Thời điểm mà Bảo Nghi mong đợi nhất cũng đã đến. Kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông được công bố, và niềm vui vỡ òa khi cô nhận ra mình đã đạt 27 điểm khối H01 – một thành tích đáng tự hào. Đặc biệt hơn, cô chính thức trở thành tân sinh viên của Đại học Kiến trúc TP.HCM, chuyên ngành Thiết kế Đồ họa.
Niềm vui của gia đình
Khi biết được tin vui, cả gia đình Nghi như trút bỏ được bao nỗi lo lắng. Ba mẹ cô – ông Huỳnh Thành Nam và bà Hà Thị Phương – dường như đã hiểu ra ước mơ của con gái mình. Họ nhận ra rằng Nghi không chỉ tài năng mà còn có ý chí quyết tâm để theo đuổi con đường mình chọn.
Trong bữa cơm chiều, ông Thành Nam nâng ly, giọng nói trầm ấm nhưng đầy xúc động:
“Nghi à, ba xin lỗi vì trước đây chưa hiểu con. Nhưng hôm nay, ba thực sự tự hào về con. Con đã trưởng thành và chứng minh được ước mơ của mình. Chúc mừng con, con gái!”
Bà Phương cũng không giấu được niềm vui, nắm lấy tay Nghi, ánh mắt đầy sự yêu thương:
“Con đã vất vả rồi. Từ nay ba mẹ sẽ luôn ủng hộ con, dù con chọn con đường nào đi nữa.”
Nghi nghe những lời này mà nước mắt rưng rưng. Cô mỉm cười, gật đầu:
“Con cảm ơn ba mẹ. Con hứa sẽ cố gắng hết sức mình để không phụ lòng ba mẹ.”
Bữa tiệc nướng và món quà đặc biệt
Để chúc mừng thành công của con gái, gia đình quyết định tổ chức một buổi tiệc nướng tại nhà. Ba Nghi mời họ hàng và bạn bè thân thiết đến chung vui. Không khí trong sân vườn tràn ngập tiếng cười nói và hương thơm của thịt nướng.
Dĩ nhiên, Linh không thể vắng mặt trong một dịp quan trọng như vậy. Cô xuất hiện với vẻ ngoài chỉn chu, mang theo một món quà đặc biệt – một bức tranh cùng chữ ký của họa sĩ mà Nghi đã ngưỡng mộ từ lâu.
Khi trao món quà cho Nghi, Linh nở nụ cười nhẹ:
“Bảo bối, em xem thử có thích món quà này không?”
Nghi mở hộp quà, đôi mắt sáng bừng khi thấy bức tranh được đóng khung tinh xảo. “Chị Linh… đây là của họa sĩ mà em rất thích!”
“Ừ, chị biết. Chị phải mất kha khá công sức mới có được chữ ký này đấy. Nhưng chỉ cần em vui là được.”
Nghi cảm động nhìn Linh. “Cảm ơn chị nhiều lắm. Em thực sự rất thích!”
Linh nhướn mày, nụ cười tinh quái hiện lên. “Thích thì phải có gì đáp lễ chứ.”
“Đáp lễ gì ạ?”
“Ít nhất là một nụ hôn, trước mặt mọi người đi. Dù sao chị cũng là vị hôn thê của em mà.”
Lời đề nghị của Linh khiến Nghi đỏ mặt tía tai. Xung quanh, không ít ánh mắt tò mò đổ dồn về phía hai người.
“Chị… chị nói cái gì vậy! Đây là nơi đông người đó!”
“Thì sao nào? Hôn chị một cái cũng đâu có gì to tát. Em có dám không?” Linh cười khích, ánh mắt đầy vẻ thách thức.
Cuối cùng, trước sự cổ vũ của vài người xung quanh, Nghi hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má Linh. Tiếng vỗ tay rộ lên khắp sân, khiến Nghi càng thêm ngượng ngùng, trong khi Linh thì cười đắc ý.
Màn phát “cơm chó” và câu chuyện say rượu
Buổi tiệc tiếp tục diễn ra trong không khí vui vẻ. Linh, vì quá vui mừng, đã uống vài chai rượu vodka. Cô vốn không phải kiểu người dễ say, nhưng hôm nay tâm trạng phấn khởi khiến cô không từ chối bất kỳ lời mời nào.
Đến cuối buổi tiệc, Linh có chút loạng choạng. Thấy vậy, Nghi vội chạy đến đỡ cô.
“Chị Linh, chị uống nhiều quá rồi. Để em đưa chị lên phòng nghỉ ngơi.”
Linh mỉm cười, nhưng giọng nói có phần ngà ngà: “Chị không sao đâu. Nhưng nếu được em chăm sóc, thì… cũng không tệ.”
Nghi không đáp, chỉ khẽ lắc đầu, đỡ Linh vào nhà.
Đêm đặc biệt
Đưa Linh vào phòng mình, Nghi đỡ cô ngồi xuống giường. Nhìn thấy Linh vẫn đang mặc bộ đồ đi tiệc, Nghi ngập ngừng:
“Chị Linh, để em giúp chị thay đồ cho thoải mái hơn.”
Linh gật đầu, ánh mắt mơ màng. Nghi lấy một bộ đồ ngủ trong tủ, giúp Linh thay ra. Dù cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng khi chạm vào làn da mềm mại của Linh, Nghi không khỏi cảm thấy tim mình đập loạn nhịp.
Sau khi thay đồ xong, Nghi kéo chăn đắp cho Linh, chuẩn bị rời đi thì bị một cánh tay kéo lại.
“Em đi đâu thế?” Linh hỏi, giọng vẫn còn ngái ngủ.
“Em… em qua phòng khác ngủ.”
“Không được. Chị không quen ngủ một mình. Ở lại đây đi.”
Trước ánh mắt nài nỉ của Linh, Nghi không nỡ từ chối. Cô tắt đèn, chui vào giường, nằm cách xa Linh một khoảng. Nhưng chưa được bao lâu, Linh đã xoay người, kéo Nghi vào lòng, thì thầm:
“Ngủ ngon, bảo bối của chị.”
Nghi khẽ mỉm cười, nhắm mắt. Dù tim vẫn còn đập nhanh, nhưng cảm giác ấm áp trong vòng tay Linh khiến cô chìm vào giấc ngủ thật dễ dàng.
Đêm ấy, không có chuyện gì vượt quá giới hạn xảy ra. Chỉ đơn giản là hai trái tim xích lại gần nhau hơn, và một mối tình ngày càng trở nên sâu đậm.