Hành động đút ăn này diễn ra vô cùng tự nhiên, nhưng lại mang tính thân mật đến mức vượt quá giới hạn của những người đồng đội vốn không mấy thân thiết. An khẽ ngước rèm mi lên nhìn.
Ánh mắt của Ren vẫn lờ đờ, hờ hững tựa như đang buồn ngủ. Thế nhưng, ẩn sâu dưới lớp mái xám lòa xòa ấy, con ngươi đen kịt của anh lại đang vẩn đục một màn sương đặc quánh. Nó dán chặt lên khuôn mặt tái nhợt của An, len lỏi qua lớp áo giáp kiêu ngạo, tỉ mỉ quan sát từng cái chớp mắt, từng nhịp thở phập phồng, từng giọt mồ hôi đang trượt trên yết hầu của cậu.
Ren không thu tay lại, anh kiên nhẫn duy trì tư thế đó, mặc kệ vài ánh mắt ngạc nhiên của các thành viên khác đang nhìn sang, bức ép cậu idol người Việt phải mở miệng, ngoan ngoãn nuốt trọn miếng bánh từ tay mình.
Chưa để An kịp nuốt trôi vị ngọt gắt của miếng bánh tart, tiếng vỗ tay lách cách của quản lý đã vang lên cắt ngang bầu không khí u ám trong góc phòng.
“Mọi người tập trung nào! Quay một chiếc short clip cảm ơn fan rồi chúng ta về nghỉ ngơi. Nhanh lên, set up điện thoại đi!”
Ống kính điện thoại cùng chiếc đèn ring-light chói mắt nhanh chóng được dựng lên giữa phòng chờ. Khác với vẻ rũ rượi vài phút trước, ba thành viên còn lại ngay lập tức bật “chế độ idol”.
Kim Seo-min và Jeon Do-yoon nhanh nhẹn chiếm lấy vị trí trung tâm trên chiếc sô pha, nụ cười tươi rói, rạng rỡ chuẩn mực đã túc trực sẵn trên môi. Cha Jin-woo điệu đà ngồi vắt chéo chân lên một bên thành ghế. Ở góc bên kia, Kuroba Ren lười biếng thả người ngồi lên thành ghế còn lại, đôi chân dài trong chiếc quần túi hộp duỗi thẳng ra đầy tùy ý.
An tiến lại gần ống kính, đứng ngay cạnh chỗ Ren. Cậu duy trì một khoảng cách an toàn, bóng lưng thẳng tắp trong bộ đồ diễn tối màu, hai tay buông thõng, khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ sắc lạnh, xa cách thường ngày.
“3, 2, 1! Xin chào, chúng mình là…”
Ngay khoảnh khắc cả nhóm cất giọng chào mừng đầy năng lượng, và nụ cười rạng rỡ nở rộ trên môi các thành viên trước ống kính, một lực kéo đột ngột và mạnh mẽ giật ngược An về phía sau.
An khẽ hẫng một nhịp thở.
Đôi bàn tay nhợt nhạt với những vết chai mỏng manh của Ren không biết từ lúc nào đã vươn ra, vòng qua lớp áo cứng cáp, ôm trọn lấy vòng eo thon gầy của cậu, không hề kiêng dè, cũng chẳng buồn che giấu. Lực đạo từ hai cánh tay ấy dứt khoát vô cùng, kéo giật An lùi lại, ép sát tấm lưng đang căng cứng của cậu vào vòm ngực gầy nhưng vững chãi của vị trưởng nhóm người Nhật.
Ren hơi chúi người tới trước, thản nhiên tựa cằm lên bờ vai gầy guộc của An. Chiếc khuyên bạc trên môi dưới của anh xẹt qua lớp vải cổ áo, truyền đến một tia lạnh lẽo mơn trớn trên vùng da nhạy cảm nơi gáy cậu.