Ngày hôm đó, trời dịu mát với những tia nắng nhẹ nhàng len lỏi qua từng kẽ lá. Không khí trong lành như phản chiếu tâm trạng của Bảo Nghi khi cô bước ra khỏi nhà. Linh đã nhắn tin từ sáng sớm, nói muốn đưa cô đi một nơi đặc biệt. Điều này khiến trái tim Nghi không ngừng rạo rực. Chị Linh hiếm khi làm gì ngoài kế hoạch, vậy nên điều bất ngờ này làm cô tràn ngập sự háo hức.
Cuộc hành trình bắt đầu
Linh lái chiếc xe màu đen quen thuộc đến trước cổng nhà Nghi. Khi cô dừng xe, Nghi đã đứng đợi sẵn, mặc một chiếc váy trắng đơn giản nhưng thanh lịch. Mái tóc buộc hờ hững, gương mặt tươi tắn khiến Linh bất giác khẽ mỉm cười.
“Chị Linh, chị đưa em đi đâu vậy?” Nghi lên tiếng, ánh mắt tò mò.
“Cứ đi rồi sẽ biết.” Linh đáp, đôi môi khẽ cong lên tạo thành một nụ cười bí ẩn.
Chiếc xe lăn bánh trên con đường rợp bóng cây. Dọc đường, Nghi liên tục nói về những điều nhỏ nhặt trong ngày của mình. Từ việc vẽ một bức tranh phong cảnh dở dang, đến bài tập cuối kỳ mà cô đang cố gắng hoàn thành. Linh lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng đưa ra vài lời nhận xét nhẹ nhàng. Dù không nói nhiều, nhưng cách Linh chăm chú nhìn và lắng nghe khiến Nghi cảm thấy được trân trọng.
Cuối cùng, chiếc xe dừng lại ở một cánh đồng hoa hướng dương rộng lớn. Những bông hoa rực rỡ vươn cao dưới ánh nắng, tạo nên khung cảnh như trong mơ. Bảo Nghi há hốc miệng kinh ngạc.
“Chị Linh, nơi này đẹp quá!” Cô không giấu được sự phấn khích, vội vàng mở cửa xe bước ra.
Linh đứng bên cạnh, khoanh tay trước ngực, ánh mắt dịu dàng nhìn Nghi đang chạy tung tăng giữa những bông hoa. “Tôi nghĩ em sẽ thích nơi này. Em luôn nói muốn tìm cảm hứng để vẽ, đúng không?”
Nghi quay lại, đôi mắt sáng rực: “Chị nhớ à? Em không ngờ chị lại để ý những lời em nói.”
“Có những điều rất khó để quên, nếu như chúng thuộc về người quan trọng.” Linh đáp, giọng nói trầm ấm nhưng đầy ý nghĩa.
Câu nói ấy làm Bảo Nghi bối rối. Má cô thoáng đỏ, và cô cúi đầu, giả vờ như đang chăm chú nhìn một bông hoa gần đó để che giấu cảm xúc.
Những khoảnh khắc yên bình
Linh lấy từ xe ra một chiếc giỏ picnic nhỏ, bên trong là vài món ăn nhẹ mà cô đã chuẩn bị. Cả hai tìm một khoảng trống giữa cánh đồng, trải chiếc khăn nhỏ và ngồi xuống.
“Chị Linh, em không nghĩ chị lại biết chuẩn bị mọi thứ chu đáo như vậy.” Nghi cười, giọng nói pha chút trêu đùa.
“Đừng đánh giá thấp tôi chứ. Tôi chỉ không hay thể hiện thôi.” Linh đáp, ánh mắt tinh nghịch nhìn Nghi. “Nếm thử xem, em sẽ thấy bất ngờ.”
Nghi cắn thử một miếng bánh sandwich mà Linh chuẩn bị, và sự ngon miệng làm cô bất ngờ thật sự. “Chị Linh, em không biết chị còn giỏi nấu ăn nữa đấy. Chị giỏi mọi thứ như vậy, làm sao người khác dám không thích chị?”
Linh bật cười. “Có lẽ vì tôi không dễ để người khác lại gần. Nhưng em… thì khác.”
Câu nói đơn giản nhưng đầy ẩn ý của Linh khiến không gian bỗng chốc trở nên ấm áp hơn. Bảo Nghi không nói gì, chỉ nhìn Linh thật lâu. Trong khoảnh khắc ấy, cô nhận ra rằng sự lạnh lùng bề ngoài của Linh chỉ là một lớp vỏ bảo vệ. Ẩn sâu bên trong, chị là một người ấm áp và đầy tình cảm.
