Thu An An lại mơ.
Cô ngồi ngơ ngác trên chiếc giường gỗ chắc chắn, đưa mắt nhìn quanh.
Nơi này là một căn phòng xây bằng gạch đỏ, đồ đạc nội thất cũng phong phú và ấm cúng hơn nhiều so với căn phòng vôi trắng của vị quân nhân đêm qua.
Thu An An thầm nghĩ, giấc mơ lần thứ nhất và giấc mơ thứ hai cách nhau tận cả tuần, sao lần này giấc mơ thứ ba lại đến nhanh như vậy chứ?
“Thì ra hai anh không lừa tôi.” Một giọng nói thanh thoát đột ngột vang lên giữa khoảng không yên tĩnh khiến Thu An An giật bắn người.
Cô hoảng hốt nhận ra trong phòng vẫn còn một người nữa!
Hắn đang ngồi trước chiếc bàn học bằng gỗ, ánh mắt dõi theo từng cử động của cô.
Thu An An theo bản năng định co người rúc ra phía sau góc tường trốn, nhưng rồi sực nhớ ra, đây là giấc mơ của cô, cô sợ gì?
Lấy lại được chút can đảm ngốc ngếch, cô lấy hơi, dũng cảm ngẩng đầu lên công khai quan sát đối phương.
So với người đàn ông cuồn cuộn cơ bắp ở căn nhà gỗ trên núi và vị quân nhân lực lưỡng đêm qua, thanh niên trước mắt có vẻ gầy ốm hơn một chút.
Hắn sở hữu khuôn mặt vô cùng đẹp trai, da trắng, môi hồng răng trắng, khoác trên người chiếc áo sơ mi thẳng thớm, toát lên vẻ văn nhã, trí thức hệt như một cậu sinh viên hay thanh niên trí thức thời xưa.
Hắn từ từ đứng dậy, chậm rãi tiến lại gần giường rồi cúi người xuống, chăm chú quan sát Thu An An.
“Anh cả với anh hai từng nói, vào đúng đêm sinh nhật 18 tuổi của họ, trên giường sẽ đột ngột xuất hiện một cô gái.”
Mới đầu họ chỉ nghĩ đó là giấc mơ hoang đường, nhưng sáng ra tỉnh dậy lại phát hiện quần áo của cô ấy vẫn còn nguyên trên giường, còn người thì đã biến mất…
Sau này hai người họ tâm sự với nhau mới phát hiện ra trường hợp của mình giống hệt nhau, nhưng lúc đó chẳng ai nghĩ tới cô gái ấy lại là cùng một người cả.
Chu Hướng Nam cũng thế.
Hắn dừng lại một chút, đôi mắt thẫm lại nhìn xoáy vào Thu An An: “Tôi không biết cô là yêu tinh hay quỷ quái phương nào… Nhưng theo tục lệ nơi đây, cô đã bò lên giường của tôi thì cô chính là vợ của tôi.”
“Huống hồ…”
Chu Hướng Nam nhìn cô gái nhỏ trên giường.
Lúc này, Thu An An chỉ mặc duy nhất một chiếc quần lót nhỏ xíu, ngơ ngác ngồi đó ngước mắt lên nhìn hắn.
Ánh trăng rơi trên vai cô, như một lớp áo mỏng diệu bao bộc lấy thân hình nõn nà của thiếu nữ.
Ánh mắt cô trong trẻo, ngây thơ đến mức hoàn toàn không hề ý thức được tư thế và tình trạng hiện tại của bản thân có bao nhiêu gợi cảm và kích thích thị giác người đối diện…
Thu An An cũng không phải cố ý chỉ ăn mặc ít vải như này.
Chẳng qua là cô vốn chỉ có đúng hai bộ quần áo ngủ.
Lần đầu mộng xuân “bị mất” mất một bộ, lần thứ hai mộng xuân lại “mất” tiếp bộ còn lại.
Hôm nay bận rộn chạy đôn chạy đáo càn quét đồ ăn, cô quên khuấy mất việc phải mua thêm vài bộ đồ ngủ mới.
Đã thế, hệ thống còn từng thủ thỉ vào tai bảo rằng khỏa thân đi ngủ rất tốt cho sức khỏe và giấc ngủ, Thu An An tin sái cổ.
Ai mà ngờ được vừa nhắm mắt một cái là lại tiếp tục lọt vào cái mộng xuân này cơ chứ.