Điểm đến tiếp theo là trung tâm thương mại lớn.
Thu An An đẩy xe vào khu thực phẩm, bắt đầu màn mua sắm có một không hai. Cô nhặt đúng một quả trứng gà, một quả trứng vịt, một quả trứng cút và một quả trứng ngỗng.
Đến khu trái cây, cô cũng nhặt đúng mỗi thứ một trái: Nào là táo, cam, quýt, anh đào, mận, bưởi, sầu riêng và măng cụt, trái cây bốn mùa có gì cô mua nấy…
Sang đến quầy rau củ, Thu An An tiếp tục bài cũ, nhặt đúng một quả cà chua, một quả dưa leo, khoai tây, cà rốt, củ cải trắng, củ dền, khoai môn, bí đỏ, bắp cải, súp lơ…
Đến lúc đẩy xe ra quầy tính tiền, nhân viên thu ngân cứ nhìn Thu An An bằng ánh mắt kỳ quặc, nhưng không mở miệng hỏi nhiều.
Làm thu ngân thì khách mua bao nhiêu cô tính bấy nhiêu là được.
Còn thầm nghĩ cô gái nhỏ xinh đẹp này đang đi quay clip hoàn thành cái thử thách nào đó trên mạng xã hội ấy chứ.
…
Đến giữa trưa, cái bụng của Thu An An đã bắt đầu biểu tình kêu rột rột. Cô tìm một chiếc ghế vắng người, vừa định lén lấy một hộp mì gói từ trong không gian ra ăn tạm thì trong đầu lại vang lên tiếng quát của hệ thống: [Dừng tay!]
Nó cằn nhằn cự nự: [Mở điện thoại lên mau, hệ thống tôi đây sẽ giúp cô săn một chiếc vé buffet miễn phí.]
[Thật là, suốt ngày cứ cắm đầu ăn mấy thứ đồ ăn thiếu dinh dưỡng, bảo sao nhìn người ngợm cô cứ như học sinh cấp ba.]
Thu An An ngoan ngoãn móc chiếc điện thoại thông minh đời cũ ra.
Chiếc máy cũ dữ lắm rồi, lướt mạng chậm như rùa bò, giật lag y hệt cái thời mạng 2G.
Thế mà chẳng hiểu hệ thống hack kiểu gì, dưới sự ra tay của nó, vòng tròn tải trang quay đúng hai vòng đã hiện lên dòng chữ chúc mừng săn vé thành công.
Thu An An há hốc mồm, hai mắt sáng lấp lánh tung hô: [Cảm ơn anh Thống nha! Anh giỏi quá đi mất!]
Hệ thống lần đầu tiên được ký chủ gọi bằng cái tên “anh Thống” đầy thân thương, lại còn được khen lấy khen để khiến các số liệu của nó đột ngột nóng bừng lên, đỏ rực như người ta đỏ mặt.
Nó cứng miệng hừ một tiếng để che giấu sự ngượng ngùng: [Hừ, chuyện nhỏ nhặt. Mau đi ăn trưa đi!]
Tấm vé buffet mà hệ thống săn được thuộc về một nhà hàng buffet hải sản tự phục vụ cực kỳ sang trọng.
Hệ thống nhắc nhở cô, cái niên đại 60 kia đến ăn thịt heo còn khó như lên trời, nói gì đến chuyện được nếm thử đồ biển quý giá, nên giờ tranh thủ đi.