Đến nội dung chính

Chương 14: Những Cảm Xúc Lặng Lẽ

admin 1.079 Chữ Cài Đặt

Hôm sau, Gia Linh quay lại nhịp sống quen thuộc. Những giờ học về khoa học máy tính, những dòng mã lệnh đầy logic, tất cả dường như diễn ra theo lịch trình không đổi. Nhưng lạ kỳ thay, giữa những khoảng lặng, hình ảnh của Bảo Nghi vẫn lặng lẽ hiện lên, chiếm lấy tâm trí cô.

Nụ cười tươi sáng, ánh mắt lấp lánh niềm vui của Nghi như một tia nắng sưởi ấm tâm hồn lạnh lẽo của Linh. Cô không nhớ lần cuối cùng mình cảm thấy rung động trước một ai đó là khi nào. Có lẽ là chưa từng.

Tại nhà Bảo Nghi

Bảo Nghi đang ngồi bên bàn học, trên tay là cây bút chì màu. Trước mặt cô là một bức phác họa dang dở, với đường nét khắc họa một người con gái cao ráo, ánh mắt lạnh lùng nhưng tràn đầy sự cuốn hút.

Đó là Gia Linh.

Nghi đỏ mặt khi nhận ra mình đã dành gần cả buổi chiều để vẽ Linh. Mọi nét vẽ như tự động chảy ra từ đôi tay cô, không cần suy nghĩ nhiều.
“Chị ấy thật đặc biệt…” Nghi khẽ thầm thì, đôi má hơi ửng hồng.

Đúng lúc ấy, điện thoại của Nghi bất chợt rung lên. Là tin nhắn từ Linh.

“Em có muốn ra ngoài không? Hôm nay chị rảnh.”

Chỉ một câu ngắn gọn cũng đủ khiến Nghi cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Cô lập tức trả lời.

“Dạ, em muốn ạ. Chị muốn đi đâu ạ?”

“Gần nhà em có quán cà phê nào yên tĩnh không? Chị nghĩ chúng ta có thể ngồi nói chuyện một chút.”

“Dạ có. Em dẫn chị đến một quán em thích nhé.”

Buổi gặp gỡ tại quán cà phê

Chiều hôm đó, Linh lái xe đến đón Nghi tại cổng nhà. Vừa nhìn thấy Linh bước xuống xe, Nghi đã ngỡ ngàng trước vẻ ngoài của chị. Hôm nay, Linh mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, kết hợp với quần tây tối màu, khiến cô trông vừa thanh lịch vừa cuốn hút.
“Chị Linh!” Nghi gọi, chạy lại gần.

“Em đợi lâu chưa?” Linh hỏi, mở cửa xe cho Nghi.

“Dạ không, em cũng vừa ra thôi.”

Hai người cùng lên xe, Linh lái đến quán cà phê mà Nghi đã giới thiệu. Đó là một nơi nhỏ xinh nằm trong con hẻm yên tĩnh, với không gian ấm cúng và đầy nghệ thuật. Những bức tranh treo trên tường ngay lập tức thu hút ánh nhìn của Linh.

“Quán này đẹp thật.” Linh nhận xét, ánh mắt lướt qua từng tác phẩm.

“Dạ, em thường đến đây để tìm cảm hứng vẽ tranh.” Nghi mỉm cười, đôi mắt ánh lên niềm đam mê.

Cả hai chọn một bàn gần cửa sổ, nơi ánh nắng chiều rọi qua lớp kính tạo nên một khung cảnh dịu dàng.

Cuộc trò chuyện đầy cảm xúc

“Em thích vẽ tranh lắm à?” Linh hỏi khi cả hai đã ổn định chỗ ngồi.

“Dạ, em muốn trở thành họa sĩ. Nhưng đôi lúc em cảm thấy mình không đủ giỏi…” Nghi cúi mặt, giọng nói nhỏ dần.
Linh khẽ nhíu mày. “Tại sao em lại nghĩ vậy?”

