Đến nội dung chính

Chương 29: Cột Mốc Đầu Đời

admin 992 Chữ Cài Đặt

Những ngày cuối cùng của tháng sáu, bầu không khí nóng bức như góp thêm phần căng thẳng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Với Bảo Nghi, đây không chỉ là một kỳ thi, mà còn là một dấu mốc lớn trong cuộc đời, nơi mà mọi nỗ lực học tập suốt những năm qua sẽ được đền đáp.

Ngày thi đầu tiên và lời chúc đặc biệt

Sáng sớm ngày thi, không khí trong nhà Bảo Nghi tràn ngập sự lo lắng pha chút hy vọng. Cô ngồi trên bàn ăn, cố nhét từng miếng bánh mì vào miệng nhưng cảm giác hồi hộp khiến cô chẳng thể nuốt trôi. Đúng lúc này, một tiếng còi xe quen thuộc vang lên ngoài cổng.

Hà Phạm Gia Linh bước xuống từ chiếc xe hơi sang trọng, dáng vẻ tự tin cùng ánh mắt ấm áp như một liều thuốc an thần cho Nghi.

“Chị Linh!” Nghi reo lên, đôi mắt sáng lên niềm vui.
“Chị đến để đưa em đi thi, không muốn em phải lo lắng chuyện gì khác ngoài bài thi hôm nay.” Linh bước tới gần, chỉnh lại cặp sách trên vai Nghi, ánh mắt chăm chú nhìn cô. “Em đừng áp lực, chỉ cần cố hết sức là được. Chị tin em.”

Trước khi Nghi kịp đáp lại, Linh bất ngờ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô. “Chúc em thi tốt, bảo bối.”

Hành động bất ngờ này khiến mặt Bảo Nghi đỏ bừng. Cô vội vàng cúi đầu, giọng nói lí nhí: “Dạ… cảm ơn chị.” Rồi nhanh chóng chạy vào điểm thi như để che giấu sự ngượng ngùng.

Nhìn theo bóng dáng nhỏ nhắn ấy, Linh không khỏi mỉm cười. Trong ánh mắt cô, là sự tự hào và hy vọng dành cho người con gái mình trân trọng nhất.

Kỳ thi kết thúc

Hai ngày trôi qua, Bảo Nghi chiến đấu hết mình trong các phòng thi. Khi bài thi cuối cùng kết thúc, cô bước ra khỏi cổng trường, mệt mỏi nhưng ánh mắt lại tràn đầy sự nhẹ nhõm.
Ở phía xa, Linh đã đợi sẵn trong xe. Thấy Nghi bước ra, cô liền vẫy tay, nụ cười dịu dàng như muốn xua tan mọi mệt nhọc trong lòng Nghi.

“Chúc mừng em đã hoàn thành kỳ thi!” Linh nói khi Nghi bước lên xe.

“Em cảm ơn chị… nhưng không biết kết quả sẽ ra sao.” Nghi đáp, ánh mắt thoáng chút lo lắng.

Linh xoa đầu cô, giọng nói tràn đầy tin tưởng: “Chị tin em làm tốt. Em là cô gái thông minh nhất mà chị từng biết. Còn giờ thì đừng nghĩ ngợi nữa. Chúng ta đi ăn mừng nào!”

Bữa tiệc ăn mừng

Linh đã xin phép ba mẹ Nghi dẫn cô đi ăn mừng tại một nhà hàng sang trọng. Nhà hàng được trang trí tinh tế, ánh đèn vàng ấm áp tạo nên không khí vừa ấm cúng, vừa trang trọng.

Khi họ ngồi vào bàn, Linh gọi món beef steak – bò bít tết, món ăn yêu thích của cô. Khi món ăn được dọn lên, Linh nhẹ nhàng dùng dao và nĩa cắt nhỏ phần bít tết, sau đó đẩy đĩa về phía Nghi.
“Nè, em ăn đi. Đừng chỉ ngồi nhìn nữa.” Linh nói, giọng dịu dàng nhưng đầy sự quan tâm.

Nghi nhìn Linh, trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp khó tả. “Cảm ơn chị… nhưng em có thể tự làm mà.”

“Chị biết. Nhưng hôm nay em là nhân vật chính, chị muốn chăm sóc em một chút, có được không?” Linh nháy mắt, khiến Nghi không khỏi bật cười.

Bàn chuyện đính hôn

Khi cả hai đang dùng bữa, Linh đột nhiên đặt nĩa xuống, ánh mắt trở nên nghiêm túc hơn.

“Nghi này, chị muốn bàn với em một chuyện quan trọng.”

Bảo Nghi ngẩng đầu, ánh mắt tò mò nhìn Linh.

“Chị nghĩ… chúng ta nên tổ chức tiệc đính hôn vào sinh nhật em, ngày 20/8. Khi đó, em vừa thi xong, cũng tròn 18 tuổi. Em thấy sao?”

Câu hỏi của Linh khiến Nghi bất ngờ. Cô không nghĩ đến chuyện đính hôn lại được quyết định nhanh chóng như vậy. Đôi má cô ửng hồng, giọng nói nhỏ nhẹ:

“Chị đã quyết định rồi, thì em… em nghe theo chị hết. Chỉ cần hỏi ý kiến bố mẹ em và bố mẹ chị nữa là được.”

Nhìn bộ dạng e thẹn của Nghi, Linh không khỏi bật cười. Cô vươn tay nắm lấy tay Nghi, ánh mắt đầy sự chắc chắn:

“Yên tâm, chị đã thuyết phục được hai bên gia đình. Giờ chỉ cần em đồng ý là mọi chuyện sẽ đâu vào đấy. Chị không muốn để kẻ khác có cơ hội cướp em khỏi tay chị.”

Nghi cúi đầu, giọng lí nhí: “Em đâu phải là thứ gì quý giá để chị phải giữ chặt như vậy…”

“Không quý giá?” Linh nhướn mày, nụ cười nửa miệng đầy ý vị. “Em là bảo vật lớn nhất của chị, là người mà chị không muốn mất. Đính hôn sớm chỉ để chắc chắn rằng em thuộc về chị.”

Nghi bật cười, nhưng trong lòng không khỏi cảm động. “Chị đúng là bá đạo quá mức.”

“Chị bá đạo chỉ vì em thôi.”

Kết thúc ngày hôm đó

Sau bữa tối, Linh đưa Nghi về nhà. Trước khi rời đi, cô nắm lấy tay Nghi, ánh mắt dịu dàng:

“Hãy chuẩn bị tinh thần cho sinh nhật 18 tuổi của em. Đó sẽ là ngày bắt đầu một hành trình mới của chúng ta.”

Nghi chỉ gật đầu, không nói thêm gì, nhưng ánh mắt đã bộc lộ tất cả. Trong lòng cô, niềm tin dành cho Linh ngày càng lớn hơn, cùng với đó là cảm giác mong chờ một tương lai mới.