Đến nội dung chính

Chương 38

admin 559 Chữ Cài Đặt

Thu An An cuống quýt muốn giật tay ra để chạy tiếp, nhưng hai vai cô đã bị bàn tay to người đàn ông đè chặt lại cố định tại chỗ.

Bờ vai bị siết mạnh đến mức tê dại, cô hoàn toàn không thể nhúc nhích dù chỉ một cm.

Nghe tiếng chuông xe đạp rát tai cùng tiếng bước chân dồn dập đuổi tới ngày một gần, trái tim Thu An An đập liên hồi như muốn nhảy chồm ra khỏi cổ họng.

Cô hoảng hốt ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn xoe ngợp nước chớp chớp cầu xin, hàng mi cong vút run rẩy sũng sương mờ. Gương mặt trắng nõn đốm hồng vì mất sức toát lên vẻ đáng thương, xinh đẹp đến nao lòng.

“Xin anh, thả tôi ra…”

Thế nhưng, người đàn ông đang giữ chặt cô lại chẳng hề lay chuyển. Lực tay hắn thậm chí còn siết mạnh hơn nữa, hệt như một gọng kìm sắt khóa chặt lấy cô.

Không thể bỏ chạy, Thu An An cũng chẳng còn dũng khí để ngẩng đầu lên đối diện.
Bàn chân cô mang đôi giày vải cũ được dì Phương quăng cho mang tạm, cô đứng trên mặt đường xi măng bốc hơi nóng hổi dưới ánh mặt trời chói chang, nhưng trong lòng cô lúc này lại lạnh ngắt như vừa rơi xuống hầm băng.

Cô run rẩy cúi gập đầu nhìn xuống đất.

Trong tầm mắt dần nhòe đi của cô, một đôi bàn chân mập mạp xỏ trong chiếc dép nhựa xám của dì Phương bước tới dừng lại ngay trước mặt.

Ngay sau đó là tiếng cười xun xoe, chào hỏi đon đả của bà ta: “Ôi kìa! Gặp cậu ở đây thật là trùng hợp quá!”

Người đàn ông siết chặt cổ tay Thu An An, cất giọng trầm thấp vang lên trên đỉnh đầu cô: “Đây là người dì định làm mai cho tôi à? Vóc dáng cũng được đấy. Sính lễ bao nhiêu?”

Thu An An kinh hoàng ngẩng phắt đầu lên, ánh mắt ngập tràn vẻ tuyệt vọng tột cùng.

Nào ngờ lại thấy vẻ mặt của dì Phương lúc này còn khó coi hơn cô.
Nụ cười trên môi bà ta cứng đờ, gượng gạo đến mức xệ cả cơ mặt.

Không để dì Phương kịp lên tiếng chối bỏ, người đàn ông đã gằn giọng bồi thêm: “Sao thế? Chẳng phải dì đã hứa sẽ tìm cho tôi một mối tốt nhất hay sao?”

Hắn nâng cằm Thu An An lên cao.

Lòng bàn tay đầy kén chai sạn ma sát mạnh vào làn da má khiến cô thấy đau rát: “Trong cái huyện này, dì nghĩ mình còn tìm được cô gái nhà nào xinh xắn hơn người này nữa à?”

Thu An An bị ép phải ngửa mặt lên cao. Ánh nắng chói chang gắt gỏng đâm thẳng vào mắt khiến cô không chịu nổi mà nhắm tịt mắt lại.

Lực tay bấu trên cằm cô dường như khẽ buông lỏng đi một chút.

Dì Phương khó chịu nghiến răng.

Đương nhiên là không rồi!

Một “con hàng” ngon nghẻ, da trắng thịt mềm như thế này, bà ta vốn tính đem dâng cho cấp trên lãnh đạo để bắc cầu làm quen, tranh thủ leo lên cao, làm sao có thể dễ dàng dâng tận miệng cho tên này được chứ!