Đến nội dung chính

Chương 24

admin 561 Chữ Cài Đặt

Kế đó, Thu An An mua thêm ba cuộn chỉ lớn với các màu cơ bản: đen, trắng và xanh, cùng một hộp kim khâu đủ kích cỡ từ nhỏ đến lớn.

Cô cũng không quên nhặt một túi bông gòn nguyên chất loại lớn, dày và xốp mịn, thứ này sau này mang đi làm ruột chăn bông hoặc lót áo bông chống chọi với mùa đông khắc nghiệt thì tuyệt cú mèo.

Rời quầy vải, Thu An An tiến sang khu quần áo may sẵn để tìm những kiểu dáng chuẩn chỉnh cho niên đại cũ.

Cô chọn mua những chiếc áo khoác dáng rộng màu xanh rêu, quần kaki ống đứng màu đen tuyền và xanh lam đậm.

Theo hệ thống phổ cập tri thức: Kiểu dáng quần áo thời này đều vô cùng đơn giản, rộng rãi, không hề có họa tiết cầu kỳ, rất thuận tiện cho việc lao động chân tay.

Thế giới của Thu An An không có lịch sử “niên đại”, cô chỉ có thể dựa theo miêu tả của hệ thông về thời đại đó để mua thôi.
Cô cũng mua thêm vài chiếc áo sơ mi trắng cổ bẻ đơn giản, cô thấy anh chồng đêm qua của mình mặc kiểu áo này.

Để giữ ấm cho mùa đông, Thu An An chọn thêm áo len cổ lọ dệt kim màu đỏ đô nhạt, màu xám tro, và vài chiếc áo khoác bông dày cộm cực kỳ giữ nhiệt.

Toàn bộ trang phục cô mua tuyệt đối không có một chút bóng dáng nào của khóa kéo hiện đại hay cúc áo lấp lánh, tất cả đều là cúc nhựa cúc vải.

Nhìn đống vải vóc và quần áo mang đậm hơi thở xưa cũ nằm gọn trong xe đẩy, hệ thống ở trong đầu gật gù tán thưởng: [Tốt lắm ký chủ! Mớ đồ này mang sang bên kia đảm bảo cô sẽ hòa nhập hoàn hảo vào đám đông, không sợ bị ai dòm ngó hay nghi ngờ là phần tử lập dị đâu.]

Thu An An nghe khen thì đắc ý híp cả mắt.

Cô tiếp tục lạch bạch chạy đi mua thêm vài đôi vớ cotton trơn màu đen, xám, trắng cùng một xấp khăn tay bằng vải có thêu hoa đơn giản.
Hệ thống ở trong đầu giải thích: [Ký chủ, mấy thứ nhỏ nhặt này ở thời đại kia cực kỳ hữu dụng đấy. Khi cô đi chợ đen hoặc giao dịch tư nhân, dùng vớ hay khăn tay để bù tiền hoặc đổi lấy những thứ lặt vặt khác thì tiện lợi vô cùng, người ta thích lắm.]

Hệ thống làm như lơ đãng nhắc nhở: [Cô mua thêm vài bộ quần áo cho nam nữa.]

Không để Thu An An hỏi, hệ thống nói nhanh: [Cô không định kết hôn à? Mình cô ăn ngon mặc đẹp mà không cho chồng cô mặc đẹp ăn ngon à?]

Thu An An vội lắc đầu: [Đương nhiên phải kết hôn, tôi đã mua sẵn sữa cho con mình luôn rồi mà.]

[Còn, còn chồng thì… tôi có thì anh ấy cũng có!]

Không ai hiểu Thu An An khát khao có một gia đình thuộc về mình tới mức nào.

Nên cô muốn kết hôn, muốn sinh con, muốn có một gia đình chỉ thuộc về mình, sẽ không bao giờ phải hâm mộ người khác nữa!