An cất điện thoại, uể oải đẩy cửa bước vào. Bên trong ngổn ngang đồ trang điểm và những phụ kiện kim loại lấp lánh vứt bừa bãi. Không khí vẫn còn quẩn quanh luồng hơi nóng bức và mùi keo xịt tóc ngai ngái. Cậu đưa bàn tay lên cổ, những ngón tay thon dài mệt mỏi tháo bỏ chiếc cúc áo cứng cáp đang siết chặt lấy yết hầu, chuẩn bị khép lại cánh cửa phòng.
Ngay khoảnh khắc tay An vừa kéo nắm đấm cửa, một mũi giày da màu đen đột ngột chặn ngang khe hở.
Lực cản từ bên ngoài ập tới quá nhanh và mạnh bạo. Ván cửa bị đẩy ngược vào trong, An hẫng một nhịp, chưa kịp lên tiếng thì một bóng đen lớn đã lách nhanh qua khe cửa hẹp. Kẻ đó dồn bước tiến tới, triệt để ép An lùi sâu vào trong cho đến khi tấm lưng gầy guộc của cậu va mạnh vào dãy tủ sắt lạnh toát phía sau.
Cạch.
Tiếng khóa chốt vang lên sắc lẹm, khô khốc. Cánh cửa bị đóng sập lại, nhốt lấp toàn bộ ánh sáng từ hành lang.
Trong không gian lờ mờ chỉ còn hắt lại chút ánh vàng từ dãy đèn bàn trang điểm, kẻ vừa đột nhập không chần chừ lấy nửa giây, hai cánh tay vươn ra như gọng kìm, gông chặt lấy cậu, nhốt trọn vóc dáng mảnh khảnh vào giữa vòm ngực mình và dãy tủ sắt sau lưng.
Không cần ánh sáng để nhìn rõ khuôn mặt, thứ vị đắng chát quen thuộc của cà phê đen kết hợp cùng luồng không khí đặc trưng của phòng thu âm ập thẳng vào khứu giác đã lập tức bán đứng danh tính của kẻ nọ.
Kuroba Ren.
Nhưng khác hẳn với cái ôm đầy ám muội, tỏ vẻ “tình thương mến thương” trước ống kính ban nãy, cái ôm này mang đậm tính xâm lược và điên cuồng lộ liễu. Ren không thèm che giấu sự thô lỗ. Anh gục đầu vào bờ vai gầy của An, nhịp thở dốc nặng nề, nóng rực phả thẳng lên mảng da nhạy cảm nơi hõm cổ cậu. Những ngón tay nhợt nhạt mang theo vết chai đàn luồn vào sau gáy An, miết mạnh dọc theo sống lưng đang căng cứng, ép cậu dính sát vào cơ thể mình không để chừa lại một kẽ hở.
“Ngoan ngoãn cho tôi ôm ấp trước hàng vạn người… em đang diễn cái vai đồng đội tốt đó cho ai xem vậy, An?”
Chất giọng tiếng Hàn lơ lớ của Ren vang lên sát bên tai, trầm đục, dính dấp và đặc quánh sự ghen tuông bệnh hoạn. Chiếc khuyên bạc trên môi dưới của anh cố tình cọ cọ, day nghiến lên nốt ruồi lệ dưới khóe mắt cậu, hệt như một con thú đang phát điên vì muốn nuốt chửng con mồi nhưng lại cố tình nhấm nháp từng chút một.
Không để An có cơ hội vùng vẫy hay thốt ra bất kỳ lời phản kháng nào, bàn tay nhợt nhạt của Ren đột ngột trượt từ gáy lên, thô bạo nắm chặt lấy mớ tóc đen mềm mại phía sau đầu cậu. Lực tay không mang theo lấy nửa phần nhân nhượng, ép An ngửa cổ ra sau, cằm hếch lên, hoàn toàn bộc lộ ra phòng tuyến yếu ớt nhất.