Ngày 20 tháng 8, cả ngôi nhà của gia đình Bảo Nghi trở nên nhộn nhịp hơn bao giờ hết. Mọi người tất bật chuẩn bị cho lễ đính hôn được tổ chức vào buổi tối. Không khí rộn ràng, từng chi tiết trang trí đều được chăm chút kỹ lưỡng.
Từ sáng sớm, Linh đã có mặt để kiểm tra mọi thứ. Với sự tỉ mỉ của mình, cô muốn chắc chắn rằng buổi lễ sẽ hoàn hảo, không một sai sót nào được phép xảy ra.
Buổi sáng: Chuẩn bị cho ngày đặc biệt
Bảo Nghi ngồi trước gương, được mẹ và một chuyên gia trang điểm giúp cô chuẩn bị. Chiếc váy lụa trắng tinh khôi làm nổi bật làn da trắng mịn của cô. Mái tóc được búi nhẹ, gài một bông hoa nhỏ tạo điểm nhấn.
Nhìn mình trong gương, Nghi khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy nhanh chóng vụt tắt khi cảm nhận được sự hồi hộp.
“Mẹ ơi, con làm được không?” Nghi khẽ hỏi, giọng nói lộ rõ vẻ lo lắng.
Bà Phương ngồi cạnh, nắm lấy tay con gái. “Con gái của mẹ đã trưởng thành rồi. Linh là người tốt, mẹ tin con sẽ hạnh phúc.”
Nghi khẽ gật đầu. Cô biết mọi người đều kỳ vọng vào hôm nay, nhưng trái tim cô vẫn đập thình thịch vì lo lắng.
Trong khi đó, Linh cũng đang bận rộn với trang phục của mình. Cô chọn một bộ vest đen sang trọng, sơ mi trắng cùng cà vạt xanh đậm để tạo sự thanh lịch. Linh đứng trước gương, chỉnh lại cổ áo lần cuối, rồi nở một nụ cười tự tin.
“Chị đến rồi đây, bảo bối của chị.” Linh nghĩ thầm, lòng đầy háo hức.
Buổi tối: Lễ đính hôn bắt đầu
Buổi lễ được tổ chức tại một khách sạn sang trọng với sự hiện diện của hai bên gia đình, bạn bè thân thiết, và một số đối tác kinh doanh của gia đình Linh.
Khi Bảo Nghi bước vào hội trường, mọi ánh mắt đều hướng về cô. Chiếc váy trắng nhẹ nhàng, dáng người thanh mảnh và gương mặt xinh đẹp khiến Nghi như một nàng công chúa bước ra từ cổ tích.
Linh, đứng ở phía cuối thảm đỏ, không thể rời mắt khỏi Nghi. Cô tiến lại gần, đưa tay ra. “Bảo bối, em đẹp lắm.”
Nghi đặt tay mình vào tay Linh, ánh mắt ngại ngùng nhưng cũng đầy tin tưởng.
MC của buổi lễ bắt đầu với những lời chào hài hước, khuấy động không khí. “Hôm nay, chúng ta tụ họp để chứng kiến một sự kiện trọng đại. Một người vừa tìm được vị hôn thê tài sắc vẹn toàn, còn một người may mắn có được bảo chứng cho cả cuộc đời!”
Mọi người cười rộ lên trước câu nói dí dỏm của MC, khiến Nghi cũng phải che miệng cười.
Khoảnh khắc trao nhẫn
Khi đến phần trao nhẫn, Linh cầm lấy chiếc hộp nhung màu đỏ, nhẹ nhàng mở ra. Chiếc nhẫn đính kim cương lấp lánh nằm yên, như chờ đợi khoảnh khắc được hoàn thành sứ mệnh của mình.
Linh quỳ một gối xuống trước mặt Nghi, ánh mắt chân thành: “Bảo Nghi, chị hứa sẽ luôn ở bên em, bảo vệ em và yêu thương em suốt cuộc đời này. Em đồng ý trở thành vị hôn thê của chị, và sau này là vợ của chị, được không?”
Nghi xúc động đến mức không nói được lời nào, chỉ khẽ gật đầu. Linh nhẹ nhàng cầm tay cô, đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út, như một lời khẳng định.
Tiếng vỗ tay vang lên khắp hội trường. MC hài hước chen vào: “Tuyệt vời! Giờ thì cả thế giới biết rằng Bảo Nghi đã có chủ. Nhưng khoan, hai bạn trẻ, đâu rồi màn trao nụ hôn đính hôn?”
Mọi người reo hò cổ vũ, khiến Nghi ngượng ngùng cúi đầu. Linh cười, nâng cằm Nghi lên, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên môi cô. Nụ hôn đầu tiên ấy, không quá dài, nhưng đủ để thể hiện tình yêu và sự trân trọng Linh dành cho Nghi.
Bữa tiệc rượu vang và những lời chúc phúc
Sau nghi thức, Linh và Nghi cùng nâng ly rượu vang. MC lại một lần nữa góp vui: “Chúng ta hãy cùng chứng kiến màn uống rượu giao tay của cặp đôi hôm nay nào! Nhưng đừng uống nhanh quá nhé, để lại chút men cho đêm nay còn vui.”
Mọi người cười lớn. Linh và Nghi khẽ chạm ly, rồi uống giao tay đầy tình tứ. Khuôn mặt Nghi đỏ bừng khi thấy ánh mắt trêu chọc của Linh.
“Ngọt quá, bảo bối của chị còn đỏ hơn cả rượu vang.” Linh ghé tai nói nhỏ, khiến Nghi càng thêm ngại ngùng.
Bữa tiệc tiếp tục với những tiếng cười, lời chúc mừng và những khoảnh khắc ngọt ngào. Linh luôn giữ tay Nghi, như muốn khẳng định chủ quyền trước mọi người.
Kết thúc buổi tiệc
Khi buổi tiệc kết thúc, Linh và Nghi đứng ở cổng tiễn khách. Những người cuối cùng ra về là bạn bè thân thiết của Nghi.
“Chúc hai người hạnh phúc nhé! Nhớ mời tụi mình dự đám cưới đấy!” Một người bạn của Nghi nói.
“Nhất định rồi. Nhưng còn lâu lắm, để chị ấy đợi thêm đi.” Nghi cười, đáp lại.
Linh đứng bên cạnh, khẽ nhéo má Nghi. “Còn lâu gì nữa, bảo bối. Chị chỉ cần em lớn thêm một chút, là chị rước em về nhà ngay.”
Đêm yên bình
Khi mọi người đã ra về, Nghi ngồi bên Linh trong chiếc xe riêng. Cô tựa đầu vào vai Linh, cảm nhận hơi ấm và sự an toàn từ người con gái ấy.
“Chị Linh này, hôm nay em thật sự rất hạnh phúc.”
“Chị cũng vậy. Cảm ơn em đã đồng ý để chị ở bên em.” Linh mỉm cười, đặt một nụ hôn nhẹ lên tóc Nghi.
Dù ngày mai sẽ có những thử thách nào chờ đợi, họ biết rằng tình yêu của mình đã được khẳng định. Và đó chính là nền tảng vững chắc cho tương lai phía trước.