẽ lại đổ xô vào nguyền rủa cậu là “kẻ cọ nhiệt”, “loại hồ ly quyến rũ trưởng nhóm”. Nhưng trước ống kính đang bật đèn đỏ ghi hình, cậu không thể vùng vằng hất tay Ren ra.
An cắn chặt răng, sống lưng càng vươn thẳng đứng, ép bản thân duy trì vẻ mặt trịch thượng, không cảm xúc nhìn thẳng vào ống kính. Đôi mắt phượng tĩnh lặng như một vũng nước đọng, mặc kệ mũi súng dư luận đang chuẩn bị chĩa vào mình.
Còn Kuroba Ren, từ đầu đến cuối, anh tuyệt nhiên không nhìn vào ống kính lấy một lần.
Đôi mắt một mí lờ đờ trốn sau rèm tóc xám khói chỉ dán chặt vào đường nét sắc sảo bên góc mặt của An. Khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt nhòa, ỷ lại và đặc quánh sự thỏa mãn. Anh thu hẹp vòng tay, tham lam hít hà mùi mồ hôi nhạt hòa lẫn với chút hơi ấm hiếm hoi trên cơ thể người phía trước, như một con dã thú đang lười biếng đánh dấu lãnh thổ của riêng mình ngay trước mắt hàng vạn người.
Đoạn clip cảm ơn kết thúc bằng tiếng thở phào và tràng vỗ tay lộp bộp của quản lý.
“Xong rồi, mọi người vất vả lắm, mau vào thay đồ rồi lên xe về ký túc xá nghỉ ngơi thôi!”
Ống kính vừa hạ xuống, bầu không khí chuyên nghiệp, rạng rỡ của cả nhóm cũng lập tức tan biến. Ba thành viên Seo-min, Do-yoon và Jin-woo vươn vai ồn ào kéo nhau vào phòng thay đồ dành riêng cho nghệ sĩ. Bọn họ chẳng hề câu nệ, thản nhiên lột bỏ những lớp áo diễn ướt đẫm mồ hôi, vừa ném đồ lung tung lên ghế sofa vừa lớn tiếng bàn luận về buổi tiệc ăn mừng ngày mai.
An không tài nào hòa nhập vào thế giới ồn ã đó được, cậu lùi lại vài bước, tựa lưng vào vách tường lạnh lẽo ngoài hành lang, cúi đầu lướt màn hình điện thoại vô hồn. Khoảng hai mươi phút trôi qua, tiếng cười đùa xa dần về phía bãi đỗ xe tầng hầm. Phòng thay đồ cuối cùng cũng chìm vào sự vắng lặng.