Đến nội dung chính

Chương 28: Kẻ Thứ Ba Xuất Hiện

admin 1.134 Chữ Cài Đặt

Không khí buổi chiều tại trường cấp ba nơi Bảo Nghi học tập thật trong lành, nhưng trong lòng cô lại có chút bất an. Tin tức về việc cô sắp đính hôn với Hà Phạm Gia Linh, một người phụ nữ xuất sắc về mọi mặt, đã lan truyền đến tai một số người. Điều này vô tình khiến Nghi trở thành tâm điểm của những lời bàn tán.

Giữa sân trường, Trịnh Minh Hoàng đang đứng đợi cô. Là bạn học cùng lớp với Bảo Nghi, Hoàng luôn âm thầm để ý cô từ lâu. Trịnh Gia không phải là gia tộc quá lớn mạnh, nhưng cũng đủ để gia đình Hoàng được xem là có vị thế trong giới kinh doanh. Với vẻ ngoài điển trai, chiều cao lý tưởng và nụ cười ấm áp, Hoàng đã chiếm được cảm tình của nhiều nữ sinh trong trường. Tuy nhiên, trái tim anh ta chỉ hướng về một người: Bảo Nghi.

Lời tỏ tình không đúng lúc
Khi Bảo Nghi vừa bước ra khỏi cổng trường, Minh Hoàng liền tiến lại gần, đôi mắt sáng lên sự quyết tâm.

“Nghi, anh có chuyện muốn nói với em. Được chứ?”

Bảo Nghi hơi bất ngờ nhưng vẫn gật đầu, cô luôn xem Hoàng là bạn, chưa từng nghĩ đến anh theo cách khác. “Được, có chuyện gì anh cứ nói đi.”

Hoàng nhìn cô, lấy hết can đảm:

“Nghi, anh biết chuyện gia đình em đang gặp khó khăn, và… và chuyện em sẽ đính hôn với chị Linh.” Anh ngập ngừng, ánh mắt đầy đau khổ. “Anh thật sự không hiểu tại sao em lại đồng ý. Anh biết chị ấy giỏi giang, giàu có, nhưng anh cũng có thể giúp đỡ gia đình em. Anh đã thích em từ lâu rồi, em biết không? Nếu em cần một người bên cạnh, anh luôn sẵn sàng.”

Câu nói của Hoàng khiến Bảo Nghi bối rối. Cô không ngờ anh lại tỏ tình vào lúc này, càng không nghĩ rằng anh biết về chuyện đính hôn.
“Hoàng, em xin lỗi. Em thật sự không thể chấp nhận tình cảm của anh. Em rất trân trọng anh, nhưng giữa chúng ta chỉ có thể là bạn mà thôi.”

Lời từ chối của Nghi tuy nhẹ nhàng nhưng như một nhát dao cứa vào lòng Hoàng. Anh không thể chấp nhận được sự thật này. Trong cơn tức giận và tuyệt vọng, anh nắm lấy cổ tay cô, kéo cô lại gần.

“Nghi, anh không tin! Em thật sự yêu chị ta sao? Hay chỉ vì gia đình ép buộc? Nếu là vì gia đình, anh có thể giúp. Đừng từ chối anh dễ dàng như vậy!”

Linh xuất hiện

Ngay lúc này, một chiếc xe hơi sang trọng đỗ lại trước cổng trường. Hà Phạm Gia Linh bước ra, dáng vẻ ung dung nhưng đôi mắt lóe lên sự sắc bén khi nhìn thấy cảnh Minh Hoàng nắm tay Nghi.

Linh đứng từ xa quan sát, cố gắng giữ bình tĩnh. Cô muốn xem Bảo Nghi sẽ xử lý tình huống này như thế nào. Dù vậy, trong lòng cô không khỏi dâng lên một cơn ghen tuông dữ dội.
Bảo Nghi cố gắng gỡ tay Hoàng ra, giọng nói dứt khoát:

“Hoàng, buông em ra! Em đã nói rõ rồi, em không thể nhận tình cảm của anh. Em đã có vị hôn thê, và đó là người em thật sự trân trọng.”

