Bảo Nghi bước vào nhà với tâm trạng nặng nề. Cô không thể ngừng suy nghĩ về những gì đã xảy ra hôm nay: sự gặp gỡ với Linh, những cảm xúc mà cô không thể lý giải, và cái cách mà mọi thứ dường như thay đổi chỉ sau một lần chạm mặt. Cô biết mình không thể từ chối cảm giác đặc biệt mà Linh mang lại, nhưng lại không thể thoát khỏi sự áp lực từ gia đình, nhất là từ ba mẹ.
Không khí trong nhà hôm nay có phần im ắng hơn thường lệ. Mọi thứ dường như đều lắng xuống, và Bảo Nghi cảm thấy những bước chân của mình như nặng trĩu hơn bình thường. Ba cô, ông Huỳnh Thành Nam, và mẹ cô, bà Hà Thị Phương, đều ngồi trong phòng khách, ánh mắt họ dường như đang chờ đợi cô.
Khi bước vào, Bảo Nghi nhận ra ngay rằng không khí hôm nay khác hẳn mọi ngày. Ba cô không cười như thường lệ, không có những câu hỏi về chuyện học hành hay bạn bè. Thay vào đó, ông nhìn cô với ánh mắt đầy suy tư, có chút gì đó nghiêm khắc mà cô chưa từng thấy.
“Con về rồi à?” Giọng ba cô trầm xuống, không có chút gì vui mừng hay dịu dàng, chỉ có sự im lặng nặng nề giữa hai bên.
Bảo Nghi không trả lời ngay mà chỉ nhìn ba mẹ mình một lúc. Cô cảm thấy nghẹn ngào, như thể có một thứ gì đó đè nặng trong lòng. Cô muốn nói rằng cô đã gặp Linh, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu.
“Có chuyện gì sao, con?” Mẹ cô hỏi, nhưng giọng nói của bà không hẳn là hỏi thăm, mà là sự dò xét. “Chắc con lại gặp cô ấy, đúng không?”
Bảo Nghi mím chặt môi, cố giữ lại những cảm xúc đang dâng trào trong lòng. Cô biết ba mẹ cô không thích Linh, và cô hiểu rằng họ lo lắng cho tương lai của cô. Nhưng cảm giác đó… cảm giác khi ở bên Linh, cô không thể phủ nhận rằng nó đặc biệt. Không giống bất kỳ ai khác. Cô thích Linh, không phải yêu, nhưng cảm giác ấy thật khó để lý giải bằng lời.
“Dạ, con có gặp chị Linh,” Bảo Nghi lên tiếng, giọng cô nhỏ, nhưng không hề run rẩy. “Chị ấy giúp con sửa xe khi con gặp sự cố ngoài đường. Không có gì to tát đâu ba mẹ.”
Lời nói của Bảo Nghi chỉ như một cái cớ để che giấu đi sự thật rằng cô thực sự thích Linh. Cô cảm nhận được ánh mắt dò xét của ba mẹ, nhưng cô vẫn không thể nói ra điều mình cảm thấy.
Ba cô, sau khi nghe vậy, không đáp lại ngay lập tức. Ông đứng dậy và đi ra ngoài ban công, như thể cần một không gian để suy nghĩ. Mẹ cô thì vẫn ngồi đó, im lặng quan sát cô. Bảo Nghi biết rằng không thể dễ dàng giấu diếm mọi chuyện.
“Mẹ có thấy con hơi khác không?” Bảo Nghi cẩn thận hỏi. “Mẹ có cảm thấy là con đang thay đổi không?”
Mẹ cô ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào cô. Lúc này, ánh mắt của bà không còn đầy sự nghi ngờ như trước, mà thay vào đó là một nỗi buồn không thể che giấu. “Con không thay đổi, nhưng mẹ cảm thấy có một điều gì đó không ổn. Con đã lớn, con có những quyết định riêng, mẹ hiểu điều đó. Nhưng ba mẹ chỉ lo lắng cho con.”
Bảo Nghi im lặng, cảm thấy nỗi lòng của mẹ như đè nặng lên vai mình. Cô biết rằng mẹ không thể chấp nhận Linh một cách dễ dàng, nhưng cũng không muốn làm ba mẹ tổn thương. Cô vẫn chưa đủ mạnh mẽ để phản đối lại ý kiến của họ, nhưng cũng không thể bỏ qua cảm giác mà cô dành cho Linh.
“Con hiểu, mẹ à,” Bảo Nghi nói, đôi mắt cô rưng rưng nhưng không khóc. “Con chỉ muốn mẹ hiểu là con có quyền lựa chọn con đường của mình.”
Ba cô từ bên ngoài bước vào, ánh mắt ông không còn lạnh lùng như trước nữa, nhưng vẫn đầy sự nghiêm khắc. “Con thật sự nghĩ rằng cô ấy là người phù hợp với con?” ông hỏi, không phải bằng sự giận dữ, mà là sự lo lắng.
Bảo Nghi không thể trả lời ngay lập tức. Cô đã từng tự hỏi bản thân câu hỏi này rất nhiều lần. Linh là ai? Cô ấy là người như thế nào? Và tại sao lại có cảm giác mà cô không thể lý giải? Nhưng cô không thể phủ nhận, khi ở bên Linh, cô cảm thấy như mình tìm thấy một phần của mình mà trước đây chưa bao giờ biết đến.
“Con không biết ba mẹ nghĩ như thế nào, nhưng con biết mình cảm thấy gì. Linh là người con thích, con muốn được ở gần chị ấy,” Bảo Nghi nói với giọng kiên quyết, mặc dù trong lòng vẫn còn rất nhiều băn khoăn.
Ba cô nhìn cô một lúc lâu, rồi lắc đầu, thở dài. “Con không thể sống theo cảm xúc nhất thời như vậy. Đừng để con mình phải chịu khổ chỉ vì những cảm xúc này.”
Bảo Nghi không nói gì thêm. Cô không biết phải làm thế nào để thuyết phục ba mẹ. Cô chỉ biết rằng, dù có phải đấu tranh với chính bản thân mình, cô cũng sẽ không từ bỏ cảm giác này.
“Con cần thời gian để suy nghĩ kỹ hơn, Nghi à,” mẹ cô lên tiếng nhẹ nhàng. “Ba mẹ chỉ muốn con có một tương lai tốt đẹp.”
Bảo Nghi nhìn mẹ, và rồi quay sang ba mình, trong lòng đầy những suy nghĩ không thể diễn tả hết bằng lời. Cô biết mình vẫn chưa thể làm ba mẹ hiểu, nhưng cô cũng biết rằng mình không thể từ bỏ Linh. Dù ba mẹ có không chấp nhận, dù có phải khó khăn thế nào, cô sẽ làm mọi thứ để đi theo con đường mình đã chọn.
Khi cô đứng dậy rời khỏi phòng, ba mẹ vẫn nhìn theo, nhưng không nói thêm lời nào. Những bước chân của Bảo Nghi vang lên trong ngôi nhà tĩnh lặng, mang theo cả hy vọng và lo lắng cho tương lai.