Sáng sớm, ánh nắng nhẹ nhàng len qua ô cửa sổ, chiếu rọi lên gương mặt còn say ngủ của Linh. Bảo Nghi nằm im trên giường, cảm nhận hơi thở đều đặn từ người bên cạnh. Dù đêm qua không có chuyện gì xảy ra, nhưng việc nằm chung giường với Linh khiến tim cô đập thình thịch không yên.
Nhẹ nhàng xoay người để nhìn Linh, Nghi khẽ mỉm cười. Gương mặt ngủ say của Linh vẫn giữ được nét nghiêm túc, nhưng đôi lông mày có phần giãn ra, không còn vẻ cứng cỏi thường ngày.
“Chị ấy lúc ngủ trông dịu dàng hơn hẳn…” Nghi nghĩ thầm.
Đột nhiên, Linh hơi cựa mình, vòng tay ôm lấy eo Nghi kéo sát lại. Hơi thở ấm áp phả nhẹ lên tai khiến Nghi giật mình, khuôn mặt đỏ bừng.
“Chị… Linh! Dậy đi! Chị nặng quá!” Nghi lúng túng đẩy nhẹ Linh ra.
Linh khẽ mở mắt, đôi con ngươi trong trẻo nhìn Nghi đầy vẻ trêu chọc. “Sao thế? Mới sáng sớm đã đỏ mặt rồi? Hay em vừa mơ thấy điều gì thú vị?”
“Chị nói bậy gì thế!” Nghi hờn dỗi, vội ngồi dậy, tránh ánh mắt trêu chọc của Linh.
Nhưng Linh không dễ bỏ qua, cô ngồi dậy, vòng tay qua vai Nghi từ phía sau, tựa cằm lên đầu cô. “Được rồi, chị trêu em chút thôi. Dậy sớm như thế này, định bỏ chị lại à?”
“Em chỉ định xuống chuẩn bị bữa sáng thôi.” Nghi đáp, cố giấu vẻ bối rối.
“Không cần. Chị giúp em.” Linh cười, buông tay, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo Nghi đầy vẻ cưng chiều.
Bữa sáng và những lời yêu thương
Hai người cùng xuống bếp. Linh tỏ ra khá khéo léo khi giúp Nghi nướng bánh mì và pha cà phê. Trong lúc bận rộn, Linh bất ngờ lên tiếng:
“Nghi, em còn nhớ không? Chị đã nói rồi, sinh nhật em năm nay sẽ là ngày chúng ta tổ chức lễ đính hôn.”
Nghi đang bày đồ ăn ra đĩa, giật mình ngẩng lên. “Chị… chị thật sự định làm vậy sao? Ngay ngày sinh nhật của em?”
Linh gật đầu, ánh mắt đầy sự chắc chắn. “Phải. Chị muốn ngày đặc biệt của em cũng là ngày đặc biệt của chúng ta. Em nghĩ sao?”
Nghi im lặng một lúc, ánh mắt có chút bối rối. Cô nghĩ về việc này rất nhiều, nhưng khi nghe Linh nói, trái tim cô chợt cảm thấy ấm áp.
“Em… em thấy hơi bất ngờ, nhưng em tin chị. Chị quyết định đi.”
Linh mỉm cười, vươn tay xoa đầu Nghi. “Ngoan lắm. Nhưng nếu có điều gì em không thích, cứ nói với chị. Đây là ngày của chúng ta, không chỉ của riêng chị.”
Nghi nhìn Linh, ánh mắt tràn đầy cảm kích. Cô không ngờ Linh lại luôn nghĩ cho mình nhiều đến vậy.
Linh và lời hứa
Buổi sáng trôi qua trong không khí yên bình. Sau khi ăn sáng xong, Linh và Nghi cùng ngồi ngoài sân vườn, nơi ánh nắng nhẹ chiếu xuống, gió mát rười rượi.
“Nghi này, em đã bao giờ nghĩ đến tương lai của chúng ta chưa?” Linh đột ngột hỏi.
Nghi hơi ngạc nhiên. “Tương lai? Ý chị là gì?”
“Là sau này, khi em trưởng thành hơn, khi chúng ta sống cùng nhau. Em nghĩ mình sẽ thế nào?”
Câu hỏi của Linh khiến Nghi bối rối. Cô chưa từng nghĩ xa đến vậy. “Em… em không biết. Nhưng em mong chúng ta sẽ hạnh phúc. Em muốn được làm công việc mình yêu thích và có chị bên cạnh ủng hộ.”
Linh khẽ cười, đặt tay lên tay Nghi. “Chị sẽ luôn ở bên em, bảo vệ em. Dù em làm gì, chị cũng sẽ ủng hộ. Nhưng em cũng phải hứa với chị một điều.”
“Điều gì ạ?”
“Hãy tự tin vào bản thân. Em giỏi hơn em nghĩ rất nhiều.”
Những lời nói của Linh khiến Nghi cảm động. Cô khẽ gật đầu, cảm nhận rõ ràng sự ấm áp từ người con gái trước mặt mình.
Kế hoạch được hé lộ
Buổi chiều, Linh ngồi lại với ba mẹ Nghi để bàn về lễ đính hôn.
“Bác trai, bác gái, cháu muốn xin phép tổ chức lễ đính hôn vào sinh nhật Nghi, ngày 20/8. Cháu đã lên kế hoạch và đảm bảo mọi thứ sẽ được sắp xếp hoàn hảo.”
Ông Nam và bà Phương nhìn nhau, ánh mắt có chút lo lắng.
“Cháu chắc chắn về điều này chứ, Linh? Nghi vẫn còn trẻ…” Bà Phương cẩn thận hỏi.
“Cháu rất chắc chắn, bác gái. Cháu yêu Nghi và muốn bảo vệ em ấy. Hơn nữa, việc đính hôn không có nghĩa là ràng buộc ngay lập tức. Đây chỉ là bước khẳng định mối quan hệ của cháu và Nghi, cũng là để bảo vệ em ấy trước những lời đàm tiếu.”
Những lời này khiến ông bà Nam dần an tâm hơn. Bà Phương khẽ thở dài. “Nếu cháu đã suy nghĩ kỹ như vậy, bác không phản đối. Nhưng bác chỉ mong Nghi thật sự hạnh phúc.”
“Cháu hứa, bác gái. Cháu sẽ làm tất cả để Nghi hạnh phúc.”
Tình cảm ngày càng sâu đậm
Khi trời dần tối, Linh chuẩn bị rời khỏi. Nhưng trước khi đi, cô quay sang Nghi, ánh mắt đầy yêu thương.
“Bảo bối, chị về đây. Mai chị quay lại thăm em nhé?”
Nghi ngượng ngùng, nhưng vẫn khẽ gật đầu. “Chị đi đường cẩn thận.”
Linh mỉm cười, tiến lại gần, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán Nghi. “Ngủ ngon, bảo bối của chị.”
Nghi đứng im, khuôn mặt đỏ bừng, nhìn theo bóng dáng Linh rời đi. Cô cảm thấy trái tim mình đập rộn ràng hơn bao giờ hết.
Dù còn nhiều điều chưa biết trong tương lai, nhưng vào khoảnh khắc này, Nghi biết rằng mình đã tìm được một người để yêu thương và dựa dẫm suốt đời.