“Vì em thấy mình còn kém cỏi. Có nhiều người vẽ giỏi hơn em rất nhiều, và em sợ rằng mình sẽ không thể cạnh tranh được trong một lĩnh vực khắc nghiệt như vậy.”

Linh nhìn Nghi một lúc lâu trước khi lên tiếng. “Em biết không, chị nghĩ rằng tài năng chỉ là một phần. Quan trọng nhất là em có đủ đam mê và sự kiên trì hay không.”

“Nhưng đôi khi em cảm thấy mình bị mắc kẹt, không biết phải bắt đầu từ đâu…”

“Vậy thì em hãy cứ bắt đầu từ những gì em yêu thích nhất. Đừng nghĩ quá nhiều về kết quả. Chỉ cần vẽ vì em muốn, vẽ vì nó làm em hạnh phúc.”

Lời nói của Linh như chạm đến trái tim Nghi. Cô cảm thấy mình được thấu hiểu, được tiếp thêm sức mạnh.

“Chị Linh, chị luôn mạnh mẽ như vậy à?”

Linh cười nhẹ, ánh mắt thoáng chút suy tư. “Không phải đâu. Chị cũng từng cảm thấy mông lung, từng muốn từ bỏ. Nhưng cuối cùng chị nhận ra rằng, nếu mình không cố gắng, sẽ chẳng bao giờ biết được mình có thể làm được đến đâu.”

Nghi lặng đi, cảm nhận từng lời nói của Linh như một nguồn động lực.

“Chị Linh, em thật sự ngưỡng mộ chị…”

Khoảnh khắc gần gũi hơn

Sau khi trò chuyện một lúc, Nghi bất ngờ rút trong túi xách ra một cuốn sổ phác họa. “Chị Linh, em có thể… vẽ chân dung chị được không?”

Linh hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng gật đầu. “Được thôi. Chị rất tò mò muốn xem em vẽ thế nào.”

Nghi cười rạng rỡ, bắt đầu lật từng trang giấy trắng. Dưới bàn tay khéo léo của cô, những nét vẽ dần hiện lên, từng chút một khắc họa hình ảnh của Linh.

Trong suốt thời gian đó, Linh ngồi im lặng, ánh mắt quan sát Nghi đầy dịu dàng. Cô nhận ra rằng, khi vẽ tranh, Nghi hoàn toàn tập trung, ánh mắt sáng rực như có một ngọn lửa cháy trong lòng.

“Xong rồi!” Nghi reo lên sau khoảng 20 phút, giơ bức phác họa cho Linh xem.

Linh nhìn bức tranh, cảm thấy kinh ngạc. Dù chỉ là một bức vẽ nhanh, nhưng Nghi đã khắc họa rất chính xác thần thái của cô—một chút lạnh lùng, nhưng cũng ẩn chứa sự ấm áp.

“Em vẽ đẹp thật đấy. Chị không nghĩ em lại tài năng như vậy.” Linh khen ngợi, giọng nói đầy chân thành.

Nghi đỏ mặt, cúi đầu ngại ngùng. “Dạ, cảm ơn chị…”

Khi về nhà

Trên đường về, cả hai đều im lặng, nhưng không hề cảm thấy gượng gạo. Một cảm giác bình yên bao trùm, như thể họ đã hiểu rõ nhau hơn rất nhiều qua buổi gặp gỡ này.

Đêm đó, Nghi ngồi trước bàn học, nhìn lại bức vẽ của mình. Ánh mắt Linh trong tranh như sống động, mang đến cho cô một cảm giác vừa gần gũi vừa xa vời.

“Chị Linh…” Nghi thì thầm, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn mỗi khi nghĩ về người con gái ấy.

Còn Linh, khi trở về phòng, cô cầm trên tay bức tranh mà Nghi tặng, khẽ mỉm cười. Trái tim cô, dường như cũng đang bắt đầu mở ra, chào đón một cảm xúc mới mẻ mà trước đây cô chưa từng trải qua.