Đến nội dung chính

Chương 16: Những Bước Chân Đầu Tiên Vào Triển Lãm

admin 1.050 Chữ Cài Đặt

Cuối tuần đến nhanh hơn Gia Linh tưởng. Đó là một buổi chiều đầy nắng, bầu trời xanh trong như gương, mọi thứ đều gợi lên cảm giác tươi mới. Linh dừng xe trước một tòa nhà hiện đại nằm giữa lòng thành phố, nơi diễn ra buổi triển lãm nghệ thuật mà Bảo Nghi đã đề cập.

Khi Linh bước xuống xe, ánh mắt cô ngay lập tức tìm thấy Nghi. Cô gái trẻ mặc một chiếc váy trắng đơn giản, nhưng toát lên sự thanh khiết và rạng rỡ như ánh sáng đầu ngày. Nghi mỉm cười khi thấy Linh, vẫy tay đầy hào hứng.

“Chị Linh, chị đến rồi!”

Linh bước lại gần, khóe môi nhếch lên một nụ cười nhẹ. “Chị đã hứa mà.”

Nghi cười rạng rỡ, đôi mắt sáng ngời. “Hôm nay chắc chắn chị sẽ thích. Đây là triển lãm của một nhóm họa sĩ trẻ, có rất nhiều tác phẩm sáng tạo và độc đáo. Đi thôi, em dẫn chị vào!”
Không gian nghệ thuật đầy mê hoặc

Bước vào phòng triển lãm, Gia Linh cảm nhận ngay một luồng không khí khác biệt. Không gian được chiếu sáng bằng ánh đèn vàng ấm áp, những bức tranh và tác phẩm nghệ thuật được bố trí khéo léo trên tường và các giá đỡ. Mỗi góc nhỏ trong phòng đều tràn đầy sự sáng tạo và tâm huyết của các nghệ sĩ.

Nghi dẫn Linh đi dọc theo các bức tranh, đôi lúc dừng lại để giải thích hoặc chia sẻ cảm nhận của mình. Dù là một người không am hiểu nghệ thuật, Linh vẫn chăm chú lắng nghe, ánh mắt không rời khỏi cô gái trẻ bên cạnh.

“Chị Linh, chị thấy bức tranh này thế nào?” Nghi hỏi, chỉ vào một bức tranh trừu tượng đầy màu sắc.

Linh nghiêng đầu, cố gắng tìm hiểu ý nghĩa của những nét vẽ phức tạp. “Chị không chắc mình hiểu hết, nhưng có lẽ nó đang diễn tả sự hỗn loạn và sắp xếp lại của cuộc sống?”
Nghi bật cười, ánh mắt lấp lánh sự thích thú. “Đúng là một cách nhìn thú vị. Em nghĩ nghệ thuật không cần phải hiểu chính xác, chỉ cần cảm nhận theo cách riêng của mình là được.”

“Vậy em cảm nhận gì từ bức tranh này?” Linh hỏi, ánh mắt dò xét.

“Em thấy giống như một tâm hồn đang tìm kiếm ánh sáng giữa bóng tối. Cũng giống như em… khi gặp chị vậy.”

Câu nói của Nghi khiến Linh sững người. Cô quay sang nhìn Nghi, ánh mắt dịu dàng hơn, nhưng sâu thẳm.

“Em đang nói thật đấy,” Nghi tiếp tục, giọng nhẹ nhàng. “Chị đã mang đến cho em sự tự tin và động lực mà em chưa từng có. Em nghĩ, nếu không có chị, em sẽ không dám theo đuổi giấc mơ của mình.”

Linh không trả lời ngay. Trái tim cô dường như rung lên, một cảm giác ấm áp lan tỏa khắp cơ thể.

Bước ngoặt bất ngờ
Trong lúc cả hai đang trò chuyện, một nhóm khách khác tiến đến gần. Một người trong số đó dừng lại trước Nghi, ánh mắt bất ngờ và có chút bối rối.

“Bảo Nghi?”

Nghi quay lại, nhận ra người đó là một trong những bạn học cũ của mình. “Chào anh Hoàng! Anh cũng đến đây à?”

Linh đứng yên, quan sát tình huống mà không xen vào. Người đàn ông tên Hoàng rõ ràng là rất quen thuộc với Nghi, và dường như có một chút quá thân thiết.

“Anh không ngờ lại gặp em ở đây. Em vẫn đẹp như ngày nào, mà còn trưởng thành hơn nhiều nữa.”

Nghi cười lịch sự, không để ý đến sự thân mật trong giọng điệu của Hoàng. “Cảm ơn anh. Em đến đây cùng chị Linh.”

Nghe đến tên Gia Linh, Hoàng quay sang nhìn cô. Ánh mắt anh ta thoáng chút ngạc nhiên, rồi nhanh chóng nở một nụ cười lịch thiệp. “Chào chị. Tôi là Hoàng, bạn cũ của Bảo Nghi.”

Linh chỉ gật đầu nhẹ, ánh mắt vẫn giữ vẻ lạnh lùng.

Hoàng tiếp tục nói chuyện với Nghi một cách hào hứng, nhưng Linh cảm thấy có chút khó chịu. Mặc dù cô biết mình không có lý do gì để cảm thấy như vậy, nhưng không thể phủ nhận rằng sự thân mật giữa Nghi và Hoàng khiến cô không thoải mái.

Cuối cùng, khi Hoàng rời đi, Linh mới lên tiếng: “Bạn cũ của em à?”

“Vâng, anh ấy từng học chung trường với em. Anh ấy là người tốt, nhưng đôi khi hơi… nhiệt tình quá.” Nghi trả lời, dường như không nhận ra sự ghen tuông nhẹ nhàng trong ánh mắt Linh.

Khoảnh khắc gần gũi

Khi buổi triển lãm sắp kết thúc, Nghi dẫn Linh đến một khu vực yên tĩnh hơn. Ở đó, cô chỉ vào một bức tranh sơn dầu vẽ cảnh hoàng hôn trên biển.

“Chị Linh, chị có thích bức tranh này không?”

Linh nhìn bức tranh, cảm nhận sự yên bình và lãng mạn mà nó mang lại. “Chị thích. Nó rất đẹp.”

“Em nghĩ bức tranh này giống như cảm giác khi ở bên chị vậy. Yên bình, ấm áp, và… không muốn rời xa.”

Linh quay sang nhìn Nghi, đôi mắt ánh lên sự bất ngờ. Nghi không hề ngại ngùng khi nói ra cảm xúc của mình, và điều đó làm Linh cảm thấy một chút bối rối.

“Em biết chị có thể thấy em hơi trẻ con, nhưng… em thật sự rất trân trọng mối quan hệ giữa chúng ta. Em mong chị cũng cảm thấy như vậy.”

Linh không nói gì, chỉ nhìn Nghi với ánh mắt đầy cảm xúc. Rồi cô nhẹ nhàng đặt tay lên vai Nghi, giọng nói trầm ấm:

“Chị hiểu. Và chị cũng rất quý em, Bảo Nghi. Em là một người đặc biệt.”

Nghi cười rạng rỡ, cảm thấy như trái tim mình vừa được lấp đầy bởi một niềm hạnh phúc khó tả.

Cả hai đứng bên nhau, nhìn bức tranh hoàng hôn, trong lòng đều cảm nhận được một sự gắn kết sâu sắc hơn bao giờ hết.