Mọi thứ trong lòng Bảo Nghi dường như đã vỡ vụn sau cuộc đối đầu hôm trước với ba mẹ. Cảm giác bị tổn thương khi không được thấu hiểu, khi những cảm xúc của cô bị xem nhẹ, khiến cô cảm thấy như đứng giữa hai ngã rẽ không thể nào vượt qua. Tuy nhiên, cũng chính trong khoảnh khắc ấy, Bảo Nghi lại cảm thấy một sự kiên định lớn hơn bao giờ hết. Cô không thể tiếp tục sống cuộc đời mà người khác vẽ ra cho mình. Cô có quyền lựa chọn, có quyền yêu đương và sống theo trái tim mình.
Sáng hôm sau, khi Bảo Nghi vừa thức dậy, cô đã nhận được tin nhắn từ Linh. Đó là một tin nhắn đơn giản nhưng lại khiến trái tim cô đập nhanh hơn.
“Hôm nay em có cần tôi giúp gì không? Cảm thấy thế nào rồi?”
Một câu hỏi nhẹ nhàng, nhưng lại làm Bảo Nghi cảm thấy một cảm giác ấm áp dâng trào. Linh không cần phải hỏi, cô ấy chỉ cần giúp đỡ khi Nghi cần. Đó là điều mà Bảo Nghi thấy rất khác biệt ở Linh so với những người khác. Không có sự toan tính, không có sự che đậy. Linh luôn đối xử với cô chân thành, không vội vàng phán xét.
Bảo Nghi lướt qua tin nhắn, đôi mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ. Hôm nay là một ngày mới, nhưng trong lòng cô vẫn còn rất nhiều suy nghĩ đan xen. Cô vẫn nhớ cuộc nói chuyện với ba mẹ, với những câu nói không ngừng vang vọng trong tâm trí. “Con không thể sống theo cảm xúc nhất thời như vậy.” Những lời đó không dễ dàng xóa nhòa. Nhưng cô cũng biết, nếu cô không đối mặt với sự thật, cô sẽ không thể sống với chính mình.
Cô nhắn lại cho Linh:
“Cảm ơn chị, em ổn rồi. Chỉ là vẫn đang phải đối mặt với nhiều chuyện.”
Bảo Nghi đặt điện thoại xuống bàn, nhắm mắt lại một chút, hít một hơi thật sâu. Cô biết rằng mình cần phải tự mình làm rõ được tất cả. Cảm xúc dành cho Linh không phải là một thứ tình cảm thoáng qua. Cô biết điều đó. Cô không thể chỉ vì một chút khó khăn mà từ bỏ, dù ba mẹ có không hiểu, dù mọi thứ có khó khăn đến đâu. Cô sẽ đấu tranh vì tình cảm này, vì chính bản thân mình.
Linh không phải người mà cô có thể dễ dàng từ bỏ, không phải là người có thể bị lãng quên trong một khoảnh khắc. Những giây phút bên Linh, những lần trò chuyện, những lần cảm nhận được sự ấm áp từ đôi mắt và nụ cười của chị, tất cả đều khiến Bảo Nghi nhận ra rằng cô không thể đứng ngoài cuộc sống của Linh. Mặc dù ba mẹ vẫn chưa đồng ý, nhưng Bảo Nghi đã không thể quay lại. Cô không thể quay lại với cái bóng của gia đình và những kỳ vọng mà họ đặt lên cô.
Sáng nay, cô đã quyết định. Cô sẽ gặp Linh, không phải vì một lý do cụ thể nào, mà vì cảm giác trong lòng cô không thể dập tắt. Cô phải tự mình đi đến quyết định, dù có phải đối mặt với sự không hiểu của gia đình.
Ở quán cà phê nhỏ gần trường Bách Khoa
Bảo Nghi bước vào quán, trong lòng có chút lo lắng, nhưng cũng đầy sự mong đợi. Cô nhìn quanh, và chỉ trong giây lát, ánh mắt cô đã tìm thấy Linh đang ngồi một góc yên tĩnh, tựa lưng vào ghế với tách cà phê trong tay. Vẻ mặt của Linh luôn lạnh lùng như vậy, nhưng đôi mắt cô lại có một sự ấm áp lạ kỳ khiến Bảo Nghi cảm thấy mình như được chở che.
Linh ngẩng đầu lên, ánh mắt nhìn về phía Bảo Nghi, không hề bất ngờ, nhưng lại có một sự chăm chú rất đặc biệt. “Em đến rồi à?” Linh cười nhẹ, giọng nói trầm ấm vang lên trong không gian tĩnh lặng của quán cà phê.
Bảo Nghi gật đầu, ngồi xuống đối diện Linh. “Em muốn nói chuyện với chị một chút.”
Linh đặt tách cà phê xuống bàn, nghiêng người về phía trước. “Em sao rồi? Vẫn ổn chứ?”
Bảo Nghi ngước mắt nhìn Linh, cảm giác như có một nguồn năng lượng từ chị tỏa ra khiến cô cảm thấy an tâm. Dù ba mẹ không hiểu, nhưng Linh lại luôn sẵn sàng lắng nghe cô. Và lần này, cô sẽ không che giấu nữa. Cô cần phải nói ra tất cả những gì mình cảm thấy.
“Chị… em biết chị không cần phải giúp đỡ em, nhưng em cảm thấy có điều gì đó rất đặc biệt giữa chúng ta. Không phải là yêu đương ngay từ lần gặp đầu tiên, nhưng em cảm thấy chị là người mà em có thể tin tưởng, có thể chia sẻ mọi điều.” Bảo Nghi nói, giọng cô trầm xuống khi cô nhìn sâu vào mắt Linh.
Linh không nói gì, nhưng sự im lặng ấy chỉ khiến Bảo Nghi cảm thấy được sự thấu hiểu mà Linh mang lại. Sau một lúc, Linh mỉm cười nhẹ nhàng. “Em thích tôi đúng không?”
Bảo Nghi ngại ngùng, nhưng cuối cùng gật đầu. “Em không biết có phải là yêu không, nhưng em thích chị. Và em không muốn từ bỏ cảm giác này. Dù ba mẹ em không hiểu, dù họ có phản đối, em vẫn muốn sống đúng với cảm xúc của mình.”
Linh nhìn cô một lúc lâu, đôi mắt cô dịu lại. “Tôi hiểu cảm giác của em. Nhưng em phải nhớ, khi theo đuổi điều gì đó, em cũng cần phải chuẩn bị cho những khó khăn. Sẽ có rất nhiều điều cản trở. Nhưng nếu em thực sự tin vào cảm giác này, em sẽ tìm cách vượt qua.”
Bảo Nghi cảm thấy như mình vừa tìm được sự an ủi lớn nhất. Linh không hứa hẹn gì, nhưng lời nói của chị lại khiến cô cảm thấy vững vàng hơn bao giờ hết. Cô biết mình không thể quay lại, và Linh cũng chính là lý do khiến cô không muốn quay đầu.
Cả hai người ngồi yên lặng trong không gian quán cà phê, không cần nhiều lời. Chỉ cần hiểu nhau là đủ. Cảm giác giữa họ như một sợi dây vô hình, ngày càng kéo họ lại gần nhau hơn, dù biết rằng hành trình này sẽ không dễ dàng gì.