Đến nội dung chính

Chương 33: Tổ Ấm Riêng

admin 992 Chữ Cài Đặt

Bảo Nghi chưa bao giờ nghĩ rằng, vào một ngày bình thường, Linh lại bất ngờ đưa ra một đề nghị khiến cô ngỡ ngàng.

Hôm ấy, hai người đang ngồi bên nhau trong khu vườn nhỏ sau nhà Nghi. Linh nhìn Nghi với ánh mắt dịu dàng nhưng trong lời nói lại thoáng chút nghiêm túc.

“Bảo bối, chị có chuyện muốn bàn với em.”

Nghi nhìn lên, ngơ ngác. “Chuyện gì vậy, chị Linh?”

“Chị nghĩ… hai chúng ta nên bắt đầu sống riêng, tự xây dựng tổ ấm của mình. Nhà của chị đã sẵn sàng rồi, chị muốn cùng em chuẩn bị cho tương lai.”

Lời đề nghị táo bạo

Đề nghị của Linh khiến Nghi bất ngờ đến mức không biết phải đáp lại thế nào. Linh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nắm tay cô:

“Em biết đấy, chị muốn dành cho em một không gian riêng, một nơi chỉ có hai chúng ta. Ở đó, em sẽ thoải mái theo đuổi giấc mơ của mình mà không bị áp lực từ bất kỳ ai.”
Nghi chớp mắt, khẽ lẩm bẩm: “Nhưng… ba mẹ em thì sao? Họ có đồng ý không?”

Linh mỉm cười. “Chị sẽ nói chuyện với họ. Nếu em đồng ý, chị tin mình sẽ thuyết phục được.”

Linh giữ đúng lời hứa. Buổi tối hôm ấy, cô ngồi xuống nói chuyện nghiêm túc với ba mẹ Nghi.

“Chú, dì, con biết đề nghị này hơi đường đột, nhưng con nghĩ rằng chúng con cần một không gian riêng để chuẩn bị cho cuộc sống tương lai. Nhà của con đã được trang trí, đầy đủ tiện nghi, và con cam kết sẽ chăm sóc, bảo vệ Nghi thật tốt.”

Ông Nam, ba của Nghi, im lặng một lúc, ánh mắt đầy suy tư. “Chúng ta chưa từng xa con bé, nhưng dù gì hai đứa cũng đã đính hôn. Nếu Nghi đồng ý, thì gia đình cũng không ngăn cản.”

Cuối cùng, bà Phương gật đầu đồng ý, nhưng không quên dặn dò: “Chỉ cần hai đứa sống vui vẻ, hạnh phúc, thì gia đình sẽ ủng hộ.”
Hành trình trang trí mái ấm

Chỉ vài ngày sau, Linh đưa Nghi đến ngôi nhà riêng của cô. Căn biệt thự nằm trong khu vực yên tĩnh, không quá xa trung tâm thành phố. Nghi vừa bước vào đã bị choáng ngợp bởi không gian rộng lớn nhưng được thiết kế tinh tế, mang hơi thở hiện đại và tối giản.

“Chị ở đây một mình… lâu như vậy sao?” Nghi nhìn quanh, ánh mắt ngạc nhiên.

“Ừ. Nhưng từ giờ, đây sẽ là tổ ấm của chúng ta.” Linh cúi xuống, thì thầm.

Những ngày sau đó là hành trình mua sắm và trang trí nội thất. Linh để Nghi toàn quyền quyết định mọi thứ.

“Em muốn chọn màu gì cho rèm cửa?” Linh hỏi khi cả hai đứng trong một cửa hàng nội thất.

“Màu kem đi, nhìn nhẹ nhàng mà ấm áp.”

“Được, nghe theo em hết.” Linh gật đầu, ánh mắt tràn đầy sự chiều chuộng.
Từng món đồ, từ bàn ghế đến đèn ngủ, đều được chọn lựa cẩn thận. Linh luôn đảm bảo mọi thứ phù hợp với sở thích của Nghi.

Dự định tương lai

Một buổi tối, khi cả hai đang ngồi sắp xếp các đồ trang trí nhỏ trong phòng khách, Linh bỗng lên tiếng:

“Bảo bối, chị có một kế hoạch lớn muốn nói với em.”

Nghi tò mò: “Kế hoạch gì thế chị?”

“Sau khi em tốt nghiệp đại học, chúng ta sẽ ra nước ngoài để tổ chức lễ cưới. Chị muốn đó là ngày đặc biệt nhất, để cả thế giới biết rằng em là của chị.”

Nghi đỏ mặt, khẽ gật đầu: “Chị lúc nào cũng nghĩ xa thế nhỉ…”

Linh cười, kéo Nghi lại gần. “Còn nữa, chị muốn chúng ta sinh một đứa con. Em thích bé trai hay bé gái?”

“Đương nhiên là bé gái rồi. Em nghĩ con gái sẽ đáng yêu hơn.”

“Vậy con giống ai thì tốt hơn?”

Nghi ngẫm nghĩ một lúc rồi mỉm cười: “Giống chị. Nếu con giống chị, chắc chắn sẽ giỏi giang và mạnh mẽ.”

Linh bật cười: “Còn chị lại muốn con giống em. Đáng yêu, hiền lành và luôn mang lại cảm giác ấm áp.”

Bữa tối lãng mạn

Sau một ngày mệt mỏi với việc sắp xếp nhà cửa, Linh quyết định nấu ăn cho cả hai. Cô buộc tạp dề, đứng trong bếp, khéo léo chế biến từng món ăn.

Nghi ngồi trên ghế, chăm chú quan sát Linh. “Chị Linh, em không ngờ chị còn giỏi nấu ăn nữa đấy.”

“Còn nhiều thứ về chị mà em chưa biết đâu, bảo bối.” Linh quay lại, nháy mắt.

Bữa tối được chuẩn bị đơn giản nhưng ấm áp, với ánh nến lung linh trên bàn ăn. Linh đẩy chiếc ghế ra cho Nghi, nhẹ nhàng mời cô ngồi.

“Chị còn làm một món đặc biệt dành riêng cho em.” Linh đặt trước mặt Nghi một đĩa mì Ý trang trí cầu kỳ.

“Thật là lãng mạn quá…” Nghi cúi đầu, không giấu được sự xúc động.

Trong suốt bữa ăn, cả hai trò chuyện về những kế hoạch tương lai, từ việc hoàn thiện ngôi nhà đến dự định du lịch. Linh chăm chú lắng nghe từng lời nói của Nghi, ánh mắt không rời khỏi cô dù chỉ một giây.

Khi bữa tối kết thúc, Linh nắm lấy tay Nghi, khẽ nói:

“Cảm ơn em đã đồng ý bước vào cuộc đời chị. Từ giờ, ngôi nhà này là nơi chúng ta cùng nhau viết tiếp câu chuyện của mình.”

Nghi khẽ gật đầu, ánh mắt tràn đầy hạnh phúc. Dù hành trình phía trước còn dài, nhưng với tình yêu và sự thấu hiểu, họ biết rằng mình đã sẵn sàng.