Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên len lỏi qua ô cửa sổ, Thu An An chớp chớp mắt tỉnh dậy.
Cô cảm thấy tinh thần cực kỳ sảng khoái, toàn thân tràn trề sức sống, đến cả cơn đau đầu dã dời hôm qua cũng biến mất sạch sẽ!
Thu An An mỉm cười ngồi dậy trên chiếc giường nhỏ.
Cô đưa tay chạm lên chiếc cổ trắng nõn của mình, ngón tay lướt qua viên đá Thanh Ngư ấm áp.
“Đúng là giấc mộng đẹp mà…” Thu An An thầm thì, đôi má lại ửng hồng.
Cô cẩn thận tháo sợi dây chuyền đá Thanh Ngư xuống, bỏ vào túi vải, nhẹ nhàng buộc thắt nút lại. Ý niệm lóe lên, chiếc túi lập tức biến mất trên tay cô, được cất gọn gàng vào một góc yên tĩnh bên trong không gian chứa đồ.
Nghe theo lời dặn của hệ thống, cô bắt đầu thu dọn sạch sẽ toàn bộ đồ đạc trong căn phòng trọ thuê nhỏ hẹp của mình bỏ vào không gian, từ cái chăn, cái gối, bộ nồi niu xoong chảo cho đến mấy bộ quần áo cũ.
Nhìn vào số dư tài khoản ngân hàng lúc này, Thu An An đau lòng đến mức muốn rơi nước mắt.
Ngày thường, cứ mỗi lần lãnh lương là cô đều tự động chuyển một nửa cho viện trưởng để lo chi phí ăn học cho các em nhỏ trong cô nhi viện, tiền thuê nhà tháng này cũng đã đóng từ mấy ngày trước, thành ra trong túi cô chẳng còn bao nhiêu.
Thu An An ôm hy vọng nhỏ nhoi, bấm bụng nhắn tin cho dì chủ trọ, nói rằng mình có việc gấp phải trả phòng ngay lập tức và rụt rè hỏi xem dì có thể trả lại cho cô chút tiền thuê nhà được không, chỉ cần trả lại 50% thôi cũng được.
Không ngoài dự đoán, chẳng có phép màu nào xảy ra cả.
Dì chủ trọ lập tức gửi lại một đoạn tin nhắn thoại dài ba phút đồng hồ với âm lượng max cây để mắng cô một trận lôi đình vì tội hủy hợp đồng ngang xương.
Thu An An xót xa xoa xoa lỗ tai vừa bị tra tấn, tự nhiên không còn tiếc tiền nữa, còn cảm thấy mình quá xin lỗi dì chủ trọ.
…
Điểm đến tiếp theo của cô là đi bán máu.
Nơi cô đến không phải là bệnh viện chính quy, mà là một cơ sở tư nhân do viện trưởng cô nhi viện từng chỉ dẫn từ trước.
Viện trưởng từng nói với cô rằng máu của cô thuộc nhóm máu hiếm cực kỳ đặc biệt là nhóm máu Rh-negative (Rh âm) còn được gọi là “máu hoàng gia”, bán ở những nơi thế này sẽ được trả rất nhiều tiền.
Từ nhỏ đến lớn, mỗi lần cô đi bán máu thì toàn bộ số tiền nhận được đều bị viện trưởng tịch thu sạch sẽ với lý do “nuôi cô khôn lớn”. Lần này vẫn chưa đến thời gian quy định để bán máu tiếp theo, nhưng hệ thống đã dùng quyền năng của mình để giúp cô hẹn trước một suất đặc biệt.
Cô muốn tự mình cầm số tiền này để đi mua vật tư tiếp.