Đến nội dung chính

Chương 34: Giữ Chặt Đóa Hoa Trong Tim

admin 1.042 Chữ Cài Đặt

Mỗi buổi sáng, Linh đều đưa Bảo Nghi đến trường bằng chiếc xe hơi sang trọng. Cô muốn chắc chắn rằng Nghi được an toàn và thoải mái trong hành trình bắt đầu chương mới của cuộc đời.

Ngày đầu tiên nhập học, khuôn viên trường Đại học Kiến trúc TP.HCM rộn ràng hơn bao giờ hết. Bảo Nghi, trong bộ váy trắng giản dị, tóc buộc gọn, vẫn không thể che giấu vẻ xinh đẹp tự nhiên và rạng rỡ của mình. Cô thu hút ánh nhìn từ không ít bạn học, và điều này nhanh chóng gây ra những rắc rối không mong muốn.

Kẻ bám đuôi không mời mà đến

Một cậu trai trẻ, cao ráo, dáng vẻ tự tin, bắt đầu chú ý đến Bảo Nghi. Đó là Đặng Khánh Duy, học ngành thiết kế nội thất, nổi tiếng trong trường với vẻ ngoài điển trai và khả năng ăn nói khéo léo. Ngay ngày đầu tiên, cậu đã mạnh dạn tiếp cận Nghi.
“Chào em, anh là Khánh Duy. Em học ngành thiết kế đồ họa đúng không? Rất vui được làm quen.”

Nghi khẽ mỉm cười xã giao. “Chào anh, vâng ạ, em là Bảo Nghi.”

Thấy Nghi không tỏ vẻ xa cách, Duy càng thêm tự tin. Cậu ta tìm mọi cách bắt chuyện, mời cô đi uống nước, thậm chí xin số liên lạc. Nghi lịch sự từ chối, nhưng Duy không dễ dàng từ bỏ.

“Em thật đặc biệt đấy, Bảo Nghi. Anh chưa từng gặp ai xinh đẹp và tài năng như em. Chúng ta thử tìm hiểu nhau được không?”

Lời nói ấy khiến Nghi bất ngờ, cô vội vàng đáp lại: “Xin lỗi anh, nhưng em đã có vị hôn thê rồi.”

Duy sững sờ, nhưng không vì thế mà rút lui. Cậu ta cười nhẹ, đáp: “Em nói đùa phải không? Một cô gái như em không thể dễ dàng thuộc về ai. Nếu có người ấy thật, anh tin rằng mình xứng đáng hơn.”

Bạn mới và đồng minh bất ngờ
May mắn thay, Nghi nhanh chóng kết thân với một vài người bạn mới trong lớp. Trong đó, Ngọc Lan, cô bạn cùng bàn, là người khá thẳng tính. Khi nghe Nghi kể về việc Khánh Duy theo đuổi mình, Lan liền nhíu mày.

“Cậu này đúng là dai như đỉa. Nhưng đừng lo, Nghi, có tớ ở đây, cậu ta sẽ không làm gì quá đáng đâu.”

Hôm sau, khi Duy tiếp tục bám theo Nghi, Ngọc Lan lập tức đứng chắn giữa hai người. “Này anh kia, Nghi là hoa đã có chủ rồi. Anh bám theo mãi không thấy phiền à?”

Duy nhếch môi, nhìn Ngọc Lan đầy thách thức. “Cậu ấy xinh đẹp và tài năng thế này, chỉ có những người như tôi mới xứng đôi. Bạn cậu nghĩ vị hôn thê kia có thể giữ nổi cậu ấy sao?”

Câu nói ấy khiến Nghi không thoải mái, nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Duy tiếp tục tỏ vẻ bất cần, như thể tin rằng chỉ cần cố gắng, anh ta sẽ “đập chậu cướp hoa” thành công.
Linh vào cuộc

Tối hôm ấy, khi về đến nhà, Nghi kể mọi chuyện cho Linh nghe.

“Chị Linh, hôm nay ở trường có một bạn nam cứ theo đuổi em mãi. Em từ chối rồi, nhưng cậu ta vẫn không chịu dừng lại…”

Nghe đến đây, Linh nhíu mày, ánh mắt lạnh lùng hiện rõ. “Em nói xem, cậu ta là ai?”

Nghi khẽ lắc đầu, nắm lấy tay Linh. “Không sao đâu, em sẽ cố gắng giữ khoảng cách. Chị đừng giận mà.”

Linh cười nhạt. “Giận ư? Không, chị chỉ muốn đảm bảo rằng cậu ta hiểu rõ vị trí của mình.”

Tối hôm đó, trong căn phòng làm việc yên tĩnh, Linh ngồi trước màn hình máy tính. Với kỹ năng và kiến thức về khoa học máy tính, cô nhanh chóng tìm ra tài khoản mạng xã hội và thông tin cá nhân của Khánh Duy. Linh không vội vàng, cô cẩn thận từng bước “xâm nhập” vào thế giới số của cậu ta.

Bài học đắt giá

Ngày hôm sau, Khánh Duy nhận được hàng loạt tin nhắn kỳ lạ. Những bức ảnh cũ đáng xấu hổ bị gửi đến bạn bè cậu, những bài đăng không phù hợp xuất hiện trên tường cá nhân. Không ai biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng Duy thì hiểu rõ: có một người đang cảnh cáo cậu.

Linh không dừng lại ở đó. Cô gửi một email nặc danh, chỉ rõ rằng Duy nên từ bỏ ý định với Bảo Nghi, nếu không muốn mọi chuyện tồi tệ hơn.

Cuối cùng, Duy buộc phải xin lỗi Nghi. Khi gặp cô ở trường, cậu ta cúi đầu, giọng lí nhí: “Xin lỗi vì đã làm phiền em. Anh sẽ không tiếp tục nữa.”

Giữ nghi chặt hơn

Khi Nghi kể lại mọi chuyện, Linh chỉ khẽ nhếch môi cười: “Chị đã nói rồi, em chỉ cần nói với chị. Mọi chuyện khác, cứ để chị lo.”

“Nhưng chị Linh, làm vậy liệu có quá đáng không?” Nghi lo lắng.

“Không quá đáng chút nào. Bảo bối, em quá xinh đẹp và tài năng, nên thu hút nhiều ong bướm là chuyện bình thường. Nhưng chị không muốn ai động vào em, dù chỉ là một suy nghĩ.”

Linh cúi xuống, giữ lấy tay Nghi, giọng nói trầm ấm nhưng đầy kiên định:

“Từ giờ, em chỉ cần yên tâm học hành và làm điều mình thích. Chị sẽ luôn bên em, bảo vệ em khỏi mọi phiền phức. Và nhớ nhé, không được giấu chị bất kỳ điều gì.”

Nghi ngượng ngùng gật đầu, trái tim dường như loạn nhịp trước sự bảo vệ đầy kiên quyết của Linh.

Tối hôm ấy, khi cả hai cùng ngồi trong phòng khách, Linh vòng tay ôm lấy Nghi, khẽ thì thầm:

“Em là của chị, chỉ của chị. Đừng để ai nghĩ rằng họ có cơ hội. Được chứ?”

Nghi mỉm cười, tựa vào lòng Linh, cảm nhận được sự an toàn và yêu thương mà cô luôn dành cho mình.