Đến nội dung chính

Chương 15: Bước Gần Hơn

admin 836 Chữ Cài Đặt

Buổi sáng hôm sau, ánh nắng vàng nhẹ tràn qua ô cửa sổ phòng Gia Linh. Cô thức dậy, đầu óc vẫn còn mơ hồ với những suy nghĩ về Bảo Nghi. Đặt bức tranh mà Nghi tặng lên bàn, Linh ngồi xuống, ánh mắt chăm chú nhìn từng nét vẽ. Đã rất lâu rồi cô mới có cảm giác rung động như vậy với một ai đó.

Những suy nghĩ lẩn quẩn cứ thế kéo dài đến khi chuông điện thoại reo lên, cắt ngang dòng cảm xúc. Là tin nhắn từ Nghi.

“Chị Linh ơi, hôm nay chị có rảnh không? Em muốn dẫn chị đến một nơi đặc biệt.”

Linh nhìn dòng tin nhắn, lòng dâng lên một cảm giác lạ kỳ. Cô chưa trả lời ngay mà ngẫm nghĩ vài giây, tự hỏi liệu có nên tiếp tục gần gũi với Nghi như vậy. Nhưng rồi, sự tò mò chiến thắng.

“Được. Gặp nhau ở đâu?”

Cuộc gặp tại xưởng vẽ

Địa điểm mà Nghi muốn đưa Linh đến là một xưởng vẽ nhỏ nằm trong khu phố nghệ thuật của thành phố. Khi Linh đến nơi, cô thấy Nghi đang đứng trước cửa, cười rạng rỡ như ánh nắng sớm.
“Chào chị Linh! Chị đến rồi!”

“Em muốn dẫn chị đến đây để làm gì?” Linh hỏi, vẻ mặt có chút tò mò.

“Em nghĩ chị sẽ thích. Đây là nơi em thường đến để học hỏi và thực hành. Mấy thầy cô ở đây rất tốt, họ cho phép em dùng không gian này để tập vẽ.”

Nghi kéo Linh vào bên trong, nơi những bức tranh treo kín các bức tường. Không gian đậm mùi sơn dầu và bột màu, nhưng không hề khó chịu. Trái lại, nó mang đến một cảm giác rất sáng tạo và tự do.

“Đẹp thật.” Linh thốt lên khi nhìn quanh. Dù không biết nhiều về nghệ thuật, cô vẫn cảm nhận được tâm huyết mà những người họa sĩ đặt vào từng tác phẩm.

“Chị muốn thử vẽ không?” Nghi hỏi, đôi mắt long lanh như một đứa trẻ hào hứng.

Linh nhướn mày. “Chị chưa bao giờ vẽ cả.”

“Không sao! Em sẽ hướng dẫn chị. Chị thử một lần đi, em tin là chị sẽ thích.”
Dưới sự thuyết phục nhiệt tình của Nghi, Linh cuối cùng cũng đồng ý. Nghi lấy ra một tờ giấy vẽ, đặt lên giá và đưa Linh một cây bút chì.

“Đầu tiên, chị thử vẽ một đường thẳng đơn giản.” Nghi nói, đứng sát bên Linh để hướng dẫn.

Linh hơi lúng túng, nhưng vẫn làm theo. Đường thẳng cô vẽ trông không được hoàn hảo, nhưng Nghi mỉm cười đầy khích lệ.

“Tốt lắm! Giờ thì chúng ta thêm một vài chi tiết nữa…”

Cứ như vậy, Nghi chỉ dẫn từng bước. Trong khi đó, Linh nhận ra rằng việc vẽ tranh không chỉ là một kỹ năng mà còn là một cách để thể hiện cảm xúc. Dưới ánh sáng dịu nhẹ của xưởng vẽ, cả hai dần quên mất thời gian, đắm mình vào không gian nghệ thuật đầy màu sắc.

Một khoảnh khắc đặc biệt

Khi buổi vẽ kết thúc, Nghi đặt bức tranh mà Linh vừa hoàn thành lên bàn. Dù không thực sự xuất sắc, nhưng nó chứa đựng sự cố gắng và những nét chân thành.
“Chị giỏi hơn em nghĩ nhiều đó!” Nghi cười, ánh mắt đầy tự hào.

“Chị chỉ làm theo lời em thôi.” Linh đáp, nhưng khóe môi không giấu được nụ cười nhẹ.

“Chị Linh này…” Nghi đột nhiên lên tiếng, giọng nói trở nên nhỏ nhẹ hơn.

“Sao vậy?”

“Em cảm thấy rất vui khi được ở bên chị. Chị có biết không, từ khi gặp chị, em cảm thấy mình có thêm động lực để theo đuổi đam mê của mình.”

Linh im lặng nhìn Nghi, ánh mắt sâu thẳm. Những lời nói của Nghi như một cơn gió ấm áp thổi qua lòng cô, làm tan chảy lớp vỏ bọc lạnh lùng mà cô luôn dựng lên.

“Chị không biết mình đã làm gì để em cảm thấy như vậy, nhưng… chị cũng rất vui khi được ở bên em.” Linh đáp, giọng nói trầm ấm.

Khoảnh khắc ấy, cả hai đều cảm nhận được sự gắn kết mạnh mẽ mà không cần thêm bất kỳ lời nói nào.

Lời hứa và hy vọng

Trước khi rời khỏi xưởng vẽ, Nghi quay sang Linh, ánh mắt rực sáng. “Chị Linh, chị có muốn xem một buổi triển lãm tranh không? Em nghe nói cuối tuần này có một triển lãm nghệ thuật rất lớn. Em nghĩ chị sẽ thích.”

Linh gật đầu. “Được, chị sẽ đi cùng em.”

“Vậy hẹn cuối tuần nhé!”

Nghi vẫy tay chào khi Linh lái xe rời đi. Trong lòng cô tràn đầy niềm vui và hy vọng. Còn Linh, khi về đến nhà, cô không ngừng nghĩ về ánh mắt của Nghi, ánh mắt tràn đầy nhiệt huyết và sự ngưỡng mộ.

Có lẽ, cô đã bắt đầu bước vào một mối quan hệ mà bản thân chưa từng nghĩ đến. Và điều đó, thật kỳ diệu.