Vừa bước vào phòng nghỉ riêng của Thượng Niên trong khu ISW, Khuynh Hoa đã theo phản xạ quen thuộc cúi rạp đầu xuống.
Thậm chí còn chưa kịp để anh lên tiếng, cô đã quỳ xuống sàn.
Ngày trước, giữa hai người từng có trò “trả bài – phạt quỳ”, khi cô làm sai, khi anh không hài lòng.
Lần này thì khác, Thượng Niên còn chưa nói gì, cô đã tự đưa mình vào vị trí thấp nhất.
“Thiếu gia…” Giọng Khuynh Hoa run run, đầu cúi sát hơn, hai tay đặt ngay ngắn trên đùi
“Tớ… tớ đã làm gì sai sao?”
Thượng Niên đứng ngay trước mặt cô, ánh mắt anh tối lại trong khoảnh khắc nhìn thấy cô quỳ ở đó.
Nhỏ bé, ngoan ngoãn, như thể chỉ cần anh cau mày một chút thôi, cô cũng sẵn sàng nhận hết mọi lỗi lầm về mình.
Một tiếng cười khẽ bật ra nhưng không mang theo chút vui vẻ nào.
“Cậu giỏi thật đấy, Khuynh Hoa.” Giọng anh trầm xuống, lạnh lẽo: “Tôi còn chưa hỏi, cậu đã tự quỳ rồi?”
Anh cúi người, một tay chống lên đầu gối, ép cô phải đối diện với ánh mắt mình.
“Vậy nói tôi nghe xem.”
Khoé môi Thượng Niên cong lên đầy áp lực.
“Những thứ trong hộc bàn kia, rốt cuộc là của ai?”
Khuynh Hoa mím chặt môi, cổ họng nghẹn lại.
Đến lúc này cô mới thật sự hiểu vì sao Thượng Niên lại nổi giận đến vậy.
“Tớ… tớ sai rồi…” Giọng cô run đến mức gần như vỡ ra: “Tớ không nên gạt cậu.”
Hàng mi run rẩy, nước mắt trực chực rơi xuống.
Khuynh Hoa cắn chặt môi dưới, cố kìm lại nhưng vẫn không ngăn được cảm giác tủi thân dâng lên nghẹn ngào.
Cô biết chuyện này sớm muộn cũng sẽ bị phát hiện, chỉ là không ngờ lại nhanh, lại đáng sợ đến thế.
“Của ai?”
“Của… của Lâm Như.” Cuối cùng cô cũng nói ra: “Cậu ấy nhờ tớ đưa… tớ tưởng chỉ là vài lần thôi, tớ không nghĩ mọi chuyện lại thành ra thế này.”
Thượng Niên đứng thẳng người dậy, ánh mắt tối đến đáng sợ.
Anh nhìn cô quỳ dưới chân mình, dáng vẻ ngoan ngoãn, sợ hãi ấy khiến lồng ngực anh nặng nề đến mức khó thở.
“Đứng lên cho tôi.”
Khuynh Hoa thút thít, vội chống tay lên sàn đứng dậy.
Hai mắt cô đỏ hoe, sống mũi cay xè, trông như chỉ cần Thượng Niên cao giọng thêm một chút thôi là sẽ òa khóc ngay tại chỗ.
“Bản thân thì nhát gan.
Anh lạnh lùng nói tiế: “Mà lúc làm chuyện ngu ngốc lại chẳng biết sợ.”
Ánh mắt Thượng Niên dừng trên gương mặt tái đi vì lo lắng của cô, giọng trầm xuống, đầy áp lực.
“Làm xong rồi mới khóc, cậu nghĩ khóc vài giọt nước mắt là có thể xóa sạch mọi chuyện sao?”
“Tớ…”
Khuynh Hoa cắn môi, rốt cuộc không biết giải thích thế nào.
Thượng Niên cởi áo khoác đồng phục ra, anh quăng lên ghế sô pha trong phòng sau đó ngồi xuống.
Một tay anh gác lên thành ghế, tay còn lại vỗ lên đùi mình.
“Ngồi lên đây.”
Khuynh Hoa tròn mắt, rõ ràng cô không dám.
Thượng Niên càng cười càng lạnh, nụ cười còn mang theo tia tà ý.
“Trước khi tôi mất sạch kiên nhẫn, cậu nghe lời một chút.”
Điều này có nghĩa Khuynh Hoa không có cơ hội từ chối hay tìm lý do thoái thác.
