Buổi sáng hôm ấy, Bảo Nghi vừa trở về từ trường học thì đã cảm nhận được bầu không khí nặng nề trong ngôi nhà của mình. Ba cô, ông Huỳnh Thành Nam, ngồi trên ghế sofa với gương mặt nghiêm nghị, còn mẹ cô, bà Hà Thị Phương, đứng bên cạnh, tay khoanh trước ngực. Nhìn thoáng qua, Nghi biết ngay họ đang chờ mình với một chuyện chẳng lành.
“Nghi, ngồi xuống đây.” Ba cô lên tiếng, giọng trầm nhưng đầy uy quyền.
Nghi khẽ nuốt nước bọt, lòng bàn tay lạnh ngắt. Cô bước tới và ngồi xuống chiếc ghế đối diện, cố giữ bình tĩnh.
“Con giải thích đi. Người mà con thường xuyên đi cùng gần đây là ai? Vì sao con không hề kể gì cho ba mẹ?” Ông Nam nhìn thẳng vào cô, ánh mắt như muốn xuyên thấu mọi bí mật.
Nghi thoáng bối rối, nhưng rồi cố gắng nói một cách thản nhiên: “Dạ, là chị Linh. Chị ấy là một người bạn tốt, thường giúp con rất nhiều trong học tập và cuộc sống. Con nghĩ điều đó không có gì đáng lo ngại…”
“Bạn tốt?” Bà Phương ngắt lời, giọng lạnh lùng. “Bảo Nghi, mẹ đã nhận được không ít lời bàn tán từ họ hàng và người quen. Con biết họ nói gì không? Con gái nhà họ Huỳnh đang thân thiết quá mức với một người phụ nữ. Con có biết điều đó ảnh hưởng đến danh dự của gia đình thế nào không?”
Nghi bất giác siết chặt tay. Cô đã đoán trước ngày này sẽ đến, nhưng không ngờ lại sớm và nghiêm trọng như vậy.
“Ba mẹ, con không làm gì sai cả. Linh là người rất tốt. Chị ấy không chỉ giúp đỡ con mà còn luôn tôn trọng con. Nếu mọi người hiểu rõ chị ấy, sẽ không có lý do gì để phản đối.”
“Hiểu rõ?” Ông Nam cười nhạt, ánh mắt sắc bén. “Ba đã điều tra rồi. Gia đình cô ta không tệ, nhưng con nghĩ ba mẹ chấp nhận được chuyện con đi quá gần với một người không phải đàn ông sao? Con đã nghĩ tới tương lai của mình chưa, hay con định phá hủy mọi thứ ba mẹ đã xây dựng cho con?”
Lời nói như dao cứa vào tim Nghi. Cô biết ba mình là người coi trọng danh dự hơn tất cả, nhưng cô không ngờ ông lại có thể phản ứng gay gắt đến vậy.
“Mọi thứ con làm đều không hề ảnh hưởng tới danh dự của gia đình!” Nghi cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói đã pha chút run rẩy. “Chị Linh không làm gì sai. Nếu con có thân thiết với chị ấy, đó là vì con tìm thấy ở chị ấy sự an ủi và niềm vui mà ba mẹ không hề mang lại.”
“Câm miệng!” Giọng ông Nam bỗng to hơn, khuôn mặt đỏ bừng vì giận dữ. “Con đang đổ lỗi cho ba mẹ vì chuyện này sao? Chỉ vì ba mẹ luôn muốn con có một tương lai tốt đẹp, mà giờ con lại nói như vậy?”
“Nghi, con phải hiểu rằng ba mẹ chỉ muốn điều tốt nhất cho con.” Bà Phương xen vào, giọng nhẹ nhàng hơn nhưng cũng không kém phần cứng rắn. “Một người phụ nữ như Linh không thể cho con một tương lai ổn định. Con nghĩ mình có thể sống mãi với cảm xúc nhất thời này sao? Khi con trưởng thành hơn, con sẽ hiểu rằng cuộc đời không đơn giản như vậy.”
Nghi – Đứng giữa ngã ba đường
Nghi đứng bật dậy, đôi mắt đỏ hoe. “Ba mẹ luôn nói là muốn con hạnh phúc, nhưng thực sự hạnh phúc của con không hề quan trọng với ba mẹ. Thứ ba mẹ muốn chỉ là giữ gìn cái danh dự mà ba mẹ luôn coi trọng hơn cảm xúc của con.”
“Nghi! Con thật sự đã quá ngang bướng rồi.” Ông Nam đứng dậy, giọng nghiêm khắc. “Ba không muốn nói nhiều. Từ hôm nay, con không được gặp Linh nữa. Nếu ba còn thấy con tiếp tục thân thiết với cô ta, đừng trách ba áp dụng biện pháp mạnh.”
Bảo Nghi run rẩy, nước mắt trào ra. Cô chưa bao giờ cảm thấy mình bị ép buộc và cô độc đến như vậy.
“Ba mẹ có quyền cấm con, nhưng ba mẹ không thể ép con phải cảm thấy những gì ba mẹ muốn. Con sẽ không để ba mẹ điều khiển mọi cảm xúc của mình nữa.”
Nghi nói xong, quay người chạy về phòng, mặc kệ những tiếng gọi với theo của mẹ.
Linh – Người bị kéo vào cơn bão
Tối hôm đó, Nghi ngồi lặng thinh trong phòng, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên bàn. Sau một hồi suy nghĩ, cô nhắn tin cho Linh:
“Chị Linh, em không biết phải làm sao nữa. Ba mẹ đang phản đối việc em gặp chị. Họ nói rất nhiều điều làm em tổn thương. Em mệt mỏi quá…”
Tin nhắn gửi đi chưa đầy một phút, Linh đã gọi lại.
“Nghi, em bình tĩnh kể lại xem nào. Chị ở đây, em không cần phải chịu đựng một mình đâu.”
Giọng nói trầm ấm của Linh như một liều thuốc xoa dịu tâm hồn. Nghi kể lại toàn bộ chuyện xảy ra, từng câu từng chữ đều chất chứa nỗi đau và sự thất vọng. Linh lặng lẽ lắng nghe, thỉnh thoảng khẽ thở dài.
“Khi nào em cảm thấy không chịu nổi nữa, hãy nhớ rằng em có chị. Chị không thể thay đổi cách nghĩ của ba mẹ em, nhưng chị sẽ làm mọi thứ để em không phải cô đơn.”
“Nhưng chị không sợ sao? Ba mẹ em rất cứng rắn. Nếu họ biết, họ có thể làm gì đó khiến chị cũng bị tổn thương…”
Linh cười nhẹ, giọng nói như đùa nhưng lại đầy chắc chắn: “Chị từng đối mặt với những chuyện khó khăn hơn thế này. Chỉ cần em không từ bỏ, chị cũng sẽ không lùi bước.”
Hy vọng nhỏ nhoi
Từ hôm đó, Nghi và Linh cẩn thận hơn trong việc gặp gỡ, nhưng tình cảm giữa hai người lại trở nên sâu sắc hơn. Những tin nhắn động viên, những cuộc gọi lén lút trong đêm đã trở thành động lực để Nghi vượt qua những ngày căng thẳng.
Dẫu vậy, sâu trong lòng Nghi, cô biết sóng gió này chỉ vừa bắt đầu. Và để bảo vệ thứ tình cảm đặc biệt ấy, cô cần nhiều hơn là sự mạnh mẽ của bản thân. Cô cần niềm tin, không chỉ từ Linh, mà còn từ chính gia đình mình.