Đến nội dung chính

Chương 22: Những Giao Điểm Tựa Định Mệnh

admin 1.291 Chữ Cài Đặt

Sau buổi trò chuyện đong đầy cảm xúc với Linh, Bảo Nghi không thể ngừng nghĩ về những lời nói của chị. Mọi thứ từ ánh mắt, giọng nói, đến từng cử chỉ nhỏ nhặt của Linh cứ mãi ám ảnh trong tâm trí cô. Nhưng hơn tất cả, cô nhận ra một điều rõ ràng: chị Linh đã mở lòng với cô. Một chút thôi, nhưng điều đó đủ khiến trái tim Bảo Nghi rung động.

Tuy nhiên, thực tế ngoài kia vẫn phức tạp. Mối quan hệ này không chỉ đơn giản là sự đồng cảm giữa hai con người. Đó còn là những thử thách từ gia đình, xã hội, và cả chính những khúc mắc trong lòng mỗi người.

Buổi sáng tại nhà Bảo Nghi

Hà Thị Phương, mẹ Bảo Nghi, đã để ý thấy con gái mình gần đây có gì đó khác thường. Nghi thường mỉm cười một mình, hoặc đắm chìm trong những suy nghĩ không tên. Là một người mẹ, bà cảm nhận rõ ràng rằng có điều gì đó đang thay đổi trong con gái mình. Nhưng điều đó không làm bà cảm thấy yên tâm. Trái lại, nó làm bà lo lắng.
Trong bữa sáng, bà nhìn Nghi với ánh mắt dò xét:

“Nghi, con dạo này có vẻ hay ra ngoài. Có chuyện gì không muốn kể cho mẹ sao?”

Bảo Nghi ngước lên, thấy ánh mắt mẹ mình, cô hơi ngập ngừng. Cô không muốn nói dối, nhưng cũng không thể thẳng thắn thừa nhận mọi chuyện.

“Dạ, con chỉ đi gặp bạn bè thôi mẹ. Dạo này con cũng hơi căng thẳng với việc học nên muốn thay đổi không khí.”

Huỳnh Thành Nam, ba của Nghi, đặt tờ báo xuống bàn, giọng nói trầm ổn nhưng đầy quyền uy:

“Bạn bè? Hay là ai khác? Con không giấu được ba mẹ đâu, Nghi. Dạo này con rất khác, và ba mẹ muốn biết tại sao.”

Bảo Nghi cắn nhẹ môi, cô biết không thể giấu mãi. Nhưng liệu nói ra có phải lúc này? Cô vẫn chưa đủ tự tin để đối mặt với ánh nhìn xét nét của ba.

“Ba mẹ, con biết ba mẹ lo lắng, nhưng thật sự không có gì đâu. Con chỉ đang tập trung vào việc học và chuẩn bị cho kỳ thi cuối cấp thôi.”
Câu trả lời của cô không làm ba mẹ cô hài lòng, nhưng họ cũng không ép thêm. Tuy nhiên, trong lòng họ, nỗi nghi ngờ vẫn âm ỉ.

Tại nhà Gia Linh

Gia Linh vừa kết thúc một buổi họp nhóm cho đồ án lớn. Là sinh viên năm ba ngành Khoa học Máy tính tại Đại học Bách Khoa, Linh luôn giữ được phong thái chuyên nghiệp và nghiêm túc, khiến cả nhóm tin tưởng tuyệt đối. Nhưng khi buổi họp kết thúc và mọi người rời đi, Linh bất giác thở dài.

Trong lòng cô, hình ảnh Bảo Nghi cứ luẩn quẩn. Từ sau buổi tối hôm trước, Linh nhận ra rằng tình cảm của cô dành cho Nghi không đơn thuần chỉ là sự quan tâm như với một người em. Đó là một điều gì đó sâu sắc hơn, khó diễn tả bằng lời.

Điện thoại trên bàn rung lên. Là tin nhắn từ Bảo Nghi:

“Chị Linh, hôm nay chị có bận không? Em muốn mời chị đi uống cà phê.”
Linh cầm điện thoại lên, do dự một chút. Sau đó, cô nhắn lại:

“Được thôi, em muốn đi đâu?”

Cuộc gặp gỡ đầy cảm xúc

Hai người chọn một quán cà phê nhỏ nằm trong một con hẻm yên tĩnh. Quán được trang trí bằng những bức tranh vẽ tay, khiến Nghi cảm thấy rất thích thú. Ngồi đối diện với Linh, cô không giấu được sự hào hứng khi chỉ vào những bức tranh trên tường:

“Chị Linh, chị thấy không? Những bức tranh này đẹp quá. Em cũng muốn một ngày nào đó có thể vẽ được như thế.”

