Buổi chiều hôm ấy, sau khi rời quán cà phê, Bảo Nghi không thể ngừng suy nghĩ về Linh. Từng ánh mắt, từng nụ cười của chị ấy cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí cô. Dù Linh không phải là kiểu người cởi mở, nhưng mỗi lần Linh mỉm cười với cô, Nghi đều cảm thấy trái tim mình như tan chảy.
Nghi quyết định sẽ dành thời gian tìm hiểu thêm về Linh. Không phải chỉ là những cuộc gặp gỡ tình cờ, mà là thật sự bước vào thế giới của chị ấy, hiểu thêm về con người mà cô ngày càng cảm thấy gần gũi nhưng cũng đầy bí ẩn.
Ngày hôm sau
Linh đang ngồi trong thư viện của trường Bách Khoa. Từng tia sáng nhạt nhòa của ánh nắng chiều len lỏi qua cửa sổ, chiếu lên mái tóc đen dài của cô. Với Linh, đây là nơi yêu thích để thư giãn, để suy nghĩ và tạm gác lại những bộn bề. Nhưng hôm nay, cô không thể tập trung.
Điện thoại trên bàn bỗng rung lên. Là một tin nhắn từ Nghi.
“Chị Linh, hôm nay em rảnh. Chị có muốn đi đâu đó không? Em có thể đến trường chị nếu chị không ngại.”
Linh nhìn dòng tin nhắn, khóe môi khẽ cong lên thành một nụ cười nhẹ. Từ khi nào mà cô lại dễ dàng chấp nhận những lời mời như thế này? Nhưng không hiểu sao, mỗi lần nghĩ đến Nghi, cô đều cảm thấy khó có thể từ chối.
“Được. Em đến đi. Chị đang ở thư viện trường.” Linh nhắn lại.
Chưa đầy 30 phút sau, Nghi xuất hiện trước cửa thư viện. Cô bước vào với sự nhẹ nhàng, nhưng ánh mắt đầy sự háo hức. Bộ váy đơn giản màu trắng giúp tôn lên nét đẹp tự nhiên và dịu dàng của cô.
Linh nhìn thấy Nghi từ xa, nhưng cô không gọi. Cô chỉ ngồi đó, lặng lẽ quan sát. Nghi có vẻ đang tìm kiếm, ánh mắt quét qua từng hàng ghế. Khi bắt gặp ánh mắt của Linh, gương mặt cô lập tức bừng sáng.
“Chị Linh!” Nghi bước nhanh đến chỗ Linh, không giấu được sự vui mừng.
Linh đặt cuốn sách xuống, nhìn Nghi. “Em đến nhanh thật.”
“Thư viện này đẹp quá, yên tĩnh hơn em tưởng.” Nghi ngồi xuống đối diện Linh, đôi mắt không giấu được sự tò mò. “Chị thường đến đây à?”
Linh gật đầu. “Chị thích nơi này. Nó giúp chị tập trung.”
“Nhưng hôm nay, chị có vẻ không tập trung lắm thì phải?” Nghi cười tinh nghịch, ánh mắt lóe lên chút trêu chọc.
Linh hơi khựng lại. Cô không ngờ rằng Nghi lại có thể nhận ra điều đó.
“Có lẽ vì hôm qua chị đã uống quá nhiều cà phê.” Linh nói đùa, nhưng ánh mắt cô vẫn giữ vẻ dịu dàng khi nhìn Nghi.
Nghi cười khẽ, cảm nhận được sự mềm mại hiếm thấy trong lời nói của Linh. “Vậy hôm nay em sẽ giúp chị thư giãn. Chị thích đi đâu không? Em nghĩ quanh trường chắc có nhiều chỗ thú vị.”
Buổi chiều tại khuôn viên trường
Cả hai rời khỏi thư viện, cùng nhau đi dạo quanh khuôn viên trường. Linh dẫn Nghi đến một quán trà nhỏ nằm trong góc khuất gần trường, nơi ít người biết đến. Quán trà này được bao quanh bởi những chậu cây xanh, mang lại cảm giác thoải mái và thư thái.
Khi cả hai đã ngồi xuống, Nghi gọi một ly trà đào, còn Linh vẫn trung thành với tách trà ô long yêu thích. Không gian nhỏ bé và yên tĩnh, chỉ có tiếng lá cây xào xạc trong gió và vài bản nhạc nhẹ phát ra từ loa.
“Chị Linh, em tò mò lắm. Tại sao chị chọn học Khoa học Máy tính? Ngành đó có vẻ khô khan mà.” Nghi hỏi, đôi mắt long lanh đầy tò mò.
Linh nhìn Nghi một lúc, như đang suy nghĩ xem nên trả lời thế nào. “Chị không nghĩ rằng nó khô khan. Chị thích sự logic, sự rõ ràng trong từng dòng mã lệnh. Nó giúp chị cảm thấy kiểm soát được mọi thứ xung quanh.”
“Vậy chị có cảm thấy áp lực không? Học ngành đó chắc hẳn không dễ dàng.”
“Có chứ.” Linh khẽ cười. “Nhưng chị thích cảm giác vượt qua áp lực đó. Còn em thì sao? Em có thích ngành chị đang học không?”
Nghi hơi ngập ngừng. “Em… thật ra em chưa biết mình muốn gì. Em chỉ biết rằng em muốn cố gắng hết sức trong mọi việc mình làm.”
Linh gật đầu. Cô có thể cảm nhận được sự chân thành trong lời nói của Nghi.
“Chị nghĩ em sẽ làm tốt, bất kể em chọn gì.” Linh nói, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy sự khích lệ.
Khoảnh khắc gần gũi
Khi trời bắt đầu tối, cả hai rời khỏi quán trà. Linh quyết định đưa Nghi về nhà. Khi xe dừng trước cổng nhà Nghi, cô gái trẻ quay sang Linh, ánh mắt đầy cảm xúc.
“Chị Linh, em cảm ơn chị vì ngày hôm nay. Em rất vui.”
Linh nhìn Nghi một lúc, không nói gì. Nhưng ánh mắt cô lại nói lên nhiều điều hơn bất kỳ lời nói nào.
“Chị cũng vậy.” Linh đáp, giọng khẽ như gió thoảng.
Nghi không biết lấy can đảm từ đâu, nhẹ nhàng chạm vào tay Linh. “Chị là người đầu tiên làm em cảm thấy muốn cố gắng hơn. Em rất ngưỡng mộ chị.”
Linh khựng lại trước sự chân thành của Nghi. Trái tim cô như đập chậm lại, và trong khoảnh khắc ấy, cô cảm nhận được một điều gì đó đặc biệt mà cô không muốn né tránh nữa.
“Cảm ơn em, Nghi. Nhưng em không cần phải ngưỡng mộ chị. Chỉ cần là chính em thôi, như bây giờ, cũng đủ rồi.”
Ánh mắt cả hai giao nhau trong một khoảnh khắc mà thời gian dường như ngừng lại. Linh chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ cảm nhận được sự ấm áp từ một người khác như thế này. Nhưng với Nghi, mọi thứ dường như tự nhiên và đúng đắn một cách kỳ lạ.
Khi Nghi bước xuống xe, cô quay lại, cười rạng rỡ và vẫy tay chào Linh. Lần này, Linh cũng không còn lạnh lùng nữa. Cô mỉm cười, nhẹ nhàng nhưng đầy tình cảm.
Dù không nói ra, nhưng cả hai đều biết rằng giữa họ, một thứ tình cảm đang dần nảy nở, mạnh mẽ hơn từng ngày.