Ngay khi dì Phương định mở miệng kiếm cớ chối từ, người đàn ông đã thản nhiên cắt lời: “Hôm nay tôi có hẹn gặp chủ nhiệm đến dùng cơm ở đây. Nếu dì không ngại thì có thể vào ăn chung luôn.”
Thu An An không dám mở mắt ra, toàn thân run rẩy đứng yên tại chỗ.
Cô chỉ nghe thấy tiếng dì Phương nghiến răng ken két, mà vẫn gượng cười đáp: “Đương nhiên rồi! Đây… đây chính là mối tôi nhắm riêng làm mai cho cậu đấy chứ đâu!”
Người đàn ông dường như rất hài lòng. Cô nghe thấy tiếng tiền giấy sột soạt ma sát nhau, kèm theo câu nói ngắn gọn của hắn: “Đây là tiền thù lao mai mối cho dì.”
Dứt lời, hắn chẳng buồn bận tâm đến vẻ mặt xám xịt của dì Phương nữa, bàn tay to lớn siết chặt lấy tay Thu An An, kiên quyết dắt cô bước thẳng vào bên trong tiệm cơm quốc doanh.
Thu An An bị hắn kéo tay dẫn đi, tiến thẳng vào tòa nhà nằm ngay đối diện.
Dù chỉ là một đoạn đường ngắn, nhưng cô lại cảm thấy dài đằng đẵng khi phải chịu đựng biết bao nhiêu ánh mắt dò xét, xăm soi của người xung quanh.
Ở thời đại này, tư tưởng còn rất phong kiến và bảo thủ.
Ngay cả vợ chồng hợp pháp đi sóng đôi bên ngoài cũng chẳng ai dám nắm tay hay đụng chạm thân mật vì sợ bị xóm giềng chỉ trỏ, đánh giá là “thiếu đứng đắn”. Đã vậy, diện mạo của Thu An An lại quá đỗi xuất chúng, làn da trắng nõn nà, đường nét ngây thơ xinh đẹp, giống như một cục bánh trôi trăng bị quăng lên mặt đường đất, quả thật là nổi bật giữa biển người xám xịt, đi đến đâu liền trở thành tâm điểm chú ý đến đó.
Người đàn ông kéo cô ngồi xuống một chiếc bàn gỗ trong góc, rồi quay người đi về phía quầy phục vụ để gọi món.
Chẳng mấy chốc, các đĩa thức ăn nóng hổi đã được bưng ra đặt ngay ngắn trên mặt bàn.
Đó là một tô thịt kho tàu màu caramel đậm đà tỏa hơi nước nghi ngút, một đĩa cải thìa xào tỏi xanh mướt còn óng ánh lớp mỡ mỏng, cùng hai bát cơm trắng dẻo thơm vun đầy.
Mùi thơm nức mũi của thức ăn đậm đà lập tức xộc thẳng vào mũi Thu An An, khiến cái dạ dày chực chờ từ ngày hôm qua của cô phản ứng dữ dội.
“Òoo… ọc…”
Tiếng bụng cô kêu lên liên hồi.
“Ăn đi.”
Thu An An lén giương đôi mắt tròn xoe nhìn người đàn ông đối diện.
Thấy hắn đã cúi đầu bắt đầu cầm đũa ăn cơm, cô mới đưa tay ra tính cầm đũa.
Tay vừa đưa ra thì đất bụi dính trên mu bàn tay liền rơi vào dĩa cải thìa, tạo thành một đóm đen duy nhất trên dĩa cải xanh mướt.
Thu An An vội gắp cọng cải đó bỏ vào bát mình.