Linh mỉm cười nhìn Nghi, ánh mắt dịu dàng:

“Nếu đó là điều em yêu thích, thì cứ theo đuổi. Tôi tin em làm được.”

Nghi cúi đầu, nụ cười ngượng ngùng hiện rõ trên khuôn mặt.

“Nhưng ba mẹ em không muốn em theo con đường nghệ thuật. Họ muốn em học ngành gì đó thực tế hơn.”

Linh đặt ly cà phê xuống, giọng nói nghiêm túc:

“Đôi khi, mình phải chiến đấu cho ước mơ của mình, Nghi à. Nhưng tôi cũng hiểu, để làm được điều đó cần rất nhiều can đảm.”

Câu nói của Linh khiến Nghi lặng người. Trong ánh mắt của chị, cô nhìn thấy sự kiên định và mạnh mẽ, điều mà cô luôn ngưỡng mộ. Nhưng đồng thời, cô cũng nhận ra rằng Linh không phải là một người dễ dàng mở lòng.

“Chị Linh,” Nghi bất chợt lên tiếng, “chị đã từng đấu tranh cho điều gì chưa? Em nghĩ chị luôn mạnh mẽ, nhưng chắc chắn chị cũng có lúc yếu đuối, đúng không?”

Linh ngạc nhiên trước câu hỏi bất ngờ. Cô nhìn sâu vào đôi mắt của Nghi, thấy trong đó là sự chân thành và mong muốn hiểu thêm về cô. Linh thở ra một hơi dài, ánh mắt thoáng vẻ mơ màng:

“Tôi từng đấu tranh, nhưng không phải lúc nào cũng thắng. Có những lúc, tôi chỉ muốn buông bỏ. Nhưng tôi học được rằng, nếu không tự mình đứng dậy, sẽ chẳng ai làm điều đó thay mình cả.”

Nghi cảm thấy tim mình thắt lại. Cô không biết Linh đã trải qua những gì, nhưng cô muốn ở bên chị, muốn là người mà chị có thể dựa vào khi cần.

“Chị Linh, em không giỏi như chị, nhưng nếu một ngày chị cần, em sẽ luôn ở đây. Như cách chị đã luôn ở bên em.”

Linh khẽ cười, nụ cười mang chút ấm áp pha lẫn sự ngạc nhiên.

“Em còn nhỏ, Nghi. Nhưng lời nói của em… khiến tôi cảm thấy yên tâm.”

Những cảm xúc dần rõ ràng

Khi cả hai rời khỏi quán cà phê, trời đã nhá nhem tối. Linh đề nghị đưa Nghi về nhà, và cô không từ chối. Trên đường đi, hai người nói với nhau về đủ thứ chuyện, từ những bức tranh mà Nghi muốn vẽ, cho đến những dự định trong tương lai của Linh.

Khi đến trước cổng nhà, Nghi dừng lại, ánh mắt nhìn Linh như muốn nói điều gì đó nhưng lại ngập ngừng.

“Chị Linh, em biết mình còn nhỏ, và có lẽ chị thấy em trẻ con. Nhưng thật lòng, em mong rằng em có thể hiểu chị hơn. Chị có thể cho em cơ hội không?”

Linh nhìn Nghi, cảm giác như cả thế giới đều im lặng. Sau một hồi lâu, cô khẽ gật đầu, giọng nói dịu dàng:

“Tôi cũng muốn hiểu em hơn, Nghi. Hãy để mọi thứ diễn ra tự nhiên, được không?”

Bảo Nghi mỉm cười, ánh mắt long lanh như ánh sao đêm.

“Dạ. Em sẽ cố gắng.”

Khi Linh lái xe rời đi, cô không khỏi cảm thấy một cảm giác ấm áp lan tỏa trong lòng. Bảo Nghi không giống bất kỳ ai mà cô từng gặp, và cô bắt đầu nhận ra rằng, việc hiểu thêm về cô gái nhỏ này không chỉ là trách nhiệm, mà còn là một điều mà cô thực sự mong muốn.

Còn Nghi, cô đứng trước cổng nhà mình, nhìn theo bóng xe của Linh khuất dần trong màn đêm. Trong lòng cô chỉ có một suy nghĩ:

“Chị Linh, em sẽ không từ bỏ.”