“Chị Linh, em muốn chụp một bức ảnh với chị.” Nghi đột nhiên lên tiếng, phá tan sự im lặng.
Linh hơi bất ngờ nhưng cũng đồng ý. Nghi giơ chiếc điện thoại lên, cười thật tươi trong khi Linh nghiêng đầu một chút, ánh mắt thoáng chút bối rối. Nhưng khi nhìn thấy nụ cười của Nghi, Linh cũng không kiềm được mà nở một nụ cười nhẹ nhàng.
Sau khi chụp xong, Nghi nhìn vào bức ảnh và phì cười. “Chị Linh, trông chị có vẻ không quen chụp ảnh nhỉ. Nhưng mà em thích bức này.”
Linh liếc nhìn màn hình, khẽ nhún vai: “Nếu em thích, thì được thôi.”
Những lời nói từ trái tim
Khi ánh nắng bắt đầu tắt dần, cả hai ngồi im lặng ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống cánh đồng hoa. Bầu trời nhuốm màu cam đỏ, tạo nên một khung cảnh lãng mạn đến nao lòng.
“Chị Linh,” Nghi khẽ lên tiếng, phá tan không gian yên tĩnh, “chị có bao giờ nghĩ rằng, chúng ta gặp nhau là định mệnh không?”
Linh quay sang nhìn cô, ánh mắt nghiêm túc nhưng cũng đầy dịu dàng. “Tôi không biết về định mệnh. Nhưng tôi tin rằng, có những người xuất hiện trong cuộc đời ta vì một lý do. Và em… có lẽ là người đó đối với tôi.”
Tim Bảo Nghi đập mạnh trước lời nói của Linh. Cô không biết phải đáp lại thế nào, chỉ khẽ mỉm cười, cảm thấy cả thế giới như lắng lại trong khoảnh khắc này.
“Em cũng nghĩ vậy,” Nghi nói nhỏ, giọng như đang thổ lộ một bí mật. “Em không biết cảm xúc này là gì, nhưng mỗi lần ở cạnh chị, em cảm thấy rất bình yên. Giống như chỉ cần có chị, mọi thứ đều ổn.”
Linh khẽ cười, ánh mắt vẫn nhìn về phía hoàng hôn. “Nếu vậy, tôi sẽ cố gắng ở bên em lâu hơn một chút. Ít nhất là khi em cần.”
Nghi quay sang nhìn Linh, ánh mắt ngập tràn sự cảm kích và niềm vui. Dù không nói thành lời, nhưng trong lòng cô biết rằng, những khoảnh khắc này sẽ mãi là một phần quan trọng trong ký ức của mình.
Tạm biệt cánh đồng hoa
Khi trời tối hẳn, Linh lái xe đưa Nghi về nhà. Trên đường đi, cả hai vẫn nói chuyện không ngừng, nhưng lần này, những câu chuyện mang một sắc thái gần gũi hơn, như thể họ đã phá vỡ được khoảng cách vô hình trước đây.
Khi xe dừng trước cổng nhà, Nghi quay sang nhìn Linh, ánh mắt ngập tràn sự lưu luyến. “Chị Linh, cảm ơn chị vì hôm nay. Em thật sự rất vui.”
“Chỉ cần em thích, lần sau tôi sẽ đưa em đi nữa.” Linh nói, nụ cười nhẹ nhàng hiện trên môi.
“Em mong chờ điều đó.” Nghi đáp, rồi bước xuống xe, nhưng trước khi vào nhà, cô quay lại và nói thêm: “Chị Linh, chị là người đặc biệt nhất mà em từng gặp. Đừng quên điều đó nhé.”
Linh nhìn theo bóng dáng Nghi khuất dần sau cánh cửa, trong lòng dâng lên một cảm giác khó tả. Cô không chắc mối quan hệ này sẽ đi về đâu, nhưng cô biết một điều: Bảo Nghi đã trở thành một phần quan trọng trong cuộc sống của cô, một phần mà cô không muốn buông bỏ.
Chương 23 khắc họa rõ hơn sự ngọt ngào và gần gũi giữa Linh và Nghi. Những khoảnh khắc nhỏ nhưng ý nghĩa, cùng những lời nói chân thành, đã dần làm sáng tỏ tình cảm đặc biệt mà cả hai dành cho nhau.