Đến nội dung chính

Chương 21: Nhìn nhỏ nhưng rất vừa tay tôi

admin 815 Chữ Cài Đặt

Thượng Niên liếc nhìn cảnh xuân trước mặt, anh dứt khoát cởi nốt những cúc áo sơ mi còn lại, anh không đủ kiên nhẫn đã liền luồn ra sau cởi ra.

Cứ thế lõa lồ hiện ra trong đáy mắt Thượng Niên, anh cảm thấy cổ họng khô khốc, hầu kết lăn lộn vài vòng.

Ngực của Khuynh Hoa không phải cỡ lớn, có chút nhỏ nhưng Thượng Niên đã nắm qua, cảm thấy rất vừa tay.

Hoa hồng nhỏ nhắn hồng hào, rất xinh đẹp.

Càng nhìn Thượng Niên càng thấy khát, ánh mắt anh không che giấu dục vọng, thậm chí đã nhanh chóng có phản ứng.

“Thiếu gia… tớ sai rồi… đừng làm thế…”

Khuynh Hoa xấu hổ đỉnh điểm, tay muốn đưa lên che lại nhưng không dám chỉ có thể che mắt Thượng Niên.

Anh gỡ tay cô ra, mắt mù tai điếc xem như không thấy cô khóc hay nghe thấy cô cầu xin.

Một tay duỗi ra, mềm mại, len qua kẽ tay.
“Đừng… thiếu gia… không được… huhu…”

Khuynh Hoa sợ đến nước mắt không ngừng chảy ra, cô bất lực cúi đầu nhìn tay anh, giọng nói mang theo sự cam chịu không che giấu.

“Thiếu gia… tớ sai rồi…”

Thượng Niên chưa từng làm người tốt, anh luôn sẵn sàng bộc lộ bản tính thật của mình.

Hôm nay Khuynh Hoa chọc giận anh, anh tất nhiên phải đòi lại “công bằng” cho bản thân trước.

Khuynh Hoa chưa từng tìm hiểu về việc này, bị va chạm như thế khiến cô vừa không thoải mái lại vừa thấy khoan khoái kì lạ.

Mâu thuẫn trong người làm cô bật khóc, rõ ràng cô không muốn nhưng cơ thể lại cứ tự chủ dâng lên cho anh.

Thượng Niên cười mang theo tia trêu chọc: “Đã nói rồi, nhìn nhỏ nhưng rất vừa tay tôi.”

Thượng Niên ngước nhìn khuôn mặt đã phiếm hồng của Khuynh Hoa, đôi mắt ươn ướt lệ, môi đỏ cắn nhẹ vào nhau, dáng vẻ quyến rũ đến mức nếu là người khác thì cô đã không thể rời khỏi đây an toàn.
“Thiếu gia… đừng…”

Khuynh Hoa không thể giải thích được đây là cảm giác gì, cô chật vật đáng thương cầu xin, trong người tê dại.

Thượng Niên cúi đầu.

Khuynh Hoa hoảng loạn hét toáng lên, cô theo phản xạ túm lấy tóc anh muốn đẩy anh ra.

Cô không ngăn được bật ra tiếng, sau đó ngậm chặt miệng kìm nén, nước mắt lăn dài hai bên má.

“Đừng…”

Thượng Niên không nói sẽ làm đến mức này.

Điều này làm tâm lý yếu ớt của Khuynh Hoa càng thêm kinh sợ, làm sao thiếu gia của cô lại cùng cô ở trường làm ra mấy chuyện bại hoại thế này được?

Thượng Niên chỉ thấy cả sống lưng tê dại kéo lên thẳng đỉnh đầu.

Thượng Niên là chàng trai mới lớn, phương diện này rất sung sức lẫn tò mò, bàn tay anh đã di chuyển đến eo cô, bóp nhẹ một cái, cả người Khuynh Hoa run rẩy, cô liền bật ra tiếng yêu kiều.
Giọng Khuynh Hoa rất hay, ngọt ngào và trong trẻo, khi nghe như những sợi tơ mảnh mềm mại móc lấy trái tim Thượng Niên.

Lúc này một thứ gì đó chọt vào đùi cô, Khuynh Hoa theo phản xạ cúi xuống sau đó…

“A…”

Nhô cao quá.

Khuynh Hoa bị dọa đến mặt trắng bệch, cô không dám tiếp tục ngồi ở tư thế này, vừa định bò xuống đã bị anh ấn trở lại.

“Yên phận chút.”

Thượng Niên cau mày, anh còn chưa có ý định làm cô ngay, hiện tại vì khó chịu nên chỉ muốn đòi chút lợi trước.

Khuynh Hoa thật sự yên phận, cô ngồi im bất động trên đùi Thượng Niên không nhúc nhích.

Đôi mắt phủ tầng lệ, hàng mi run run, đôi môi đỏ hơi hé mở, cô muốn nói gì đó nhưng vẫn không dám mở lời.

Ở khoé miệng của Thượng Niên còn sót lại nước bọt, Khuynh Hoa nhớ lại cảnh tượng vừa rồi lập tức xấu hổ đến mặt đỏ bừng như bốc cháy.

Thượng Niên liếc nhìn, khoé môi nâng nhẹ, tâm trạng dễ chịu hơn đôi chút.

“Ướt rồi phải không?”

Thượng Niên dễ dàng nhận ra Khuynh Hoa đã động tình, anh vừa hỏi, cô đã cúi sát đầu không dám đối mặt.

Thái độ bẽn lẽn ngại ngùng đó làm Thượng Niên phải thầm than, nếu không vì quan ngại tuổi tác, anh thật sự đã đè cô ra.

“Tôi đưa cậu đi rửa.”

“Không cần… tớ tự làm…”

Khuynh Hoa sợ đến mặt tái mét, cô vội trèo xuống người anh sau đó chạy nhanh vào nhà vệ sinh còn khoá chặt cửa lại.

Thượng Niên nhìn bóng dáng chạy trốn của Khuynh Hoa thì hừ cười một tiếng, anh đưa tay quét khoé môi mình, ý cười mang theo tà ý càng ngày càng đậm.

Sắp đến sinh nhật cô rồi, ơn nghĩa ba năm trước sắp đòi lại được rồi.