Nhưng Hoàng không buông. “Nghi, em không hiểu anh đau khổ thế nào sao? Anh không thể để em đi như thế!”

Ngay lúc này, Linh không thể tiếp tục đứng nhìn. Cô bước tới, ánh mắt lạnh lùng:

“Cậu trai trẻ, cô ấy đã nói rất rõ ràng. Không nghe sao?”

Hoàng giật mình khi thấy Linh xuất hiện. Anh ta buông tay Nghi, nhưng vẫn không giấu được sự bực bội:

“Chị Linh, tôi biết chị là người ưu tú, nhưng tình cảm không phải thứ có thể dùng tiền hay quyền lực để áp đặt. Nếu không có gia đình ép buộc, liệu Bảo Nghi có thật sự chọn chị?”

Linh cười nhạt, đôi mắt sắc bén như dao:

“Tình cảm không áp đặt được, đúng. Nhưng Nghi đã chọn tôi, và cô ấy có quyền tự do nói lời từ chối cậu. Đừng tự biến mình thành kẻ đáng thương chỉ vì không chấp nhận sự thật.”

Hoàng vẫn không chịu thua, ánh mắt đầy thách thức:

“Chị có gì hơn tôi ngoài tiền bạc? Chị thật sự nghĩ mình có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy sao?”

Linh bước lên, đứng chắn giữa Hoàng và Nghi. Giọng cô trầm nhưng đầy uy lực:

“Cậu nghĩ hạnh phúc là gì? Là cố gắng níu kéo một người không có tình cảm với mình? Tôi không cần phải chứng minh điều gì cả. Tôi chỉ cần Bảo Nghi ở bên tôi vì cô ấy muốn thế, không phải vì bất kỳ điều gì khác.”

Nói rồi, Linh quay sang Bảo Nghi, giọng nói dịu dàng hơn:

“Nghi, em ổn chứ?”

Bảo Nghi gật đầu, ánh mắt tràn đầy sự biết ơn. “Em ổn, chị Linh.”

Bài học cho Minh Hoàng

Thấy vậy, Linh quay lại Hoàng, giọng nói sắc bén hơn:

“Cậu nghe rõ đây. Đây không phải là trò chơi. Nếu cậu còn tiếp tục quấy rầy Bảo Nghi, đừng trách tôi không khách sáo. Vị hôn thê này cũng đào hoa quá, tôi phải giữ kĩ hơn. Có lẽ cưới em ấy sớm mới an tâm, ong bướm xung quanh không có cơ hội nữa.”

Lời nói của Linh như nhát kiếm cuối cùng, khiến Hoàng không còn gì để nói. Anh ta siết chặt tay, ánh mắt tràn đầy cay đắng, rồi quay lưng bước đi.

Khoảnh khắc ngọt ngào sau cơn sóng gió

Khi Hoàng rời đi, Linh nhẹ nhàng nắm lấy tay Bảo Nghi, ánh mắt tràn đầy sự quan tâm:

“Nghi, chị xin lỗi vì đã để em phải đối mặt với tình huống này một mình. Nhưng chị tin em, và chị muốn em tự xử lý. Em đã làm rất tốt.”

Bảo Nghi cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ:

“Chị Linh, em không muốn làm chị lo lắng. Nhưng thật lòng mà nói, em thấy sợ. Em không muốn mất đi chị.”

Linh cười, một nụ cười dịu dàng nhưng chứa đầy sự kiên định:

“Em sẽ không mất chị đâu. Bảo Nghi, chị ở đây, và chị sẽ luôn ở đây.”

Linh khẽ kéo Nghi vào lòng, giữa ánh hoàng hôn rực rỡ, như một lời khẳng định rằng dù có bất kỳ sóng gió nào, họ vẫn sẽ đứng bên nhau, vững vàng như núi.