Cô ngập ngừng vừa sợ vừa xấu hổ, chậm chạp từng bước tiến về phía anh.
Vừa cách vài bước chân, Thượng Niên đã duỗi tay bắt lấy cổ tay Khuynh Hoa kéo cô ngồi lên đùi mình.
“A…”
Khuynh Hoa hoảng loạn kêu khẽ một tiếng, tay chân luống cuống, cả người cứng đờ như bị đóng băng.
Cô theo phản xạ muốn đứng dậy lại bị cánh tay Thượng Niên giữ chặt, không hề cho cô trốn tránh.
“Ngồi yên.”
Giọng anh thấp xuống, không lớn tiếng càng khiến người ta sợ.
Khoảng cách quá gần khiến Khuynh Hoa không dám thở mạnh.
Cô cúi gằm mặt, hàng mi run rẩy, hai tay nắm chặt vạt áo, cả người nhỏ bé co rút lại như sợ mình làm sai thêm bất cứ điều gì.
Thượng Niên nhìn dáng vẻ ấy, lồng ngực như bị thứ gì đó đè nặng.
Anh cau mày, giọng trầm hẳn xuống: “Cậu biết mình sai ở đâu không?”
Khuynh Hoa khẽ lắc đầu, lại gật đầu ngay sau đó, giọng nghẹn ngào.
“Tớ… tớ không nên nhận thay quà cũng không nên để người khác hiểu lầm… càng không nên giấu cậu…”
Mỗi chữ thốt ra đều run rẩy, giống như đang chờ anh phán tội.
Thượng Niên bật cười khẽ nhưng nụ cười ấy không hề có ý cười.
Anh nói chậm rãi: “Cậu có từng nghĩ, nếu tôi không phát hiện, cậu định im lặng đến lúc nào?”
Khuynh Hoa cuối cùng cũng không nhịn được nữa, nước mắt rơi xuống, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào không khí.
“Tớ chỉ… tớ sai rồi.”
Anh nhắm mắt một giây, giọng trầm xuống: “Cậu đúng là… ngu ngốc.”
“Huhu…”
“Khóc cái gì? Tôi đánh cậu sao?”
Khuynh Hoa lập tức ngậm miệng, nấc lên một cái, dáng vẻ vô cùng đáng yêu lại mang theo sự đáng thương, làm tăng ham muốn chà đạp của Thượng Niên hơn.
“Cậu đã làm tôi giận thì nên giúp tôi hạ hoả. Cậu giúp không?”
Khuynh Hoa đưa đôi mắt to tròn long lanh nhìn Thượng Niên, mặc dù không biết là điều gì nhưng vẫn nghe lời gật đầu.
Khoé môi Thượng Niên nhếch nhẹ, anh không chờ Khuynh Hoa lên tiếng hỏi đã đưa tay cởi cúc áo sơ mi trên người cô.
“A, không phải… thiếu gia…”
“Suỵt.”
Thượng Niên nâng mắt lạnh lẽo cảnh cáo, Khuynh Hoa sợ đến mức bật khóc, cô theo bản năng giơ hai tay túm lấy áo che lại.
“Buông tay.” Thượng Niên lạnh giọng đe doạ
Khuynh Hoa lắc đầu nguầy nguậy, mặc dù rất sợ Thượng Niên nhưng cô không thể.
“Không thể được… không… được đâu…”
“Không buông? Chắc chắn không buông?” Anh cười nhạt, rõ ràng mang theo uy thế của người quen nắm quyền kiểm soát
Quả thật Khuynh Hoa không có đường nào từ chối hay chống lại, cô đáng thương rơi từng giọt lệ, nhìn sắc mặt âm trầm lãnh đạm của Thượng Niên, cô lại càng không dám làm trái.
Cô không có quyền lựa chọn hay chống đối anh.
“Buông ra cho tôi.” Anh nhắc lại
Cánh môi Khuynh Hoa mím chặt vào nhau, nước mặt ứ đầy nơi hốc mắt, đuôi mắt phiếm nước ấm ức nhìn anh.
Thượng Niên không vội, anh chỉ im lặng dùng ánh mắt lạnh lẽo chờ đợi cô phục tùng.
Cuối cùng, bàn tay nhỏ nhắn từ từ buông lỏng áo sơ mi, Khuynh Hoa nức nở khóc thút thít đến mắt đỏ hoe.