Đến nội dung chính

Chương 35: Khi Tình Yêu Đối Diện Với Thử Thách

admin 966 Chữ Cài Đặt

Cuộc sống chung của Linh và Nghi đang trôi qua êm đềm, nhưng sóng gió bất ngờ kéo đến. Một người từ quá khứ của Linh trở về, mang theo lời tuyên bố khiến tình cảm giữa hai người đứng trước thử thách.

Sự xuất hiện của người thứ ba

Hôm ấy, Linh và Nghi đang tận hưởng bữa tối yên tĩnh thì chuông cửa vang lên. Linh đứng dậy mở cửa, và trước mắt cô là một người phụ nữ xinh đẹp, tự tin, ăn mặc sang trọng.

“Linh! Đã lâu không gặp.” Người kia nở một nụ cười rạng rỡ, đưa tay ôm lấy Linh một cách tự nhiên.

Linh hơi bất ngờ, nhưng nhanh chóng đáp lại bằng một nụ cười xã giao. “An Dương, sao hôm nay em lại ở đây?”

Người phụ nữ, An Dương, bước vào nhà một cách tự nhiên, ánh mắt nhanh chóng quét qua Nghi đang ngồi ở bàn ăn.

“Đây là…?” An Dương hỏi, nhưng giọng điệu không giấu nổi sự tò mò pha chút dò xét.
Linh quay lại nhìn Nghi, nụ cười trở nên ấm áp hơn. “Đây là Bảo Nghi, vị hôn thê của chị.”

Ánh mắt An Dương khẽ thay đổi, nhưng nhanh chóng trở lại vẻ tự nhiên. “Ồ, hóa ra là vị hôn thê. Chị xin lỗi nếu làm phiền. Chỉ là, sau bao năm xa cách, chị không thể chờ thêm để gặp lại em, Linh.”

Lời tỏ tình bất ngờ

Vài ngày sau, An Dương không ngừng xuất hiện quanh Linh với danh nghĩa “bạn thân lâu năm.” Tuy nhiên, sự quan tâm quá mức của cô khiến Nghi không thể không để ý.

Một buổi tối, khi Linh đang làm việc muộn tại văn phòng, An Dương đột ngột xuất hiện.

“Linh, chị không thể giấu cảm xúc của mình thêm nữa,” An Dương nói, ánh mắt đầy chân thành. “Chị yêu em từ lâu, nhưng công việc và những trách nhiệm đã kéo chị đi xa. Bây giờ chị trở về, em vẫn chưa kết hôn. Hãy cho chị một cơ hội.”
Linh cau mày, tỏ rõ sự khó xử. “An Dương, chị là một người bạn quan trọng với em. Nhưng em đã đính hôn. Em yêu Bảo Nghi.”

“Đính hôn thì sao?” An Dương cười nhạt. “Đám cưới chưa diễn ra, tình cảm vẫn có thể thay đổi. Em nghĩ kỹ đi, giữa chị và cô gái nhỏ ấy, ai sẽ là người phù hợp với em hơn?”

Linh không trả lời, chỉ đứng dậy, ánh mắt trở nên lạnh lùng hơn. “Chị về đi. Đừng làm khó em.”

Cơn ghen của Bảo Nghi

Những lời nói của An Dương không dừng lại ở đó. Cô liên tục xuất hiện, tìm cách tiếp cận Linh và không ngừng bày tỏ tình cảm. Điều này không thể qua mắt được Nghi.

Một buổi chiều, khi Linh đưa Nghi đi ăn tối, An Dương bất ngờ xuất hiện và ngồi xuống bàn.

“Linh, chị có chuyện muốn nói riêng với em,” An Dương nói, không hề để ý đến sự hiện diện của Nghi.
Nghi không thể kìm nén nữa. Cô đứng dậy, đập tay xuống bàn, ánh mắt rực lửa nhìn An Dương. “Chị đủ rồi đấy! Linh là của tôi!”

Không để An Dương kịp phản ứng, Nghi đưa bàn tay đeo nhẫn đính hôn lên, giọng chắc nịch: “Chị ấy đã thuộc về tôi từ ngày chị còn đang mải mê ở nước ngoài. Đừng mơ tưởng nữa.”

An Dương khẽ cười, như thể không tin vào những lời của Nghi. “Cô bé, tình yêu không chỉ là chiếc nhẫn. Em nghĩ mình có thể giữ được Linh bao lâu?”

Lúc này, Linh nắm lấy tay Nghi, siết chặt. “Chị nói đủ rồi, An Dương. Người em yêu là Bảo Nghi, và điều đó sẽ không thay đổi. Hãy tôn trọng em, và tôn trọng chính chị.”

Cái kết trước sự chứng kiến của gia đình

Sự việc không dừng lại ở đó. Vài ngày sau, trong một bữa cơm gia đình giữa hai bên, An Dương bất ngờ xuất hiện. Cô đứng trước mặt mọi người, một lần nữa tỏ tình với Linh.

“Em muốn Linh suy nghĩ lại. Người như em xứng đáng với cô ấy hơn ai hết.”

Linh thở dài, nhưng chưa kịp nói gì, Nghi đã đứng dậy, đối mặt với An Dương.

“Chị nghĩ chị có quyền nói điều đó trước mặt ba mẹ tôi và ba mẹ Linh sao?” Nghi nói, giọng điệu bình tĩnh nhưng sắc lạnh. “Chị ấy đã chọn tôi, và chúng tôi đã đính hôn. Nếu chị không chấp nhận, tốt nhất hãy rời khỏi cuộc đời chị ấy.”

Ba mẹ Nghi và Linh nhìn nhau, không giấu nổi vẻ bất ngờ. Ba Nghi lên tiếng: “Cô An Dương, chúng tôi tôn trọng tình bạn của cô với Linh. Nhưng giờ đây, Linh đã có gia đình. Mong cô đừng làm khó chúng nữa.”

An Dương đứng lặng, ánh mắt đau đớn. Nhưng cô biết, mình đã thất bại.

Khép lại sóng gió

Sau sự kiện đó, Linh nắm lấy tay Nghi, khẽ nói: “Bảo bối, chị xin lỗi vì để em phải chịu đựng chuyện này.”

Nghi quay sang nhìn Linh, ánh mắt đầy kiên định. “Chị là của em. Đừng để bất kỳ ai nghi ngờ điều đó, kể cả chính chị.”

Linh bật cười, khẽ véo má Nghi. “Được rồi, chị hứa. Từ giờ, sẽ không có ai có thể xen vào giữa chúng ta nữa.”

Nụ cười của Nghi nhẹ nhàng nhưng chứa đựng cả niềm tin. Dù thử thách có đến thế nào, cô biết, tình yêu giữa mình và Linh sẽ mãi mãi không thay đổi.